Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần có bước tiến mới về tư duy và hành động

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; đại diện các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Quang Trường nêu rõ: Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ triển khai quyết liệt, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hằng năm và trong toàn nhiệm kỳ.

Điểm mới nổi bật là đã gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

toan-canh-hn.jpg
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Cấp ủy các cơ quan tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với bước tiến mạnh mẽ, ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực.

Tiêu biểu như: Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành có chất lượng 24 đề án lớn tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, thông báo kết luận về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; cán bộ, đảng viên Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tham mưu ban hành gần 1.700 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Các tổ chức đảng trong Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ về quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư, công tác cán bộ, nhằm kiểm soát chặt chẽ quyền lực, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tập trung vào những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực.

dong-chi-song-linh.jpg
Đồng chí Đinh Song Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Khoa học-Môi trường Báo Nhân Dân tham luận tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Các đại biểu thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng kết; đồng thời, bổ sung, phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề; chia sẻ một số kinh nghiệm quý, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đại diện Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Văn Dũng truyền đạt những quan điểm chỉ đạo, những yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, bài bản, khoa học, phục vụ cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng để vụ lợi, trục lợi cá nhân; ưu tiên thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả...

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, chủ động phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn; được tăng cường đồng bộ, đồng hành với quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần xây dựng chính quyền vì dân, gần dân, sát dân...

dong-chi-hai.jpg
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước tiến mới về tư duy và nhận thức, đồng chí Đặng Văn Dũng yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao văn hóa liêm chính, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc; rà soát, hoàn thiện thể chế, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm 4 không "không thể, không dám, không cần, không muốn" tham nhũng, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương; tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm, song bảo đảm tính nhân văn. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu trong đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, dự án tồn đọng, kéo dài, không để chậm trễ, thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản hơn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với nội dung ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Đồng chí nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ phải được tăng cường với nhận thức và yêu cầu mới, thực sự có chuyển biến từ nhận thức đến hành động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, văn bản của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước; ban hành các văn bản chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tiễn, đúng chủ trương, giữ nghiêm kỷ luật, tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần thiết thực phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách bảo đảm chất lượng về chuyên môn, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức; kiện toàn, bổ sung kịp thời ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Cục Thuế tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện văn bản mới về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Đại hội có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt (bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của đất nước.

Việc triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo sự hứng khởi tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các xã vùng biên giới

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy mô địa bàn, số lượng đảng viên và phương thức lãnh đạo ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực và Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử cách mạng của dân tộc ta 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng và khẳng định, chính tư duy lý luận, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã làm nên những thành tựu vẻ vang, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Hà Tĩnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển các động lực mới

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.