Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm

Sáng 1/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, chào mừng các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước.

Các lực lượng chức năng Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm.
Các lực lượng chức năng Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; thi đua lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025).

Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu, các đơn vị, địa phương hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp hiệu quả nhằm chủ động nắm chắc tình hình; nhận diện sớm các vấn đề phức tạp về an ninh để có biện pháp xử lý hiệu quả, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung lực lượng, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước và các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị cũng triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội;…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ đề nghị các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Sau khi sáp nhập, địa bàn cơ sở rộng, dân số đông hơn đòi hỏi các đơn vị, địa phương phải nhận thức đây là bước ngoặt về tư duy quản trị quốc gia nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị, địa phương phải chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề để không phát sinh vụ việc phức tạp, phát sinh tội phạm, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.