Cử tri Campuchia tin tưởng Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới

Ngày 23/7, cử tri Campuchia sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7. Cho đến nay, đa số ý kiến người dân luôn tin tưởng Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền sẽ giành thắng lợi, tiếp tục sứ mệnh giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, đưa đất nước phát triển trên mọi lĩnh vực.
Chủ tịch CPP, đương kim Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen công bố cương lĩnh chính trị và chương trình ưu tiên của Đảng. (Ảnh: SƠN XINH)
Chủ tịch CPP, đương kim Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen công bố cương lĩnh chính trị và chương trình ưu tiên của Đảng. (Ảnh: SƠN XINH)

Theo quy định của Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC), hoạt động tuyên truyền tranh cử của các chính đảng diễn ra từ ngày 1-21/7. Sau đó, cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 23/7. Trong 3 tuần qua, nhiều đảng đã tổ chức diễu hành tại thủ đô Phnom Penh và các địa phương, đưa ra cam kết hành động, kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đảng mình.

Trong không gian đầy nắng và gió bên bờ sông Sap, đoạn trước Hoàng cung, bà Kong Chomroun, 77 tuổi, cư trú tại phường Chakto Mukh, quận Daun Penh, Phnom Penh đang bó những bông sen hồng, trắng, xếp lên quầy mấy thẻ hương và nến để bán cho những người vào lễ tại đền Preah Ang Dorngkeu gần đó.

Bà Kong Chomroun sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội vào ngày Chủ nhật này. (Ảnh: SƠN XINH)

Bà Kong Chomroun sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội vào ngày Chủ nhật này. (Ảnh: SƠN XINH)

Tiếp xúc với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Kong Chomroun cho biết, bản thân quan tâm và thường xuyên theo dõi tình hình thời sự, đặc biệt là nội dung chương trình tranh cử của các chính đảng. Bà ý thức lá phiếu bầu của cử tri có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân.

“Tôi sẽ đi bầu cử vào ngày 23/7 tới để hoàn thành nghĩa vụ công dân. Hy vọng Chính phủ mới sẽ tiếp tục lo cuộc sống cho người dân, bảo vệ hòa bình, ổn định đất nước, không để xảy ra chiến tranh giống như thời kỳ chế độ Khmer Đỏ”, bà Kong Chomroun chia sẻ.

Cử tri cao tuổi này cũng bày tỏ mong muốn các thế hệ lãnh đạo mới có tầm nhìn, góp phần duy trì truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo tồn và phát huy những giá trị mang đậm nét bản sắc văn hóa của người Khmer, không để bị mai một.

Trong tiếng loa phóng thanh kêu gọi cử tri ủng hộ xen lẫn những điệu nhạc sôi động của một đoàn diễu hành ở gần Đài Độc lập, trung tâm Phnom Penh, ông Buor Sambath, 42 tuổi, quê ở tỉnh Prayveng, làm nghề lái taxi nhận xét, qua việc chở khách trong nội đô và đi các tỉnh, ông thấy hoạt động tranh cử nói chung diễn ra suôn sẻ, người dân đi lại bình thường, an ninh trật tự được bảo đảm. Tại Thủ đô và các địa phương, trong đó có tỉnh Prey Veng quê ông, số lượng cử tri ủng hộ CPP là rất đông.

Ông Buor Sambath tin tưởng CPP sẽ tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7. (Ảnh: SƠN XINH)

Ông Buor Sambath tin tưởng CPP sẽ tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7. (Ảnh: SƠN XINH)

“Theo tôi, trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa này, CPP sẽ lại giành thắng lợi và tiếp tục lãnh đạo Chính phủ, điều hành đất nước. Tôi mong muốn Chính phủ nhiệm kỳ mới quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, với mức thu nhập cao để cải thiện cuộc sống gia đình; chăm lo về sức khỏe và giáo dục cho người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa”, ông Buor Sambath cho biết.

Người lái xe có thâm niên hơn 20 năm cũng mong Chính phủ đôn đốc các công ty xây dựng sớm hoàn thành tuyến đường cao tốc Phnom Penh-Bavet (giáp tỉnh Tây Ninh) để việc đi lại, lưu thông hàng hóa trong nước cũng như giữa Campuchia với Việt Nam được rút ngắn thời gian và giảm chi phí vận tải.

Thực tế, mong muốn của cử tri và người dân Campuchia đều phù hợp với cương lĩnh chính trị và những chính sách ưu tiên của CPP, được Chủ tịch Đảng, đương kim Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen công bố tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập và khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội khóa 7 mới đây.

Theo đó, nếu trúng cử, Chính phủ do CPP lãnh đạo sẽ ưu tiên thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ công cho người dân minh bạch, dễ dàng; tiếp tục miễn thuế đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, hỗ trợ nông sản xuất, tiêu thụ nông sản, giao đất cho người nghèo; xóa bỏ nhiều loại thuế, phí, bình ổn giá lương thực và giảm giá điện, nước cho người dân; đẩy mạnh xây dựng làng, xã an toàn, phát triển đường giao thông nông thôn, bảo đảm cung cấp đủ điện, nước, tưới tiêu tốt hơn và dịch vụ viễn thông có chất lượng; tiếp tục tăng lương cho người lao động, hỗ trợ hộ nghèo, trợ giúp phụ nữ mang thai và trẻ em...

Nhân dân đất nước Chùa Tháp luôn ghi nhớ, sau khi đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, suốt 44 năm qua trong vai trò lãnh đạo, CPP đã đưa đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Đến nay, Campuchia đã có hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, uy tín được nâng cao trên trường quốc tế.

Vừa qua, Chính phủ Hoàng gia đã sớm thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, hạn chế được thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Sau khi mở cửa đất nước trở lại, Campuchia đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, như Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan, SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Cử tri Sang Sereybot tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự điều hành của Chính phủ do CPP lãnh đạo. (Ảnh: SƠN XINH)

Cử tri Sang Sereybot tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự điều hành của Chính phủ do CPP lãnh đạo. (Ảnh: SƠN XINH)

Trước thềm tổng tuyển cử, ông Sang Sereybot, 47 tuổi, Trưởng Chi nhánh một ngân hàng nước ngoài tại tỉnh Kandal phấn khởi nói về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Điển hình là các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu dân sinh do CPP lãnh đạo thực hiện đã làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, cuộc sống người dân ngày một thêm tiến bộ.

“Với đà đi lên như hiện nay, hy vọng đảng thắng cử tiếp tục đẩy mạnh phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác đầu tư phát triển ngành ngân hàng. Tôi dự đoán, trong cuộc bầu cử lần này CPP sẽ tiếp tục chiến thắng, với tỷ lệ phiếu bầu cao”, vị cán bộ ngân hàng khẳng định.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 6, diễn ra vào 29/7/2018, CPP chiến thắng áp đảo trước 19 chính đảng còn lại, giành được toàn bộ 125/125 ghế Quốc hội nhiệm kỳ 2018-2023. Sau đó, chính đảng cầm quyền lại tiếp tục nhận được số phiếu ủng hộ cao nhất trong cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường nhiệm kỳ 5, tổ chức ngày 5/6/2022.

Theo NEC, danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 có 9.710.645 cử tri, trong đó có 5.161.906 cử tri nữ. Cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại 23.789 điểm bầu cử trong cả nước vào ngày 23/7 tới.

Đảng viên và những người ủng hộ CPP diễu hành tại Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: SƠN XINH)

Đảng viên và những người ủng hộ CPP diễu hành tại Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: SƠN XINH)

Tổng cộng có 18 chính đảng tham gia tranh cử vào Quốc hội gồm 125 ghế. Đó là các đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Tổ ong xã hội dân chủ, Đảng Khmer là một, Đảng Quốc tịch Khmer, Đảng Khmer hòa hợp dân tộc, Đảng Sức mạnh dân chủ, Đảng Nông dân, Đảng Phụ nữ vì phụ nữ, Đảng Khmer hết nghèo, Đảng FUNCINPEC, Đảng Đạo pháp thuần chân, Đảng Dân chủ cơ sở, Đảng Nguyện vọng công dân, Đảng Khmer phát triển kinh tế, Đảng Thống nhất dân tộc Khmer, Đảng Khmer bảo tồn, Đảng Thanh niên Campuchia và Đảng Dân tộc bản địa dân chủ Campuchia.

NEC dự kiến sẽ công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 từ chiều 23/7 đến 24 giờ và tiếp tục công bố kết quả từ 8 giờ ngày 24/7 trên các phương tiện truyền thông.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 hướng dẫn các em học sinh gấp, xếp giấy thủ công. (Ảnh: ĐỨC UY)

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam lan tỏa tình yêu thương đến học sinh Abyei

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), ngày 19/10, Đội Công binh số 5 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (châu Phi), đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, trao tặng quà cho học sinh tiêu biểu tại Trường trung học phổ thông liên cấp Abyei.

Tượng đài Lermontov ở Taman. (Ảnh: THÙY VÂN)

Taman với những hoài niệm về Lermontov

Mikhail Lermontov không chỉ chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng độc giả Việt Nam yêu thích văn học Nga trước đây qua những trang thơ diễm lệ, mà đối với xã hội Nga, ông là một "tượng đài" của văn học lãng mạn. Và một điều ít người biết đến, ông còn là một họa sĩ tài hoa, người đã ghi lại linh hồn bản sắc vùng Kavkaz.

Phụ huynh xem trẻ em biểu diễn tại một thành phố miền nam nước Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Nga đề cao giá trị gia đình trong chính sách phát triển đất nước

Số gia đình đông con tại Nga đã vượt 3 triệu, tăng gần 30% kể từ đầu năm 2024. Cùng với các biện pháp hỗ trợ sinh đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, việc củng cố thiết chế gia đình tiếp tục được Nga xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong chính sách phát triển đất nước.

Lễ ký thỏa thuận khởi động việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại UAE.

UAE khẳng định vị thế trung tâm tài chính toàn cầu

Ngày 18/10, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các quan chức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận thiết lập khuôn khổ chính thức cho hợp tác ba bên về tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Một nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ tại trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Dịch Ebola: Phép thử tinh thần đoàn kết

Sau đại dịch Covid-19, một lần nữa thế giới đứng trước phép thử về tinh thần đoàn kết, hợp tác để ứng phó thách thức y tế, khi dịch Ebola diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Tổ hợp công nghiệp hóa dầu tại bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Venezuela và Mỹ đạt thỏa thuận hợp tác dầu mỏ

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 17/10 thông báo, nước này vừa đạt được các thỏa thuận về hợp tác dầu mỏ, với tổng vốn dự kiến đầu tư vào ngành dầu mỏ lên tới gần 76 tỷ USD trong 5 năm tới, trong đó có thỏa thuận song phương với Mỹ liên quan đến 17 mỏ dầu và kế hoạch triển khai 250 giàn khoan.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Một mẫu xe ô-tô sản xuất bởi dây chuyền sản xuất thông minh của nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới bằng sản xuất thông minh

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu theo hướng điện hóa, thông minh hóa và xanh hóa, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản xuất thông minh đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cấp ngành công nghiệp.

Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà cho gia đình bà Rơ Âu H'Hra, xã Ea H'leo. (Ảnh: NGUYỄN HOÀI BÃO)

Nền tảng của cuộc chiến chống đói nghèo

Ngày Quốc tế xóa đói giảm nghèo (17/10) năm nay được Liên hợp quốc lấy chủ đề “Nhà ở an toàn cho tất cả mọi người” (Safe homes for all) nhằm gửi đi thông điệp sâu sắc rằng một mái nhà không chỉ là điều kiện sinh hoạt cơ bản, mà còn là nền tảng để con người thoát nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống.