Cộng đồng các dân tộc thiểu số chung sức xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển

Sáng 8/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ 4, với chủ đề: “Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng; nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh”.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Điện Biên.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Điện Biên.

Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 530 nghìn người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.

Dự và chúc mừng đại hội, có đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Nông Thị Hà,Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ 4.

Đồng chí Nông Thị Hà,Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ 4.

Điểm lại một số kết quả nổi bật, kết quả thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ 3 (giai đoạn 2019-2024), đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết, kế thừa truyền thống cách mạng, yêu nước, một lòng một dạ theo Đảng và Bác Hồ, với tinh thần “Điện Biên Phủ anh hùng” đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã vượt khó, tự lực tự cường, quyết tâm cao và thực hiện tốt Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ 3 và đạt được nhiều thành quả đáng tự hào.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đạt khoảng 9,3%/năm (đưa Điện Biên xếp thứ 3/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành trong nước); toàn tỉnh có 54 xã đạt chuẩn và cơ bản chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 14,12 tiêu chí/xã; 650 thôn, bản được công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 44,01% (tăng 4,26% so với năm 2018); 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại,…

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã đạt những kết quả khá toàn diện, nổi bật như kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển; đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 5%/năm vượt mục tiêu của Chương trình (đến cuối năm 2023 là 25,68%); văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế bảo đảm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu số có những chuyển biến rất tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được phát huy. Trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, gương điển hình tiêu biểu về các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, như: ông Lường Văn Phiếu ở xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo; ông Vi Ngọc Quang ở phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ; ông Mùa A Cháng, nông dân tiêu biểu bản Tả Phìn, xã Tả Phìn huyện Tủa Chùa,… đã có những thay đổi nếp nghĩ, cách làm, sâu sát thực tế để đạt được những thành tích và góp phần chung vào sự đổi thay của các vùng quê trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên chúc mừng đại hội.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, biểu dương kết quả mà nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đạt được trong thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3.

Đồng chí Nông Thị Hà khẳng định, đó là thành quả rất đáng trân trọng, tự hào; thể hiện quyết tâm chính trị và sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm dành cho công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành quả mà đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đạt được trong giai đoạn 2019-2024 góp phần quan trọng vào thành tích chung của đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục dành sự quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tại đại hội, đồng chí Nông Thị Hà cũng đề nghị, mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng từng dân tộc thiểu số ở Điện Biên cần góp sức xây dựng, vun đắp tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trường tồn mãi mãi. Với 250 đại biểu ưu tú vinh dự tham gia Đại hội, đồng chí Nông Thị Hà bày tỏ sự tin tưởng, mỗi đại biểu sẽ tiếp tục là tấm gương truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các dân tộc thiểu số cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức hiện thực quyết tâm của Đại hội, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương Điện Biên ngày càng phát triển và xây dựng đất nước vững mạnh, đẹp giàu.

Ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân với công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên trong giai đoạn qua, tại Đại hội có 6 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen; 5 cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc; 30 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.