Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi

Sáng 27/4, Việt Nam đưa lực lượng lớn với hơn 200 quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Đội Công binh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Abyei và Nam Sudan.

Lễ xuất quân của mũ nồi xanh Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Lễ xuất quân của mũ nồi xanh Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn và động viên đoàn công tác

Chủ tịch nước nhắn nhủ 247 sĩ quan lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc "chân cứng đá mềm, vạn dặm bình an và ra quân thắng lợi, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế”.

Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Chủ tịch nước duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam trên sân bay. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo động viên các chiến sĩ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ xuất quân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Lễ xuất quân của mũ nồi xanh Việt Nam

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử Đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cũng là lần triển khai đội hình đơn vị tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân số lớn nhất từ trước đến nay kể từ khi bắt đầu tham gia vào tháng 6/2014.

Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Các sỹ quan Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Cùng với Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội Công binh của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình, tái thiết đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định cho các quốc gia bản địa, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ trong thời bình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0

Bà Caitlin Wiesen (áo xanh), đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tạm biệt các sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng động viên các mũ nồi xanh Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Đội công binh số 1 của Việt Nam với biên chế 184 người (trong đó có 21 nữ quân nhân) sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và tái thiết hòa bình, đem lại cuộc sống bình an cho người dân các quốc gia châu Phi. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 "Tôi là dược sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 1 (thuộc Đội Công binh số 1), đợt này tôi sang làm nhiệm vụ tại Abyei. Để sẵn sàng cho chuyến đi này, chúng tôi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cách đây hơn một năm", Thiếu úy chuyên nghiệp Lê Diệu Hoa (đứng đầu hàng), nhân viên quân y của Cục Gìn giữ hòa bình cho biết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Các sĩ quan gìn giữ hoà bình rạng rỡ ngày xuất quân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0

“Tinh thần cống hiến, làm việc trách nhiệm, tận tụy của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã làm càng tỏa sáng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình, vì cộng đồng nhân loại thịnh vượng và phát triển trong con mắt bạn bè quốc tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0

Chiến sĩ mũ nồi xanh vẫy chào đồng đội trước khi lên đường. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Những cái vẫy tay và nụ cười rạng rỡ tiễn đồng đội lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0

Các bác sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên máy bay C17 do Australia hỗ trợ, đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Công binh mũ nồi xanh Việt Nam lần đầu làm nhiệm vụ tại châu Phi -0 Hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn đấu tranh để bảo vệ hòa bình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Có thể bạn quan tâm

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

[Ảnh] Đồng chí Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều 7/4, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ tán thành đạt 100% số đại biểu Quốc hội có mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Quân công hạng Nhất tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ trao Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Chiều 3/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Quân đội.

[Ảnh] Cung đường xanh kết nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cung đường xanh kết nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh

Được xem là một trong những tuyến đường đẹp nhất ở trung tâm Đồng Nai, đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn từ cầu Hóa An đến khu vực Cổng 2 được ví như cung đường xanh. Dù được mở rộng từ hơn 25 năm trước nhưng hiện tuyến đường vẫn đáp ứng lưu thông của phương tiện giao thông, nhất là kết nối giữa Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ thủy điện Đa Mi-Hàm Thuận (Lâm Đồng) nằm trên lưu vực sông La Ngà, với màu nước xanh mát thu hút du khách trải nghiệm dọc theo Quốc lộ 55.

[Ảnh] Khám phá điểm đến du lịch tại Tây Nguyên

Dưới bầu trời xanh Tây Nguyên, "mùa con ong đi lấy mật", vẻ đẹp của miền đất đỏ hiện lên thật rực rỡ. Tây Nguyên ngày nay thu hút khách du lịch không chỉ bằng những núi đồi trập trùng, không khí trong lành, sản vật đa dạng mà còn bằng những điểm đến quy mô, được đầu tư bài bản, tạo nên bản sắc riêng của miền đất này.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên giữa Đảng ủy Chính phủ về Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Những chiếc tàu buôn ngược dòng sông Đà phải đủ điều kiện đăng kiểm, bảo đảm an toàn trên hành trình suốt 10 phiên chợ, qua 7 ngày đêm. (Ảnh: BẢO LONG)

[Ảnh] Nhọc nhằn mưu sinh giữa dòng Đà giang

Giữa mênh mông sóng nước, Đà giang không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ mà thơ mộng, núi sông hòa quyện vào nhau hấp dẫn khách lữ hành, mà còn ẩn chứa những cơn thịnh nộ dữ dằn của tự nhiên. Bão lũ bất chợt, mặt nước hiền hòa bỗng chốc trở nên hung dữ, từng đợt sóng có thể nhấn chìm những hy vọng và tài sản tích góp cả đời người.