Công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại Bình Phước

Ngày 16/9, tại Tỉnh ủy Bình Phước, Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị đã công bố quyết định kiểm tra đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 26/NQ-TƯ ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp, làm việc với đoàn.

Các đồng chí trong đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Các đồng chí trong đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và một số đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, công tác cán bộ là then chốt, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt. Do đó, việc triển khai quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước để giúp địa phương nhìn lại những điểm đã làm được và chưa làm được.

Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, đồng thời, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ. Mặt khác, qua công tác kiểm tra để giúp Trung ương nhận thấy những cách làm hay trong công tác cán bộ để nhận rộng và nhìn thấy những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng đánh giá cao những kết quả về công tác cán bộ mà Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị, đặc biệt là trong Ban thường vụ Tỉnh ủy đạt tỷ lệ cao.

Đây là một trong những điểm sáng trong công tác cán bộ, do đó, các đồng chí trong đoàn kiểm tra cần phối hợp với tỉnh phân tích sâu để làm rõ những kinh nghiệm trong quá trình làm công tác cán bộ của địa phương để nhân rộng.

Bên cạnh đó, Bình Phước cũng làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, đặc biệt là luân chuyển ngang, luân chuyển từ dưới lên, trên xuống kể cả từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ-TƯ ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương. Qua đó tạo điều kiện để cán bộ tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm.

Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, các đồng chí trong đoàn kiểm tra cũng cần chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và cần đi sâu vào phân tích, đánh giá nguyên nhân; đồng thời, hướng dẫn, làm rõ để gỡ vướng cho địa phương.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra và tỉnh cần đi sâu phân tích, mổ xẻ những quy định của Trung ương về công tác cán bộ, như: tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số theo mục tiêu từng giai đoạn; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác cán bộ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; kiểm định chất lượng đầu vào trong công tác cán bộ…

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bình Phước, đồng chí Phan Đình Trạc đã có buổi làm việc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao công tác nội chính ở Bình Phước trong thời gian qua, qua đó, đã góp phần quan trọng trong ổn định chính trị, an ninh, trật tự tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, Bình Phước đã quan tâm đến công tác tác phòng, chống tham nhũng và đưa ra xét xử nhiều vụ án hình sự liên quan đến tham nhũng.

Một số vấn đề đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu Bình Phước cần lưu ý, bảo đảm an ninh biên giới (trong đó cần chú ý các loại tội phạm vượt biên, xâm nhập biên giới, buôn lậu, mua bán người); đẩy mạnh quan hệ với nước bạn để giữ biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Bên cạnh đó, Bình Phước cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thật tốt các chỉ thị của Trung ương về công tác nội chính. Cần xử lý có tình, có lý, phù hợp với hoàn cảnh thực tế các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại đông người kéo dài; cần quan tâm đến an ninh trong công nhân, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bộ phận người lao động không có việc làm để không cho kẻ xấu móc ngoặc, lôi kéo, xúi giục.

Bình Phước cũng cần tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng phối hợp các cơ quan trong khối nội chính để đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, góp phần ổn định an ninh, chính trị ở địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng; trong đó, đẩy mạnh giám sát; tăng cường thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài; thực hiện nghiêm phối hợp giữa các cơ quan trong tố tụng.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.