Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Sáng 25/6, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Buổi lễ được phát trực tuyến đến Ủy ban nhân dân 168 phường, xã, đặc khu mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Một góc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Đạt)
Một góc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Đạt)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Bộ Xây dựng; các địa phương, sở, ngành cùng dự.

Đồ án được phối hợp thực hiện bởi Liên danh tư vấn Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch miền nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Không Gian Xanh (Green Space).

Theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là thành phố toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có trình độ phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, có vai trò là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy phát triển vùng phía nam và cả nước; là khu vực có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Mục tiêu phát triển không gian đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng thúc đẩy sáng tạo, tương tác cao gắn với phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội…

dsc00290.jpg
Toàn cảnh hội nghị công bố. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồ án cũng nêu rõ, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại đặc biệt trực thuộc Trung ương; trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật và công nghệ quan trọng của quốc gia, có vai trò tiên phong dẫn dắt đổi mới, sáng tạo;…

Dự báo đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 11,0-13,7 triệu người; đến năm 2040: khoảng 14-16,5 triệu người. Đến năm 2030, đất xây dựng toàn thành phố khoảng 100 nghìn đến 105 nghìn ha, (trung bình khoảng 73-95m2/người); trong đó, đất dân dụng khoảng 65 nghìn đến 68 nghìn ha (trung bình khoảng 47-62m2/người).

Cấu trúc không gian thành phố phát triển theo 6 phân vùng gồm: phân vùng trung tâm và các phân vùng phía đông, phía tây, phía bắc, phía nam và phía đông nam.

678c0bf94b3bfc65a52a.jpg
Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Không Gian Xanh (Green Space), đơn vị phối hợp thực hiện đồ án cùng các đại biểu tham quan các quy hoạch phân khu của đồ án. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồ án quy hoạch bổ sung lần này định hướng thành phố phát triển các trục không gian gồm: 4 trục theo hướng bắc-nam; 5 trục đông-tây; hình thành các hành lang phát triển mới; hành lang kinh tế ven biển, tổ chức hệ thống giao thông liên vùng, kết nối khu vực ven biển phía nam của thành phố với các tỉnh lân cận, đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế biển như cảng trung chuyển quốc tế, các khu vực đô thị du lịch, công nghệ, sinh thái ven biển, lấn biển, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Quy hoạch đồ án cũng ưu tiên phát triển quỹ nhà ở chi phí thấp và nhà ở cho thuê; nhà ở chung cư chiếm tỷ trọng lớn trong các loại hình xây dựng nhà ở mới, bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường nhấn mạnh: Ngay sau khi Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều công tác để bảo đảm tiến độ và chất lượng của đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Đây là cơ sở quan trọng để làm căn cứ tổ chức lập ngay các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, kịp thời phục vụ công tác quản lý và tiếp nhận, chấp thuận đầu tư, bảo đảm không có “khoảng trống” và “khoảng chờ” trong công tác quản lý phát triển đô thị phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Đồng thời sẽ là nền tảng cho việc lập quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất ngay trong thời gian tới khi Thành phố Hồ Chí Minh đang cùng cả nước thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tập trung toàn lực để bắt tay ngay vào quy trình vận hành, phát triển một Thành phố Hồ Chí Minh mới hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

dsc00412.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ANH)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đề nghị, các sở, ngành, chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết để làm cơ sở quản lý và tiếp nhận nhà đầu tư.

Đồng thời, thành phố cam kết tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố.

Với sự đồng hành, ủng hộ của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới trong tương lai không xa.

Tại hội nghị, một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp để đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Các khối tham gia đi bộ tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh trước giờ xuất phát. (Ảnh: THÀNH LÊ)

Rộn ràng những bước chân xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 30/8, tại Công viên 30/4, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 6.000 người thuộc 13 khối đại biểu đã tụ hội cùng hòa chung nhịp đập với hàng triệu người dân tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 với thông điệp “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền”.

Tiểu thương chợ Tân Định gắn bó lâu năm với các gian hàng của mình. (Ảnh: QuANG QUÝ)

Gìn giữ những “mảnh ký ức” đô thị

Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, những ngôi chợ truyền thống vẫn hiện diện như những “mảnh ký ức” sống động của đô thị. Đây không đơn thuần chỉ là nơi mua bán mà còn lưu giữ kiến trúc, văn hóa, nếp sinh hoạt và câu chuyện của nhiều thế hệ.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (bên trái) và đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bên phải) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Quách Kim Tuyến, ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: PV)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Cà Mau

Ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Quách Kim Tuyến, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khóm 18, Đảng bộ phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

Công nhân chở rác tới trạm trung chuyển trước khi đưa đến khu vực xử lý. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đầu tư hạ tầng đồng bộ để phân loại rác tại nguồn hiệu quả

Muốn phân loại rác tại nguồn hiệu quả, hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý phải được đầu tư đồng bộ; đồng thời, cơ chế kinh tế rõ ràng để tạo động lực cho các chủ thể tham gia. Đây là những vấn đề được đặt ra tại hội thảo “Phân loại rác tại nguồn: Đồng bộ hạ tầng-Thực thi hiệu quả”, diễn ra ngày 28/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi công tường vây, nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch bằng công nghệ TBM, tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ mới thi công hạ tầng giao thông

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung thi công các dự án trọng điểm như đường vành đai, cao tốc, metro, đồng thời nâng cấp hệ thống hạ tầng xuống cấp. Việc ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại được xem là giải pháp then chốt giúp tối ưu chi phí xã hội và giảm thiểu tối đa tác động đến đời sống người dân tại một đô thị đông dân.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh: Không để chậm trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển

Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã bế mạc trưa 27/8. Kỳ họp đã xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng ở các lĩnh vực pháp chế, kinh tế-ngân sách, đô thị, văn hóa-xã hội, các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và phát triển Thành phố.