CLB Hà Nội lần đầu tiên sử dụng HLV ngoại

Sau thời gian tìm kiếm và đàm phán, CLB Hà Nội đã chính thức có được chữ ký của HLV Park Choong Kyun với thời hạn hợp đồng kéo dài hai năm.

HLV Park Choong Kyun đã có mặt ở Việt Nam và sẵn sàng với vai trò mới. (Ảnh: HNFC)
HLV Park Choong Kyun đã có mặt ở Việt Nam và sẵn sàng với vai trò mới. (Ảnh: HNFC)

Theo đó, HLV Park Choong Kyun sẽ được toàn quyền lựa chọn đội ngũ trợ lý và được CLB hỗ trợ tối đa. Trong lần đầu tiên dẫn dắt CLB Hà Nội, ông chia sẻ: "Tôi rất vui khi được dẫn dắt CLB Hà Nội, một đội bóng tiềm lực tại Việt Nam. Thời gian qua, tôi đã tập trung nghiên cứu và thu thập những thông tin về đội bóng.

"Trước khi trực tiếp bước vào làm việc, tôi cũng có thêm một tuần để quan sát các cầu thủ trong các buổi tập cũng như thi đấu. Hà Nội có nhiều cầu thủ giỏi, sở hữu kỹ thuật rất tốt nhưng thời điểm hiện tại, chấn thương nhiều và ảnh hưởng đến kết quả. Tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này. Mục tiêu của tôi là đưa đội bóng trở thành một thế lực tại Việt Nam và vươn tầm châu Á", HLV Park Choong Kyun khẳng định. 

HLV người Hàn Quốc thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1996 dưới màu áo của Suwon Samsung Bluewings. Sở trường của ông là vị trí trung vệ. Trước khi thi đấu chuyên nghiệp, ông thi đấu tại đại học Konkuk trong khoảng bốn năm (1992 - 1995). Năm 1996, ông cùng Olympic Hàn quốc lọt vào tới tứ kết Olympic Atlanta.

Sau năm năm gắn bó với Suwon, ông chuyển đến thi đấu lần lượt cho Seongnam IIhwa Chunma, Busan I'Park và Daejeon City trước khi treo giày tại Busan I'Park vào năm 2007.

Trong màu áo ĐTQG Hàn Quốc và U22, ông từng có quãng thời gian làm việc với HLV Park Hang Seo. HLV Park Choong Kyun cũng từng có 30 lần khoác áo U23 Hàn Quốc, sáu lần ra sân trong màu áo ĐTQG và ghi được ba bàn thắng. Một trong những kỷ niệm đáng chú ý của ông Park Choong Kyun là bốn lần sang Việt Nam trong vai trò cầu thủ và HLV vào các năm 1998, 2005, 2015 và 2016.

CLB Hà Nội lần đầu tiên sử dụng HLV ngoại -0
HLV Park Choong Kyun có mặt trên sân tập cùng Duy Mạnh.  

Trên cương vị HLV, ông khởi đầu bằng việc dẫn dắt các đội trẻ Seongnam, U17 Guam trước khi quay lại Hàn Quốc với vai trò trợ lý HLV tại Ulsan Hyundai và Jeonbuk Hyundai Motors.

Tới năm 2018, ông chuyển sang làm trợ lý HLV rồi HLV trưởng đội Thiên Tân Quyền Kiện (Trung Quốc). Tuy nhiên, sau những vướng mắc tài chính đội bóng này gặp phải năm 2019 cùng sự bùng phát của dịch bệnh khiến cho HLV Park Choong Kyun trở về Hàn Quốc sinh sống.

Trong sự nghiệp của mình, HLV Park Choong Kyun đã sưu tầm đầy đủ các danh hiệu cao quý của bóng đá Hàn Quốc như: Vô địch Quốc gia (K-league), vô địch Cúp Quốc gia (FA CUP) và vô địch Siêu Cúp Hàn Quốc. Nhưng nổi bật nhất là chức vô địch AFC Champions League 2016 trong vai trò trợ lý huấn luyện viên tại CLB Jeonbuk Huyndai Motors.

Như vậy, sau ba trận đấu tạm quyền, ông Hoàng Văn Phúc sẽ trở về đúng vai trò của mình là Giám đốc kỹ thuật của CLB bóng đá Hà Nội. Đội bóng thủ đô mong muốn những cố vấn chuyên môn đắc lực của HLV người Hà Nội kết hợp với những giáo án tân tiến trên thế giới của HLV người Hàn Quốc sẽ đưa Văn Quyết và các đồng đội tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.

CLB Hà Nội lần đầu tiên sử dụng HLV ngoại -0
HLV Park Choong Kyun trao đổi cùng Giám đốc kỹ thuật Hoàng Văn Phúc. 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.