Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ khai trương hệ thống giao diện mới

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ khai trương Hệ thống giao diện mới và vận hành Tòa soạn hội tụ nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hòa mạng internet toàn cầu (10/1/2006-10/1/2022).

Nghi lễ chính thức khai trương Hệ thống giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Báo điện tử Chính phủ. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)
Nghi lễ chính thức khai trương Hệ thống giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Báo điện tử Chính phủ. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính; các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái và Lê Văn Thành gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 10/1/2006, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải nhấn nút khai trương Cổng TTĐT Chính phủ (tiền thân là Website Chính phủ), hòa mạng internet toàn cầu. Trong chặng đường đó, Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ đã có một số lần đổi mới giao diện và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống quản trị nội dung theo hướng ngày càng hiện đại.

Khai trương Hệ thống giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ -0
Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP) 

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm nêu rõ, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Cổng TTĐT Chính phủ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ và sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí, thông tin và truyền thông.

Ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian để làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của Cổng TTĐT Chính phủ. Thủ tướng đã động viên, thăm hỏi và có những chỉ đạo quan trọng, giao nhiệm vụ cho Cổng TTĐT Chính phủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Cổng TTĐT Chính phủ phải đi thẳng đến hiện đại, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu và công nghệ mới tiên tiến... nhằm tạo điều kiện thật tốt để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khai trương Hệ thống giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ -0
Các đại biểu dự lễ khai trương. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thực tế luôn đòi hỏi Cổng phải luôn đổi mới, chủ động sáng tạo; cải tiến mạnh mẽ giao diện, hình thức, nền tảng công nghệ, ứng dụng triệt để và phát huy tối đa công nghệ thông tin, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số, để đáp ứng được tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ giao, bạn đọc mong đợi. Đổi mới là nhu cầu bức thiết cho sự phát triển của Cổng TTĐT Chính phủ chứ không có sự lựa chọn nào khác.  

Trong năm 2021 vừa qua - một năm rất đặc biệt với đất nước, Cổng TTĐT Chính phủ đã nỗ lực mạnh mẽ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực công tác. Thời gian qua, Cổng đã quan tâm, dành nhiều nguồn lực để đổi mới về công nghệ, xây dựng, nâng cấp hệ sinh thái số đa nền tảng. Sự kiện hôm nay không chỉ ghi nhận sự thay đổi về giao diện, bộ mặt mới mà còn đánh dấu bước phát triển mới về công nghệ, cấu trúc thông tin, cơ sở dữ liệu và bước trưởng thành mới về năng lực làm việc, chất lượng thông tin, dữ liệu của Cổng TTĐT Chính phủ.

Đối với người đọc, người dân và doanh nghiệp truy cập vào hệ thống Cổng TTĐT Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ, hệ thống, cấu trúc và giao diện mới thân thiện, hiện đại, hấp dẫn hơn, thuận tiện hơn trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin, dữ liệu và liên hệ, phản hồi thông tin với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ. Lần đầu tiên, Cổng TTĐT Chính phủ tích hợp các thông tin, dữ liệu từ các cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương và thông qua Cổng TTĐT Chính phủ, độc giả, người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin và dữ liệu từ các Cổng thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Sự kiện khai trương hôm nay là bước khởi đầu, là dấu mộc quan trọng của một chặng đường mới, còn rất nhiều việc phải làm để tiếp tục vận hành hệ thống và giao diện mới bảo đảm an ninh, an toàn, phát huy hiệu quả cao nhất phục vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và người dân, doanh nghiệp. Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để hoàn thiện mình với phương châm vững vàng về bản lĩnh chính trị, hiện đại về công nghệ thông tin, tinh thông về nghiệp vụ - chuyên môn, uy tín về thông tin - dữ liệu, góp phần tích cực hơn nữa vào thành tích, kết quả chung của năm 2022 phải tốt hơn năm 2021.

Khai trương Hệ thống giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ -0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Cổng TTĐT Chính phủ đạt được suốt thời gian qua; nhấn mạnh sự kiện này đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Cổng TTĐT Chính phủ.

Phó Thủ tướng nêu rõ, đến nay, Cổng TTĐT Chính phủ là một cấu thành quan trọng trong hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước; có vị thế, yêu cầu và lợi thế rất đặc biệt; có sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa Cổng TTĐT Chính phủ với các cơ quan báo chí chính thống, nói lên tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong quản lý, điều hành đất nước.

Cổng đã có nhiều tiến bộ rõ nét về ứng dụng các công nghệ hiện đại, truyền tải kịp thời các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cũng như làm tốt việc tiếp thu những ý kiến tư vấn, phản biện, góp ý của nhân dân, bạn bè quốc tế. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước, các Cổng thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương thời gian qua đã góp phần rất quan trọng cùng Chính phủ, cùng hệ thống hành chính nước nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Thủ tướng tin tưởng và mong muốn, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ có bước tiến mạnh mẽ về công nghệ; tiếp tục truyền tải các thông tin kịp thời, chính xác, nhất là thông tin mang tính chất định hướng chung như các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là chú ý làm tốt công tác truyền thông trong quá trình chuẩn bị ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các bộ, ngành.

Theo Phó Thủ tướng, nói đến thông tin chính thống, chính thức của Chính phủ thì ngoài việc đòi hỏi phải truyền thông kịp thời, chính xác thì với xu thế phát triển và đòi hỏi trong thời đại ngày nay, các tầng lớp độc giả có nhu cầu khác nhau, thói quen khác nhau, dẫn đến đòi hỏi hình thức, phương thức thông tin phải đa dạng. Do đó Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ phải nhận thức rõ thách thức lớn để linh hoạt, “mềm mại” để lan tỏa thông tin tới mọi đối tượng.

Khai trương Hệ thống giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ -0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần phải hệ thống lại toàn bộ các trang thông tin điện tử, cổng thông tin của các ngành, cấp chính quyền, bảo đảm đa dạng nhưng thống nhất, đồng bộ, để các chính sách, quyết định xuyên suốt, thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Điều này cần sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp lớn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngoài công nghệ, chúng ta còn có nhiệm vụ lớn là cần đồng bộ các kỹ năng tác nghiệp của các phóng viên, cán bộ chuyên trách về thông tin trong hệ thống chính quyền.

Phó Thủ tướng cũng mong các cơ quan báo chí, cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục giúp đỡ, phối hợp Cổng TTĐT Chính phủ để có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.

* Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức khai trương giao diện mới của Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.