Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana

Lực lượng cứu hỏa Cuba đang khẩn trương các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân còn mất tích sau vụ nổ tại khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana vào sáng 6/5 (giờ địa phương).

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân trong vụ nổ tại khách sạn Saratoga ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Prensa Latina)
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân trong vụ nổ tại khách sạn Saratoga ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Prensa Latina)

Sự cố xảy ra hồi 11 sáng cùng ngày trong quá trình vận chuyển khí hóa lỏng từ 1 chiếc xe tải vào khách sạn, khiến mặt trước và mặt bên của khách sạn cùng nhiều tòa nhà chung quanh bị hư hại.

Vài phút sau vụ nổ, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã có mặt tại hiện trường cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cùng nhiều quan chức cấp cao khác sớm có mặt tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Granma)

Theo thông báo được Văn phòng Chủ tịch Cuba đăng tải trên trang Twitter chính thức, các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ là do rò rỉ khí gas gây ra, đồng thời cho biết sẽ sớm có thêm thông tin chi tiết về sự cố này.

Chủ tịch Cuba nhấn mạnh, đây là 1 vụ tai nạn đáng tiếc và bác bỏ những đồn đoán cho rằng vụ nổ xảy ra tại khách sạn Saratoga là 1 vụ tấn công khủng bố.

Thứ trưởng Du lịch Mayra Álvarez cho biết, khách sạn Saratoga - công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm thủ đô La Habana đang đóng cửa để trùng tu sau 2 năm đại dịch Covid-19 và dự kiến ngày 10/5 mới mở cửa trở lại.

Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0
Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0
Hiện trường vụ nổ tại khách sạn Saratoga. (Ảnh: Prensa Latina)
Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0
Vụ nổ làm hư hại một phần khách sạn cùng một số tòa nhà và phương tiện chung quanh. (Ảnh: Granma)

Theo số liệu thống kê chính thức Văn phòng Chủ tịch Cuba công bố, số nạn nhân thiệt mạng do vụ nổ đã lên tới 21 người, trong đó có 1 trẻ em, cùng 50 nạn nhân khác bị thương.

Đa số những nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ là công nhân và nhân viên đang làm việc tại khách sạn để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại. Giới chức Cuba cũng xác nhận không có người nước ngoài bị thương trong vụ việc.

Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tới thăm, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ nổ. (Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Cuba)

Chính phủ Cuba nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm những người còn mất tích dưới đống đổ nát, cũng như quan tâm điều trị các nạn nhân bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng và các cơ sở bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Theo Thống đốc La Habana, ông Reinaldo García, tất cả các bệnh viện ở thủ đô đã được huy động để tiếp nhận các nạn nhân bị thương, và hàng nghìn người dân Cuba đã tới các cơ sở y tế này để hiến máu hỗ trợ những nạn nhân trong vụ việc.

Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0
Người dân Cuba đăng ký hiến máu hỗ trợ nạn nhân trong vụ nổ tại khách sạn Saratoga. (Ảnh: Prensa Latina) 
Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0
Người dân Cuba hiến máu hỗ trợ nạn nhân trong vụ nổ tại khách sạn Saratoga. (Ảnh: Prensa Latina)

Ông García đánh giá, tại thời điểm này, các tác động từ vụ nổ đối với khách sạn Saratoga vẫn đang được xác định, nhưng sơ bộ không có thiệt hại nào đáng lo ngại về cấu trúc gây ảnh hưởng đến việc sửa chữa lại sau này.

Ông nói thêm rằng khoảng 17 tòa nhà chung quanh cũng bị ảnh hưởng, trong đó có 2 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Thống đốc La Habana cũng cho biết, các học sinh của 1 trường tiểu học gần khách sạn Saratoga sẽ được chuyển đến các cơ sở giáo dục khác trong khu vực để có thể tiếp tục lên lớp vào đầu tuần sau.

Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0

Một phần khách sạn Saratoga bị hư hại sau vụ nổ. (Ảnh: Prensa Latina)

Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0

Lực lượng chức năng tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ. (Ảnh: Granma) 

Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Prensa Latina)

Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Granma)

Cuba khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ ở thủ đô La Habana -0

Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương cho đến khi đưa được hết nạn nhân ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Granma)

Sau thông tin về vụ nổ gây thương vong tại khách sạn Saratoga, lãnh đạo các chính phủ nước ngoài cùng đại diện các tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn cùng thông điệp đoàn kết tới người dân Cuba.

Thông qua trang Twitter cá nhân, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sát cánh với nhân dân Cuba và Chủ tịch Díaz-Canel sau vụ tai nạn.

Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, bày tỏ chia buồn và đoàn kết với nhân dân Cuba.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Chính phủ Mỹ đã gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ thảm khốc.

Trên Twitter của Đảng Cộng sản Cuba thông tin, các thành viên tham dự cuộc họp khu vực châu Mỹ và Caribe của Hội đồng Hòa bình thế giới đã gửi điện chia buồn.

Bên cạnh đó, đại diện giới chức Mexico, Argentina, Bolivia, Syria, Cộng hòa Dominica, Peru, và nhiều quốc gia khác cũng gửi thư chia buồn tới lãnh đạo Cuba sau vụ tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm Halotel và chủ trì Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Tanzania

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đông Phi, sáng 5/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại trụ sở Công ty liên doanh viễn thông Halotel (Viettel Tanzania) và chủ trì Tọa đàm Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Hồ Kezenoy-Am. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hồ Kezenoy-Am - "Baikal của vùng Kavkaz"

Nằm ở độ cao 1.870m so với mực nước biển trên ranh giới tự nhiên giữa Cộng hòa Chechnya và Dagestan thuộc Liên bang Nga, hồ Kezenoy-Am được mệnh danh là “viên ngọc bích” sâu và rộng nhất của vùng núi bắc Kavkaz.