Công trình nút giao trọng điểm ỳ ạch 10 năm do vướng mặt bằng

Nút giao Mỹ Thủy (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) là điểm kết nối trọng yếu, có lưu lượng phương tiện cao do nằm trên trục đường vào cảng Cát Lái và các cửa ngõ phía đông thành phố.

Tiến độ thi công nút giao Mỹ Thủy (thành phố Thủ Đức) ỳ ạch nhiều năm liền, ảnh hưởng đến lưu thông. (Ảnh THẾ ANH)
Tiến độ thi công nút giao Mỹ Thủy (thành phố Thủ Đức) ỳ ạch nhiều năm liền, ảnh hưởng đến lưu thông. (Ảnh THẾ ANH)

Tuy nhiên, tình trạng mất an toàn giao thông ngày càng nghiêm trọng khi công trình xây dựng tại đây kéo dài gần 10 năm vẫn chưa hoàn thành do chậm giải phóng mặt bằng.

NÚT GIAO THÀNH “ĐIỂM ĐEN” TAI NẠN

Công trình được khởi công giai đoạn 1 từ năm 2016, là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng đến nay tiến độ vẫn ỳ ạch, nhiều hạng mục thi công dở dang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông cũng như sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ông Lê Thanh Lương, chủ tiệm tạp hóa gần ngã tư vòng xoay Mỹ Thủy bức xúc: “Tôi chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn, kể cả những vụ thương tâm. Xe tải, container ra vào cảng tấp nập mà công trình thi công mãi không xong. Cầu vượt, hầm chui làm hoài vẫn dang dở”. Anh Phan, tài xế xe container thường xuyên chở hàng từ cảng Cát Lái về huyện Nhà Bè cũng chia sẻ sự thất vọng: “Đáng lý nút giao này phải giúp điều tiết giao thông về hướng cầu Phú Mỹ, Đồng Văn Cống, nhưng nghịch lý là thi công kéo dài khiến khu vực trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông”.

Mới đây, vào cuối tháng 5, tại một hạng mục thuộc gói thầu xây dựng cầu vượt trên đường vành đai 2 (nhánh phải) đã xảy ra sự cố sập cần cẩu của xe cẩu bánh xích, đè vào xe ô-tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Võ Chí Công. Rất may không có thiệt hại về người, song vụ việc một lần nữa dấy lên lo ngại về an toàn trong thi công.

CẦN QUYẾT LIỆT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án cho biết, công trình nút giao Mỹ Thủy được chia làm ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 3 (xây dựng cầu vượt trên đường vành đai 2 - nhánh phải và cầu Kỳ Hà 3 - nhánh phải, quy mô 4 làn xe) khởi công vào tháng 3/2025. Dù dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 4/2026, nhưng đến nay tổng khối lượng thi công mới chỉ đạt khoảng 45%, nguyên nhân chủ yếu do chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cũng vì vướng mặt bằng nên nhiều gói thầu thi công cầm chừng, một số thậm chí phải tạm ngưng như gói thầu xây dựng các nhánh đường phía bờ tả rạch Mỹ Thủy mới đạt 15% khối lượng. Tương tự, gói thầu xây dựng nhánh đường phía bờ hữu rạch Mỹ Thủy cũng bị đình trệ, dù đã đạt 50% tiến độ. Các gói thầu khởi công trong năm 2025 như cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ, cầu Kỳ Hà 3 (nhánh phải) và cầu vượt trên đường vành đai 2 (nhánh phải) hiện đang trong giai đoạn thi công móng, cọc khoan nhồi nhưng cũng chịu áp lực lớn nếu công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục trì trệ.

Tính đến hết tháng 4/2025, thành phố Thủ Đức mới bàn giao được 134/195 trường hợp, đạt khoảng 69%. Chủ đầu tư dự án nhận định, đây là khu vực giao thông phức tạp, việc thi công cần có mặt bằng đồng bộ để bảo đảm phân luồng giao thông hợp lý. Do vậy, nếu không bàn giao đầy đủ mặt bằng trước ngày 30/6, rất khó kỳ vọng hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do chồng lấn ranh giới, các vụ khiếu nại, tố tụng hành chính hoặc người dân chưa đồng ý vì chưa được bố trí nền tái định cư phù hợp... Do đó, địa phương đang tích cực tháo gỡ các vướng mắc để hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quý II/2025. Việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công mà còn kéo theo hệ lụy lớn về kinh tế-xã hội. Ban đầu, tổng vốn đầu tư dự án là 1.800 tỷ đồng, nhưng do kéo dài thời gian thi công, đến năm 2025 con số này đã tăng gấp đôi, lên 3.600 tỷ đồng. Một số hạng mục đã hoàn thành như cầu Kỳ Hà 3, cầu vượt trên đường vành đai 2, hầm chui rẽ trái từ vành đai 2 đi Cát Lái và cầu Mỹ Thủy 3; còn phần lớn các hạng mục khác vẫn đang ngổn ngang, trong khi nhu cầu giải quyết ùn tắc tại khu vực cảng Cát Lái ngày càng bức thiết.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông cửa ngõ phía đông, việc hoàn thành đúng tiến độ dự án nút giao Mỹ Thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án này kết hợp với việc nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Lương Định Của; mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây; hoàn thiện nút giao An Phú, cầu Tăng Long… sẽ giúp tăng cường năng lực thông hành, giảm tải cho khu vực cảng Cát Lái và các tuyến kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.