Cộng đồng người Việt tại Cuba tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ Lê Thanh Tùng khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đất nước và dân tộc Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng cùng các cán bộ và người dân địa phương yêu mến Việt Nam và ngưỡng mộ Hồ Chủ tịch đã dâng hoa và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Bác. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng cùng các cán bộ và người dân địa phương yêu mến Việt Nam và ngưỡng mộ Hồ Chủ tịch đã dâng hoa và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Bác. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Nhân Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 và 54 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các cán bộ, nhân viên đoàn ngoại giao Việt Nam, phu nhân, phu quân, cùng nhiều người dân địa phương yêu mến Việt Nam và ngưỡng mộ Hồ Chủ tịch đã dâng hoa và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Bác.

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Lê Thanh Tùng đã nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 2/9/1945 đối với dân tộc Việt Nam, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập chấm dứt 80 năm chế độ thực dân và mở ra thời đại mới trong lịch sử đất nước.

Đại sứ khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đất nước và dân tộc Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Người đã ra đi vào ngày 2/9/1969 nhưng sẽ luôn sống mãi với dân tộc Việt Nam.

Về phần mình, ông Rolando Julio Rensoli, Phó Chủ tịch Hội Văn-Nghệ sĩ Cuba (UNEAC), nhấn mạnh rằng cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như sự kiên định và lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng cho nhân dân Cuba.

Cùng ngày, báo chí địa phương đã đăng tải thông điệp chúc mừng của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính; và của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández gửi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các đồng chí lãnh đạo Cuba chân thành gửi tới lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất; tưởng nhớ đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và khẳng định nhân dân Việt Nam đã xóa bỏ ách thống trị của thực dân và đế quốc, thống nhất đất nước và bắt đầu con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được nhiều thành công được cả thế giới ghi nhận.

Bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do và phát triển, Cuba khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Báo chí Cuba ca ngợi thành tựu phát triển của Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/2945-2/9/2023), báo chí Cuba đã có nhiều bài viết ca ngợi thành tựu phát triển và ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Báo Granma nhấn mạnh rằng hơn 3 triệu người Việt Nam đã hy sinh vì độc lập tự do. Việt Nam đã trở thành tấm gương của lòng quả cảm và sức mạnh quật cường.

Dưới tiêu đề “Việt Nam: Chiến đấu, chiến thắng và phát triển", Nhật báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba đã nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xóa bỏ ách thống trị hơn 80 năm của thực dân và nền quân chủ chuyên chế tồn tại hàng nghìn năm, để thành lập nhà nước dân chủ-cộng hòa.

Báo Granma nhấn mạnh rằng hơn 3 triệu người Việt Nam đã hy sinh vì độc lập tự do. Việt Nam đã trở thành tấm gương của lòng quả cảm và sức mạnh quật cường.

Chủ tịch Fidel Castro phất cao Ngọn cờ Giải phóng tại Quảng Trị năm 1973. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch Fidel Castro phất cao Ngọn cờ Giải phóng tại Quảng Trị năm 1973. (Nguồn: TTXVN)

Nhật báo Cuba nhắc lại chuyến thăm đầu tiên của Tổng tư lệnh Fidel Castro đến Việt Nam năm 1973. Vị Tổng tư lệnh của Cách mạng Cuba là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng ở Quảng Trị giữa khói lửa chiến tranh,

Một năm sau, ngày 26/3/1974, Fidel đã bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam anh em và khẳng định: “Chúng ta có thể nói rằng người Việt Nam không chỉ chiến đấu vì chính bản thân mình, họ chiến đấu vì tất cả các dân tộc trên thế giới, vì sự nghiệp giải phóng loài người, vì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản! Những con người đã hy sinh ở đó, họ cũng hy sinh vì chúng ta. Và nhân loại sẽ mãi mãi biết ơn Việt Nam!”

Trong bài viết: “78 năm độc lập, Việt Nam là tấm gương chiến thắng và phát triển", Báo Điện tử Cuba Sí nêu bật những nỗ lực của Việt Nam nhằm xây dựng một đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và hạnh phúc của người dân.

Cuba Sí khẳng định Việt Nam là một tấm gương đáng ngưỡng mộ, là bài học quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.