Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế tối đa

Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế tối đa sau vụ xả súng ở Jerusalem, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Người Palestine trong cuộc đụng độ với các lực lượng Israel tại Jenin, Bờ Tây ngày 26/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người Palestine trong cuộc đụng độ với các lực lượng Israel tại Jenin, Bờ Tây ngày 26/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/1 đã kêu gọi các bên liên quan "kiềm chế tối đa" sau các vụ bạo lực ở Israel và Bờ Tây, đánh dấu tình trạng leo thang mới trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước diễn tiến của các vụ việc này. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh căng thẳng leo thang. Các sự kiện gần đây khẳng định rõ ràng sự cần thiết phải khẩn trương khởi động lại tiến trình đối thoại mang tính xây dựng giữa Palestine và Israel, đồng thời từ bỏ các hành động đơn phương".

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án những cuộc tấn công trong tuần này ở Jerusalem và yêu cầu Israel chỉ sử dụng vũ lực sát thương làm phương sách cuối cùng.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố: "EU công nhận những lo ngại an ninh chính đáng của Israel, bằng chứng là những cuộc tấn công khủng bố mới nhất, song phải nhấn mạnh rằng vũ lực sát thương chỉ được sử dụng làm phương sách cuối cùng".

Đại diện EU nhấn mạnh, cần phải "khẩn trương đảo ngược vòng xoáy bạo lực này và tham gia những nỗ lực có ý nghĩa để khởi động lại tiến trình hòa đàm Israel-Palestine.

Ông Borrell cũng bày tỏ hy vọng các bên kiềm chế: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên không đáp trả trước những hành động khiêu khích".

Cũng trong ngày 28/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ "vô cùng sốc" trước những cuộc tấn công ở Jerusalem. Bộ Ngoại giao Đức cũng lên án vụ tấn công ngày 27/1, đồng thời kêu gọi Israel và Palestine đối thoại.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cảnh báo tình hình căng thẳng giữa Palestine và Israel sẽ leo thang hơn nữa sau vụ tấn công thánh giáo đường Do Thái ở Jerusalem. Bộ trên ra tuyên bố: "Saudi Arabia lên án hành vi tấn công dân thường, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng leo thang, khôi phục tiến trình hòa bình và chấm dứt tình trạng chiếm đóng".

Cùng ngày 28/1, Ai Cập cảnh báo về 1 đợt leo thang bạo lực giữa Palestine và Israel, kêu gọi các bên “tự kiềm chế tối đa” các hành vi gia tăng căng thẳng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập lên án tất cả các hành động nhắm vào dân thường. Bộ này đã đề cập đến những nguy cơ nghiêm trọng dẫn đến sự leo thang giữa Palestine và Israel, kêu gọi “kiềm chế tối đa và chấm dứt các biện pháp gây hấn và khiêu khích”.

Ai Cập cũng cảnh báo nguy cơ “rơi vào vòng luẩn quẩn của bạo lực làm xấu đi tình hình chính trị và nhân đạo, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và mọi cơ hội khôi phục tiến trình hòa bình” Trung Đông giữa Palestine và Israel.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ và nhanh chóng sau 2 vụ tấn công ở khu vực phía đông của Jerusalem.

Phát biểu trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Phản ứng của chúng tôi sẽ phải mạnh mẽ, chính xác và gọn gàng. Chúng tôi không tìm kiếm hành động để căng thẳng leo thang nhưng chúng tôi cần chuẩn bị cho mọi tình huống".

Trước đó, 7 người đã thiệt mạng ngày 27/1 trong 1 cuộc tấn công bằng súng vào 1 thánh đường Do Thái ở Jerusalem và 2 người khác bị thương trong 1 cuộc tấn công ở thành phố vào sáng 28/1.

Vụ xả súng mới nhất xảy ra sau khi 9 người Palestine thiệt mạng trong 1 chiến dịch vây ráp của quân đội Israel tại trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Theo truyền thông Israel, cảnh sát nước này đã bắt giữ 42 đối tượng liên quan tới vụ tấn công bằng súng tối 27/1. Trên trang Twitter, cảnh sát Israel cho biết thủ phạm là 1 thanh niên Palestine 21 tuổi sống tại Đông Jerusalem.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hung thủ thực hiện vụ tấn công 1 mình. Theo tờ Times of Israel, trong số những đối tượng bị bắt có người thân và bạn bè của thủ phạm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.