Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

NDĐT- Ngày 12-12, Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (1973-2013) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lẵng hoa chúc mừng.

Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Qua 40 năm hình thành và phát triển, bằng sự năng động sáng tạo của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, công ty đã đa dạng hơn hoạt động sản xuất kinh doanh, vươn xa hơn trên thương trường, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, đưa nông sản thực phẩm của địa phương ra thị trường thế giới. Hiện nay, công ty có quan hệ buôn bán với 15 quốc gia và vùng lãnh thổ; sản phẩm của công ty có mặt ở thị trường 42 tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt, khi tuyến Hành lang kinh tế Đông- Tây mở ra, nắm bắt cơ hội, công ty đã khai thác có hiệu quả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên tuyến đường hội nhập và mở cửa này.

Với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đạt hiệu quả, từ doanh số, lợi nhuận, đến đóng góp nghĩa vụ cho ngân sách cũng như thu nhập của người lao động đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 2010 tổng doanh thu của công ty là 295 tỷ đồng thì năm nay đạt 550 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng từ là bảy triệu đô-la Mỹ (năm 2012) lên gần 20 triệu (năm 2013), lợi nhuận tăng 24%/năm, tổng giá trị tài sản cố định hiện nay của công ty đạt hơn 150 tỷ đồng, gấp 25 lần so với 10 năm trước, mỗi năm bổ sung nguồn vốn kinh doanh hơn ba tỷ đồng, tạo ra nhiều việc làm ổn định cho người lao động của công ty cũng như hàng vạn lao động xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ. Nhờ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, công ty đã tích cực đóng góp vào ngân sách địa phương năm 2013 hơn 30 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động hơn bảy triệu đồng.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương như phục vụ hàng hóa trợ giá, trợ cước cho đồng bào miền núi, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa hàng bình ổn giá đến mọi địa bàn trong tỉnh, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Hữu Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.