Công bố Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 3/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 13/3/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2025.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì.

Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần ngày 2/9/1969, tại Thông báo số 14-TB/TW ngày 4/12/1969, Bộ Chính trị đã quyết định: "Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng mộ của Người".

55 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị đặc biệt giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quản lý, bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Pháp lệnh Bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - văn bản quy phạm pháp luật cao nhất hiện nay để thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Pháp lệnh gồm 6 chương, 32 điều, gồm: Quy định chung; Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quản lý, bảo vệ các công trình, khu vực, hoạt động trong Khu Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngân sách bảo đảm, chế độ, chính sách đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Điều khoản thi hành.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu những nội dung chính về Pháp lệnh.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu những nội dung chính về Pháp lệnh.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình; Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Khu di tích K9; Công trình hỗ trợ phục vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những công trình, khu vực có giá trị chính trị, lịch sử-văn hóa, quốc phòng, an ninh đặc biệt của quốc gia.

Thời gian qua, thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tồn tại một số vướng mắc, bất cập. Bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặc thù, vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ công trình Lăng, vừa thực hiện đón tiếp nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác và tham quan khu vực, tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, lịch sử-văn hóa của khu di tích.

Đại biểu tham dự họp báo.

Đại biểu tham dự họp báo.

Pháp lệnh quy định ưu tiên tuyển chọn, tuyển dụng người có tài năng, nhà khoa học có chuyên môn sâu, thanh niên, sinh viên xuất sắc vào lực lượng bảo vệ di tích. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ: giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị kỹ thuật các công trình, khu vực thuộc khu di tích; bảo đảm an ninh, an toàn khu di tích; đón tiếp, tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, lịch sử-văn hóa của khu di tích; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ khu di tích.

Lực lượng trực tiếp quản lý, bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật và các chế độ phụ cấp đặc thù, trợ cấp, hỗ trợ phù hợp với tính chất nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ.

Sau khi Pháp lệnh được ban hành, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định, Bộ Quốc phòng có Thông tư quy định chi tiết các nội dung trong Pháp lệnh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Ban Nội chính Trung ương lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị. 

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.

Rà soát tổng thể các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng

Chỉ còn 5 ngày nữa diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự Đại hội là: Triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng

Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng và họp báo quốc tế về Đại hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự khai trương và chủ trì họp báo.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ

[Video] Thời sự 24h ngày 14/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo COP26; Sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV và tổ chức Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chào mừng.

Quang cảnh hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tại tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh công bố quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (giữa) tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương làm việc tại khu vực Hòa Bình (cũ)

Ngày 14/1, tại xã Vân Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Vân Sơn, Tân Lạc, Toàn Thắng, Mường Bi, Mường Hoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.