Công an Hà Nội giải thể 30 Công an cấp huyện

Sáng 28/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Công bố các Quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức Công an cấp huyện; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định cho các đồng chí được điều động, luân chuyển.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định cho các đồng chí được điều động, luân chuyển.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc giải thể Công an huyện, quận, thị xã và các tổ chức trực thuộc, thành phố Hà Nội. Theo đó, Công an Hà Nội đã giải thể 30 Công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn Công an).

Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai bộ máy theo mô hình mới từ ngày 1/3/2025.

Đây là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, chưa có tiền lệ của Công an thành phố Hà Nội. Đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy này tác động đến cả 3 cấp Công an thuộc Công an thành phố Hà Nội; trong đó, tác động trực tiếp nhất là 30 Công an cấp huyện.

Trong thời gian tới, để tổ chức bộ máy mới thực sự “tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác;

Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ gắn với thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng hoa Phòng Cảnh sát cơ động.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng hoa Phòng Cảnh sát cơ động.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong Công an thành phố và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ mới được điều động, bố trí vị trí công tác mới cần nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động; bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn, hoặc ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô;

Đồng thời, rà soát, sửa đổi quy chế, lề lối làm việc của đơn vị, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ theo tổ chức bộ máy mới, với tinh thần tổ chức mới, nhiệm vụ mới, đội ngũ cán bộ mới thì lề lối chất lượng, hiệu quả, ý thức, trách nhiệm công tác phải mới; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngay ở đơn vị mình để đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ mới- Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Cùng với đó, đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy theo mô hình tổ chức bộ máy mới theo quy định; Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an thành phố trong công tác chuyển giao nhiệm vụ giữa Phòng và Công an cấp xã theo 3 nội dung về Công việc – Cán bộ (người) – Tài chính, tài sản...

Mặc dù tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng chức năng, nhiệm vụ của Công an thành phố Hà Nội không giảm mà còn tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ mới từ các Sở, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, gồm: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; nhiệm vụ Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng, để bảo đản liên thông, đồng bộ, trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.