Còn tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, e ngại, sợ trách nhiệm

Sáng 8/1, phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế; làm một số chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo tại Điện Biên không đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Đại biểu dự hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 tại tỉnh Điện Biên.
Đại biểu dự hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 tại tỉnh Điện Biên.

Trong các nguyên nhân được đồng chí Trần Quốc Cường đề cập, có nhóm nguyên nhân tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, e ngại, sợ trách nhiệm; còn có trường hợp doanh nghiệp chưa được quan tâm, hướng dẫn tận tình để nghiên cứu môi trường đầu tư và thúc đẩy hoạt động đầu tư; tác phong, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa có nhiều chuyển biến tích cực; việc kiện toàn, thay thế, bổ sung cán bộ có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình công tác chưa kịp thời.

Cùng với đó còn có phần nguyên nhân xuất phát từ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa thích ứng điều kiện thực tế và bám sát các quy định mới, bổ sung của pháp luật.

Các nguyên nhân trên đã tác động, ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng; kết quả giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp; tiến độ triển khai một số dự án thu hút đầu tư rất chậm; thu ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất gần như chưa thực hiện được; công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra; kế hoạch phát triển diện tích mắc-ca và một số cây trồng có giá trị cao chưa được quan tâm, đôn đốc thực hiện quyết liệt như Nghị quyết đề ra. Tại huyện Tuần Giáo còn tình trạng một số cán bộ cấp xã không nhiệt tình, chưa chủ động thực hiện dự án trồng cây mắc-ca và các dự án liên kết sản xuất nông-lâm nghiệp.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để khắc phục các nguyên nhân trên, đồng thời tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 là độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22,03%; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm du lịch quốc gia-Điện Biên 2024.., đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh coi trọng thực hiện các biện pháp tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng, đạo đức, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị địa phương chậm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Bám sát phương châm “Quyết liệt, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, đổi mới, phục vụ người dân và doanh nghiệp” trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ", đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc nhìn nhận, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2023, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.