Công an nhân dân T&T thắng tuyệt đối, mở ra thế hệ vàng mới cho bóng bàn Việt Nam

Giải bóng bàn vô địch cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên và nhi đồng quốc gia 2025 vừa khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ bóng bàn Công an nhân dân T&T.

Vũ Mạnh Huy vô địch nội dung đơn nam 22-23 tuổi.
Vũ Mạnh Huy vô địch nội dung đơn nam 22-23 tuổi.

Đội bóng bàn của "bầu Hiển" và lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành tới 12 Huy chương Vàng; 3,5 Huy chương Bạc và 2,5 Huy chương Đồng (chia thành tích do ghép đội), qua đó khẳng định vị thế số một ở sân chơi trẻ toàn quốc.

Thành tích 12 Huy chương Vàng được phân bổ đồng đều ở nhiều lứa tuổi và nội dung thi đấu, cho thấy sự phát triển toàn diện của đội.

Các tấm Huy chương Vàng bao gồm: Đơn nam 14-15 tuổi (Nguyễn Văn Tuấn Anh), đơn nữ 20-21 tuổi (Trương Bảo Linh), đơn nam 22-23 tuổi (Vũ Mạnh Huy), đôi nam 12-13 tuổi, đôi nam 14-15 tuổi, đôi nữ 14-15 tuổi, đôi nam-nữ 14-15 tuổi, đôi nam 16-17 tuổi, đôi nam 20-21 tuổi, đôi nữ 20-21 tuổi, đôi nam 22-23 tuổi và đôi nam-nữ 22-23 tuổi.

Việc giành Huy chương Vàng ở hầu hết các nhóm tuổi và thể thức thi đấu khẳng định lực lượng kế cận của bóng bàn Công an nhân dân T&T đang được đào tạo bài bản, có chiều sâu và chất lượng đồng đều.

Trong số các tay vợt, Nguyễn Văn Tuấn Anh để lại dấu ấn đặc biệt khi giành trọn 3 Huy chương Vàng ở lứa tuổi 14-15. Xuất thân từ lò Công an nhân dân, sau khi được đào tạo trong môi trường T&T, Tuấn Anh đã phát triển mạnh mẽ và liên tục đoạt danh hiệu, từ vô địch đôi nam trẻ Đông Nam Á đến giành 3 Huy chương Vàng tại giải trẻ Ninh Bình trước đó.

dsc03893-copy.jpg
Nguyễn Văn Tuấn Anh vô địch nội dung đơn nam 14-15 tuổi.

Cùng với Tuấn Anh, Vũ Mạnh Huy – con trai của huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường, cũng gây ấn tượng khi giành 3 Huy chương Vàng ở nhóm tuổi 22-23. Mạnh Huy vốn yêu thích thể thao từ nhỏ, từng chơi nhiều môn trước khi tập trung vào bóng bàn và hiện đang khẳng định tài năng bằng phong độ ổn định ở đấu trường quốc gia.

Chia sẻ sau giải đấu, huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường khẳng định thành tích này là kết quả của sự hợp lực giữa Công an nhân dân và Tập đoàn T&T, mang lại môi trường tập luyện lý tưởng và chuyên nghiệp cho các vận động viên.

Ông nhấn mạnh: "Sự quan tâm của lãnh đạo Công an và Tập đoàn T&T đã tạo động lực lớn để ban huấn luyện không ngừng đổi mới, tìm tòi chuyên môn và chăm lo sát sao cho từng tuyến vận động viên".

Theo ông, một số tay vợt tuy khởi đầu chưa thực sự nổi bật nhưng càng thi đấu càng tiến bộ, cuối cùng giành được thành tích cao, qua đó phản ánh tính hiệu quả của mô hình đào tạo và sự nỗ lực bền bỉ của chính các em.

dsc03600-copy.jpg
Một giải đấu thành công của các tay vợt trẻ Công an nhân dân T&T.

Không dừng lại ở vinh quang trong nước, mục tiêu lớn hơn mà câu lạc bộ bóng bàn Công an nhân dân T&T hướng tới là góp phần xây dựng lực lượng mạnh cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games và các giải đấu quốc tế.

“Chúng tôi sẽ tập trung rèn luyện lớp vận động viên trẻ triển vọng để cống hiến tối đa cho nước nhà, đạt được những thành tích xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ”, huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường cho biết.

Thành công tại Giải bóng bàn vô địch cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên và nhi đồng quốc gia 2025 không chỉ mang ý nghĩa khẳng định vị thế của Công an nhân dân T&T, mà còn cho thấy mô hình hợp tác công–tư trong thể thao có thể trở thành hướng đi bền vững để phát triển tài năng, góp phần nâng tầm bóng bàn Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.