Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Pháp khai thác, phát huy thế mạnh để hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả

Sáng 11/6, giờ địa phương, tại thủ đô Paris, trong chuyến làm việc song phương tại Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Thanh Giang)

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam; ông Laurent Saint-Martin, Bộ trưởng đặc trách ngoại thương, Bộ Ngoại giao Pháp và ông François Corbin, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt của MEDEF International, Đại diện đặc biệt của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp về quan hệ kinh tế với các nước ASEAN.

Ông F. Corbin bày tỏ ấn tượng về tăng trưởng kinh tế Việt Nam; cho rằng Việt Nam đã thực hiện cải cách rất tốt, coi trọng đội ngũ chuyên gia khoa học công nghệ, chú trọng tầng lớp trung lưu, tăng khả năng tiêu dùng của người dân, tận dụng tốt cơ hội chuyển dịch chuỗi cung ứng đang chuyển dịch về Việt Nam. Mong muốn sự tăng trưởng này đi đôi với bảo vệ môi trường.

Ông đánh giá, Việt Nam có lực lượng doanh nghiệp rất mạnh, còn các doanh nghiệp Pháp có trình độ cao những lĩnh vực kỹ thuật đặc thù. Giữa hai nền kinh tế có thể bổ trợ lẫn nhau, giúp tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Tất cả các doanh nghiệp Pháp đều quyết tâm chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; Pháp ý thức được nhu cầu của Việt Nam mong muốn tự chủ về công nghệ.

Hai nước có nền tảng tốt về hợp tác chính trị, ngoại giao, y tế, giáo dục, khoa học. Tổng thống Pháp cũng vừa đi thăm Việt Nam, và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm làm việc tại Pháp, do đó MEDEF rất vui mừng về sự tiến triển trong quan hệ hai nước; vui mừng nhận thấy sự năng động của các bạn Việt Nam.

Ông F. Corbin cho rằng, dư địa tăng trưởng quan hệ hợp tác hai nước là rất cao; hy vọng các lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng nỗ lực. Pháp và Việt Nam cần phải là đầu cầu để tăng cường hợp tác kinh tế; tin tưởng chuyến thăm này sẽ thành công tốt đẹp.

ndo_br_ab2.jpg
Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương của Bộ Ngoại giao Pháp Laurent Saint-Martin phát biểu ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: Thanh Giang)

Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương của Bộ Ngoại giao Pháp Laurent Saint-Martin đánh giá cao Thủ tướng Phạm Minh Chính là người đầy năng lượng, quyết liệt, nhiệt tình trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước; bày tỏ bối cảnh mới đòi hỏi hai bên phải tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn. Chính trị mở đường cho hợp tác thương mại, kinh tế, vì vậy hai bên cần nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy quan hệ này. Ông đang làm hết sức mình để không chậm lại nhịp tăng trưởng quan hệ hai nước.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ hai nước có mối lương duyên, vượt qua thăng trầm của lịch sử. Nhiều công trình của Việt Nam còn tồn tại đến nay là do Pháp xây dựng, trở thành biểu tượng của quan hệ hai đất nước; nhưng giá trị lớn nhất đang còn và còn mãi mãi là vị trí của người Việt Nam trong trái tim người Pháp và vị trí người Pháp trong trái tim người Việt Nam, mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Điều này làm nền tảng, không có lý do gì mà không phát triển, không lý do gì mà không phát triển bền chặt.

ndo_br_ab3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam kỳ vọng đặt mục tiêu năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, năm nay đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%, những năm tiếp theo phải đạt tăng trưởng 2 con số thì mới đạt 2 mục tiêu phát triển 100 năm.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam phải đổi mới về xây dựng thể chế, có hạ tầng hiện đại, thông suốt về giao thông, năng lượng, giáo dục, văn hoá, chống biến đổi khí hậu; phải có con người và quản trị thông minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Điều này góp phần làm giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp, tạo cạnh tranh tốt hơn cho hàng hóa. Gần đây, Việt Nam tiến hành cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, chuyển đổi trạng thái từ chỗ thụ động sang trạng thái chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân; xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng quan trọng, mang tính quyết định để phát triển đất nước nhanh và bền vững; chuyển trạng thái sang chủ động phát triển công nghệ lõi, công nghệ nguồn để phát triển lâu dài.

Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam đang tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chuyển sang trạng thái biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh – là chuyển đổi rất cơ bản; coi thành phần kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế đất nước. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó, Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết, thể chế phục vụ xây dựng thể chế, để “đi theo, tiến cùng, vượt lên”, tham gia dẫn dắt cuộc chơi, có lợi cho hòa bình, hợp tác và phát triển, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng nêu rõ, các doanh nghiệp phải tích cực kết nối 2 nền kinh tế, qua đó góp phần để tạo ra khung khổ pháp lý, kiến tạo sự phát triển. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta cần hợp tác thực hiện các dự án liên quan trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn, công nghệ thông tin, hạ tầng giao thông như đường sắt, logistics, chống biến đổi khí hậu, sản xuất lương thực, thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh, sạch. Việt Nam đang thực hiện Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, ít phát thải ở Đồng bằng sông Cửu Long; tích cực chuyển đổi năng lượng…

Thủ tướng ca ngợi di sản kiến trúc Pháp để lại dấu ấn sâu đậm ở Việt Nam, nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam do Pháp khai phá. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, văn hóa là sức mạnh nội sinh; do đó hai nước phải phát huy sức mạnh này vì đã có nền tảng; phát triển không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm. Chúng ta cần đổi mới với tinh thần coi trọng trí tuệ, thời gian, sự quyết đoán đúng lúc, đúng thời điểm; khắc phục sự hạn chế để thay đổi.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp Pháp đầu tư kinh doanh tại Việt Nam tích cực chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng các nguyên liệu tại chỗ. Thủ tướng kêu gọi với truyền thống lịch sử lâu đời, với tình cảm của nhân dân hai nước, chúng ta hãy khai thác, phát huy thế mạnh để hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả phục vụ sự phát triển hai đất nước nhanh và bền vững, góp phần làm cho hai đất nước ngày càng hùng cường và thịnh vượng. Đây chính là mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

* Tại Diễn đàn, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Vietnam Airlines và Ngân hàng ING đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính, với quy mô tài trợ vốn lên tới 1,5 tỷ USD.

z6695444059786-56098e0970305e78f72da2e9fb002e6f.jpg
Vietnam Airlines và Ngân hàng ING đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Mối quan hệ mang tính bước ngoặt này sẽ phục vụ các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng mạng đường bay quốc tế của Vietnam Airlines trong giai đoạn tới. Qua hợp tác này, Ngân hàng ING tái khẳng định sự quan tâm mạnh mẽ trong việc cung cấp các khoản vay dành cho các dự án chiến lược của Vietnam Airlines, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và mở rộng mạng đường bay quốc tế. Bên cạnh đó, ING cũng bày tỏ thiện chí đồng hành, tư vấn và thu xếp vốn để hỗ trợ Vietnam Airlines trong tương lai.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ lâu dài giữa Vietnam Airlines và ING. Trước đó, vào năm 2015, ING cũng đã thu xếp khoản vay trị giá 570 triệu USD để tài trợ cho 4 máy bay thân rộng của Vietnam Airlines. Trong giai đoạn Covid-19, ING đã phối hợp cùng các bên liên quan tái cơ cấu các khoản vay với tổng giá trị khoảng 80 triệu USD, góp phần giảm áp lực dòng tiền và hỗ trợ Vietnam Airlines vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cũng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp lần này, Vietnam Airlines và Công ty Safran Electronics & Defense thuộc Tập đoàn Safran đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thuê hệ thống phân tích dữ liệu bay cho giai đoạn 2026–2030. Đây là giải pháp giúp Hãng tuân thủ các quy định về an toàn bay đối với toàn bộ đội tàu bay đang sử dụng.

Hệ thống phân tích dữ liệu bay cho phép phát hiện các tình huống có nguy cơ uy hiếp an toàn, không tuân thủ các giới hạn của tàu bay và quy trình khai thác tiêu chuẩn. Đồng thời, hệ thống giúp giám sát, đo lường liên tục để xác định xu hướng trong hoạt động bay, hỗ trợ điều tra sự cố và duy trì độ tin cậy của tàu bay. Việc triển khai giải pháp này góp phần nâng cao mức độ an toàn bay cho phi công, hỗ trợ công tác bảo trì dự phòng, qua đó cải thiện hiệu quả khai thác đội tàu bay của Vietnam Airlines.

* Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tập đoàn FPT và Airbus đã trao Thỏa thuận Dịch vụ chính (MSA) kéo dài 5 năm, có hiệu lực đến năm 2029 và có thể gia hạn. Với thỏa thuận này, FPT chính thức trở thành Đối tác Công nghệ Chiến lược Toàn cầu của Airbus và mở ra cơ hội để FPT tham gia vào các dự án công nghệ thông tin toàn cầu của Airbus trong các lĩnh vực then chốt như dịch vụ khách hàng, dữ liệu lớn và phát triển phần mềm trên điện toán đám mây.

6ce2122f41adf5f3acbc.jpg
Tập đoàn FPT và Airbus trao Thỏa thuận Dịch vụ chính (MSA) kéo dài 5 năm, có hiệu lực đến năm 2029 và có thể gia hạn.

Năm 2017, FPT là một trong những đối tác công nghệ thông tin đầu tiên song hành cùng Airbus triển khai hệ sinh thái Skywise tại khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

Skywise là nền tảng dữ liệu mở trong lĩnh vực hàng không của Airbus, giúp tích hợp dữ liệu từ các hãng hàng không và phát triển các chương trình đào tạo tùy chỉnh cho người dùng. Năm 2023, trong bối cảnh Airbus thu hẹp danh sách đối tác công nghệ thông tin chiến lược, FPT vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đối tác chiến lược của Tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới này. FPT đã khẳng định vị thế là đối tác công nghệ đáng tin cậy trong ngành hàng không toàn cầu, với mạng lưới hợp tác mở rộng cùng hơn 100 hãng hàng không, sân bay, đơn vị vận tải hàng hóa và nhà sản xuất máy bay.

Ông Christophe Schwanengel, Tổng Giám đốc FPT Pháp (Tập đoàn FPT) phát biểu bày tỏ vui mừng được tham dự Diễn đàn; cho biết Tập đoàn phấn đấu trở thành top 50 doanh nghiệp lớn của Pháp đến năm 2030; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn đáp ứng nhu cầu phát triển; đánh giá hai nước có tiềm năng lớn về hợp tác trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

[Ảnh] Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela (Ảnh Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Kế thừa bài học kinh nghiệm quý báu từ Hiệp định Geneva

 72 năm đã trôi qua nhưng những bài học kinh nghiệm quý giá từ quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, nhất là trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sau nhiều năm phơi mưa nắng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình đã chính thức hoạt động, là minh chứng cho quyết tâm phòng, chống lãng phí. (Ảnh DIỆU HIỀN)

Quyết liệt chống lãng phí, khơi thông nguồn lực phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã nhấn mạnh yêu cầu, chống lãng phí phải được đặt ngang hàng với chống tham nhũng, tiêu cực, mục tiêu cuối cùng là không để lãng phí tài nguyên, khơi thông nguồn lực phát triển.

Tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung tham gia diễn tập chung (Ảnh QUANG PHONG)

Những hải trình tạo dựng niềm tin

Mỗi chuyến hải trình quốc tế của Hải quân nhân dân Việt Nam mang theo quốc kỳ Việt Nam và uy tín của một lực lượng có đủ bản lĩnh, năng lực để hợp tác, đóng góp vào việc duy trì môi trường biển hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc; Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Hân)

Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 19/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, kiểm tra kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2026 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tại Công an tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng các suất quà tri ân cho các cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Đắk Lắk

Sáng 19/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về thăm và trao quà tri ân các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long chạy đua với thời gian, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

Tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, địa phương quyết tâm chạy đua với thời gian để sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.

Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Qua tìm kiếm bước đầu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

[Video] Đại tướng Phan Văn Giang thăm thương bệnh binh tại Ninh Bình

[Video] Đại tướng Phan Văn Giang thăm thương bệnh binh tại Ninh Bình

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, ngày 18/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, động viên thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

[Video] Tính đến ngày 18/7, đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

[Video] Tính đến ngày 18/7, đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng trong ngày 18/7, lực lượng tập trung quân số toàn đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo.