Công an TP Hồ Chí Minh ra quân bảo đảm an ninh trật tự

Chiều 30/9, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức tổ chức lễ ra quân, biểu dương lực lượng, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. 

Các lực lượng chức năng Công an TP Hồ Chí Minh ra quân giữ an ninh trật tự chiều 30/9.
Các lực lượng chức năng Công an TP Hồ Chí Minh ra quân giữ an ninh trật tự chiều 30/9.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 1/10, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhằm giữ gìn an ninh trật tự, nhiều lực lượng phối hợp thực hiện tuần tra 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, vi phạm, trấn áp các loại tội phạm; tham gia tuần tra, vận động người dân cư trú tại TP Hồ Chí Minh đi xe máy về các địa phương;...

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường sắt và Đường bộ (PC08), Công an TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức xuất quân của các lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp (lực lượng 363) nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố sau thời gian giãn cách xã hội (sau ngày 30/9).

Theo đó, lực lượng tuần tra bao gồm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động phối hợp với một số đơn vị khác thực hiện tuần tra 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, vi phạm, trấn áp các loại tội phạm trong giai đoạn thành phố bước vào trạng thái ‘bình thường mới’.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 cho biết: qua hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng 363 đã phát hiện xử lý 15 vụ phạm pháp, với 17 đối tượng phạm tội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công an TP: vừa tham gia phòng chống dịch bệnh, vừa phòng chống tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trật tự.

Đợt ra quân lần này nhằm tiếp tục phát huy, duy trì các kết quả đã đạt được đồng thời tập trung xử lý nghiêm các đối tượng chống đối chính trị, bất mãn; tham gia, kích động biểu tình khiếu kiện; tội phạm ma tuý; các đối tượng trộm cắp, cướp giật, thanh thiếu niên lợi dụng nới lỏng giãn cách để đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng...

Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng phối hợp ngăn chặn, trấn áp các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, lương thực thực phẩm kém chất lượng; số đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu, đưa người xuất nhập cảnh trái phép; hoặc đưa người về các địa phương trái phép.

Cũng trong ngày 30/9, lực lượng Công an tại các địa phương cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động ra quân thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.