Cử tri Hải Phòng kiến nghị với Quốc hội nhiều nội dung về phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 19/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có cuộc tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện Thủy Nguyên để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên.
Các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên.

Cuộc tiếp xúc được tổ chức vừa trực tiếp tại trung tâm huyện Thủy Nguyên, vừa được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thủy Nguyên đánh giá cao Quốc hội, Chính phủ trong điều hành kinh tế-xã hội đất nước đạt kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2024. Những quyết sách của Quốc hội đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn về chính sách, pháp luật giúp Chính phủ có hành lang pháp lý điều hành kinh tế vĩ mô tốt hơn.

Cử tri cũng đánh giá cao hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có chất lượng tại các kỳ họp, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và thành phố có cơ chế, chính sách đồng bộ về hỗ trợ về tín dụng, ưu đãi thuế, tích tụ ruộng đất cho các hợp tác xã; xem xét, cân đối, điều tiết nguồn kinh phí cấp cho các xã, thị trấn; phân bổ biên chế, hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111 của Chính phủ; sắp xếp sáp nhập và cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập….

Cùng với đó, cử tri đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh nối với thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) để tăng cường giao thương, kết nối vùng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an toàn giao thông…

Cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm, có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, hộ dân trong xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch trên những vùng diện tích hoang hóa; chính sách trong sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư và công tác quản lý, xử lý tài sản công sau sáp nhập các xã, thị trấn….

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chia sẻ tại cuộc tiếp xúc.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chia sẻ tại cuộc tiếp xúc.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Thủy Nguyên.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, những nỗ lực quyết tâm vượt khó của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố là yếu tố quan trọng để Hải Phòng duy trì được vị trí top đầu cả nước với những điểm sáng trong tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư FDI, …

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng trao đổi với cử tri về những hạn chế, cùng những giải pháp cụ thể để thành phố tiếp tục phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Các đại biểu cử tri nêu ý kiến.

Các đại biểu cử tri nêu ý kiến.

Trong đó, thành phố sẽ tập trung hoàn thành xây dựng Khu kinh tế ven biển phía Nam cùng với Khu Thương mại tự do, các bến khởi động của cảng nước sâu Nam Đồ Sơn, cảng Hàng không tại huyện Tiên Lãng…

Cùng với đó, thành phố cũng tập trung đẩy nhanh việc thành lập thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng; chuyển huyện An Dương lên quận, cùng với thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện…

Đồng thời, thành phố Hải Phòng cũng tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, quảng bá xúc tiến du lịch Hải Phòng và Di sản Thiên nhiên thế giới - quần đảo Cát Bà….

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.