Coi trọng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác động viên quân đội trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 307 (Quân khu 5) triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Lực lượng dự bị động viên Sư đoàn 307 (Quân khu 5) huấn luyện thực hành.
Lực lượng dự bị động viên Sư đoàn 307 (Quân khu 5) huấn luyện thực hành.

Làm nhiệm vụ phúc tra, sắp xếp, đăng ký, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị (QNDB), Sư đoàn 307 gặp không ít khó khăn như: QNDB chưa đáp ứng yêu cầu; địa bàn động viên rộng, xa đơn vị; nhiều người hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm ăn xa, lao động trong các doanh nghiệp tư nhân, nước ngoài, công ty cổ phần. Bên cạnh đó, nhận thức Pháp lệnh về lực lượng DBĐV và các văn bản quy phạm pháp luật ở một số cấp, ngành, doanh nghiệp kinh tế, QNDB và một số cán bộ đơn vị chưa đầy đủ...

Trước thực tế nêu trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV. Trong đó, coi trọng việc quán triệt, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, chỉ huy các cấp Pháp lệnh về DBĐV, các văn bản của cấp trên và của Sư đoàn về xây dựng lực lượng DBĐV. Hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn có nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập rèn luyện bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, bảo đảm an toàn trong các mặt công tác và tham gia giao thông.

Xác định “Cán bộ nào phong trào nấy”, Sư đoàn tổ chức nhiều hội thi như: Thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi; thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn, đại đội trưởng, chính trị viên đại đội giỏi; phương pháp huấn luyện chiến thuật cho cán bộ quân sự đại đội bộ binh (binh chủng)… Qua đó nhận thức chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, phương pháp, tác phong chỉ huy, năng lực quản lý bộ đội của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên. Đồng thời, Sư đoàn làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ cả khung A và khung B; thống nhất phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, thể lực, các bài bắn súng bộ binh...; thực hiện “Cán bộ khung A phải huấn luyện cho cán bộ khung B và cán bộ khung B huấn luyện cho đơn vị DBĐV”.

Hằng năm, từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp các cơ quan quân sự địa phương phúc tra, đăng ký sắp xếp QNDB vào các đơn vị DBĐV đúng quy định. Trên cơ sở đó, thống nhất danh sách, chốt quân số để địa phương huy động và bàn giao đúng chỉ tiêu, thành phần. Cùng với đầu tư nâng cấp bãi tập, Sư đoàn xây dựng một nhà sa bàn, bảo đảm mô hình học cụ, trang bị kỹ thuật, áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, kiên quyết khắc phục những biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh động viên. Huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; duy trì có nền nếp việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các chủ trương, giải pháp khắc phục những khuyết điểm. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV ngày càng được nâng lên, kiểm tra các nội dung đều đạt khá.

Thượng tá Nguyễn Công Sơn, Chính ủy Trung đoàn 94 cho biết: Khi triển khai thao trường diễn tập, đơn vị phải mượn đất đang trồng rừng, hoa màu của người dân để đào công sự, trận địa; ban đầu không mấy thuận lợi, đơn vị phải kiên trì vận động các hộ dân, có hộ phải đến lần thứ năm mới thuyết phục được. Khi đã “thông”, bà con lại trở thành cộng tác viên tích cực, thuyết phục các hộ khác cùng tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị làm nhiệm vụ. Thi đua với khung A, khung B vào trận cũng hăng hái không kém. Mặc dù rời quân ngũ từ một đến trên dưới 10 năm, phần đông cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ DBĐV đều khó khăn, một số trường hợp phải vào nam ra bắc bươn chải kiếm sống, nhưng các chiến sĩ đều xác định tốt trách nhiệm, chấp hành nghiêm lệnh động viên.

Từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 48, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đã ra quân tròn 10 năm, nhưng Thượng sĩ Ngô Văn Khôi, Trung đội phó Trung đội 8, Bí thư Xã đoàn Bình Dương, mỗi lần được tập trung huấn luyện vẫn giữ được nền nếp, tác phong như thời quân ngũ. Anh Khôi hồ hởi kể về kỷ niệm của mỗi lần tái ngũ: “Đơn vị DBĐV chúng tôi duy trì các chế độ ngày, tuần, tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao với chiến sĩ tại ngũ của Sư đoàn, có năm còn giao lưu đơn vị kết nghĩa... Mỗi lần được khoác lên mình bộ quân phục mầu xanh, tôi thấy mình như trẻ lại, cùng đồng đội hăng hái thi đua nắm “chắc lý thuyết, vững thực hành, luyện hay, bắn giỏi”...

Kết thúc các đợt diễn tập, Sư đoàn 307 được đánh giá hoàn thành khá tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Đây là tiền đề vững chắc để Sư đoàn tiếp tục xây dựng lực lượng DBĐV ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

(HT: 6NH - 203 Đà Nẵng)

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.