Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri

Chiều 22/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 7 tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp. (Ảnh: TTXVN)

Ý kiến phát biểu của nhiều cử tri đánh giá cao Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp cùng sự tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực đóng góp của các đại biểu Quốc hội và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2022. Cử tri quận Gò Vấp cũng ghi nhận quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, đồng thời đề cập nhiều vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề liên quan đời sống thường nhật của nhân dân.

Nhiều phản ánh của cử tri được đề cập thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Đó là đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, bảo đảm an sinh xã hội, cần có biện pháp kịp thời, hữu hiệu giải quyết ùn tắc giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, tăng cường quản lý mạng xã hội, phòng, chống tội phạm cho vay nặng lãi, lừa đảo qua mạng.

Đáng chú ý, một số cử tri bày tỏ băn khoăn về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở, trong đó có cán bộ bán chuyên trách còn thấp, trong khi khối lượng công việc nhiều, nhất là tại các địa bàn đông dân cư và kiến nghị có chế độ, chính sách đãi ngộ tương xứng. Nhiều cử tri phản ánh các vấn đề nóng, gây bức xúc như quy hoạch treo, các dự án thi công kéo dài gây đội vốn, nhiều nhà máy trên địa bàn khu dân cư gây ô nhiễm nặng nề.

Cử tri Vũ Trọng Sơn đề cập những bất cập do khan hiếm nguồn cung xăng dầu trên thị trường thời gian qua tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ùn tắc tại các cây xăng, ảnh hưởng đời sống nhân dân; cử tri Nguyễn Văn Từ phản ánh nhiều dự án chậm triển khai thực hiện, quy hoạch treo gây nhiều xáo trộn, khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bày tỏ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc giúp bà con vượt qua những giây phút khó khăn, nguy nan nhất trong thời điểm đại dịch, cử tri mong muốn an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; Thành phố Hồ Chí Minh có thêm nhiều hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tại một thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước và có Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết về nhiều vấn đề thiết thực từ thực tiễn, nêu rõ khó khăn, thách thức và hiến kế vì sự phát triển của quận Gò Vấp nói riêng, TP Hồ Chí Minh và cả nước nói chung.

Chủ tịch nước thông báo về một số nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, nhấn mạnh kết quả thành công của kỳ họp. Chủ tịch nước cũng thông tin tới cử tri về kết quả phát triển kinh tế-xã hội đất nước với nhiều chuyển biến tích cực, ước cả năm 2022 đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra. Kết quả tích cực đó có đóng góp của TP Hồ Chí Minh, trong đó có quận Gò Vấp.

Đồng tình với các kiến nghị thiết thực, trên tinh thần xây dựng của cử tri, theo Chủ tịch nước, cần tập trung đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cán bộ cơ sở luôn gần dân, là “cầu nối” chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đông đảo người dân, Chủ tịch nước cho rằng, cùng với bố trí biên chế phù hợp đặc thù từng địa bàn phường, cần có chế độ đãi ngộ hợp lý để họ yên tâm cống hiến, đồng thời mỗi cán bộ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Tình hình vi phạm pháp luật hình sự và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; do đó cần đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ hơn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân. Cùng với đó, chú trọng giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại nhiều năm qua về ô nhiễm môi trường, nạn kẹt xe, ngập úng, quy hoạch treo…; chăm lo tốt hơn để đời sống người dân ngày một nâng cao, quan tâm hỗ trợ kịp thời những người yếu thế, hộ nghèo, gia đình chính sách.

Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực Đảng bộ, chính quyền quận Gò Vấp đã đạt được, nổi bật là nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị gắn với công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai nhiều giải pháp đột phá phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; quan tâm công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của TP Hồ Chí Minh với nhiều chuyển biến tích cực, dự ước GRDP Thành phố có thể tăng 9,44% so với năm 2021, vượt mục tiêu 6,5-7% so với kế hoạch.

Đề cập những khó khăn, thách thức của TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước lưu ý một số giải pháp chủ yếu. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng, tạo nhiều việc làm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chủ động phối hợp cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc về thị trường bất động sản, phục hồi thị trường trái phiếu và chứng khoán, giải quyết hiệu quả tình trạng khan hiếm xăng dầu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, ưu tiên nguồn lực thực hiện chương trình nhà ở, trong đó có vấn đề cải tạo chung cư cũ, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm để các huyết mạch kinh tế thông suốt và có chất lượng, củng cố hệ thống, mạng lưới an sinh xã hội…

Chủ tịch nước đề nghị thành phố và quận Gò Vấp có phương án giải quyết nhanh chóng, hiệu quả kiến nghị của cử tri và mong muốn cử tri tiếp tục hiến kế, cống hiến vì sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.