Cử tri Hải Phòng góp nhiều ý kiến với Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng pháp luật

Ngày 25/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có các cuộc tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện Tiên Lãng và quận Lê Chân để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng.
Các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng.

Cuộc tiếp xúc được tổ chức vừa trực tiếp tại trung tâm huyện Tiên Lãng, quận Lê Chân vừa được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 21 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng và 15 phường thuộc quận Lê Chân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tiên Lãng và quận Lê Chân đều đánh giá cao Quốc hội, Chính phủ trong điều hành kinh tế-xã hội đất nước đạt kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2024.

Cử tri cũng đánh giá cao hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có chất lượng tại các kỳ họp, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố.

Cử tri huyện Tiên Lãng đóng góp ý kiến với các đại biểu Quốc hội.

Cử tri huyện Tiên Lãng đóng góp ý kiến với các đại biểu Quốc hội.

Với tinh thần thẳng thắn, cử tri huyện Tiên Lãng đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực: phát triển kinh tế biển, nước sạch nông thôn, tình trạng xâm nhập mặn…

Cùng với đó là các ý kiến, kiến nghị về chính sách tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp; cơ chế thu hút các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu Kinh tế phía nam, Khu Thương mại tự do trên địa bàn huyện Tiên Lãng; giải pháp tháo gỡ khó khăn về thiếu đội ngũ giáo viên và nguồn tuyển dụng; hướng dẫn cụ thể giúp người dân khu vực nông thôn tiếp cận nguồn nước sạch thay thế các nhà máy nước mi-ni…

Các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc trực tiếp với cử tri quận Lê Chân và được kết nối trực tuyến tới các phường.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc trực tiếp với cử tri quận Lê Chân và được kết nối trực tuyến tới các phường.

Cử tri quận Lê Chân cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với Quốc hội về những vướng mắc về phân cấp quản lý, đầu tư hạ tầng các tuyến đường quốc lộ; đề nghị Chính phủ có thêm giải pháp hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận mua, thuê nhà ở xã hội, nhất là cần đơn giản hơn nữa về thủ tục, giảm lãi suất vay ngân hàng; đề nghị Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa cơ chế, chính sách tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện trên toàn quốc ...

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi nghỉ việc, thôi không tham gia công tác khi thực hiện chương trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn giai đoạn 2023-2025.

Cử tri quận Lê Chân đóng góp ý kiến với Quốc hội.

Cử tri quận Lê Chân đóng góp ý kiến với Quốc hội.

Cử tri 2 địa phương cũng đóng góp nhiều ý kiến tham gia trong xây dựng, sửa đổi các điều khoản quy định trong các luật như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Đấu giá tài sản, Luật Bảo hiểm xã hội …

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến chuyển tới các cấp có thẩm quyền của Trung ương và thành phố xem xét, trả lời.

Đồng thời, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến cũng đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành có liên quan trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi quyền hạn.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.