Chuyển đổi xanh trong sản xuất điện

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) điều chỉnh đã chỉ rõ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch. Điều này đồng nghĩa với việc cần sớm triển khai các giải pháp đồng bộ, bảo đảm hiệu quả phát triển nguồn năng lượng xanh.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I đang trong quá trình chuyển đổi từ đốt dầu DO sang khí Lô B.
Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I đang trong quá trình chuyển đổi từ đốt dầu DO sang khí Lô B.

Việc chuyển đổi từ “nhiên liệu nâu” như: than đá, dầu DO sang các nguồn “nhiên liệu xanh” như: khí thiên nhiên, hydrogen, nhiên liệu sinh khối… được coi là hướng đi tất yếu của ngành điện hiện nay. Hoạt động sản xuất điện được đánh giá là nguồn phát thải các-bon lớn nhất của Việt Nam do còn nhiều nhà máy nhiệt điện đang hoạt động. Trong khi đó, các nguồn nhiên liệu xanh như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hay khí từ mỏ Lô B góp phần giảm lượng phát thải CO2, đồng thời cho hiệu suất nhiệt cao hơn.

Ngoài ra, chuyển đổi sang khí còn giúp giảm đáng kể bụi, SO2, Nox - những yếu tố gây ô nhiễm không khí. Bởi vậy, “xanh hóa” nguồn nhiên liệu không chỉ là yêu cầu của xu thế, mà còn là giải pháp kinh tế giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt.

Dự án chuyển đổi nhiên liệu từ dầu sang khí đốt của Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I (Công ty Nhiệt điện Cần Thơ) thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) là minh chứng cụ thể cho hành động chuyển đổi xanh của các nhà máy nhiệt điện. Dự kiến khi hoàn thành, nhà máy sẽ sử dụng khoảng 1,2 tỷ m³ khí/năm từ nguồn mỏ khí Lô B. Theo tính toán của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương), khi hoàn thành chuyển đổi, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sẽ giảm được khoảng 1,1 triệu tấn CO2 mỗi năm so với giai đoạn vận hành bằng dầu DO; lượng khí phát thải giảm tương đương với việc trồng mới hơn 40 triệu cây xanh.

Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Huỳnh Thanh Phong cho biết, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I có tổng công suất 660 MW (tổ máy 1: 330 MW và tổ máy 2: 300 MW), dự án chuyển đổi nhiên liệu nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I từ dầu sang khí thuộc chuỗi Dự án khí-điện Lô B-Ô Môn, gồm ba hợp phần: Phát triển mỏ khí Lô B (thượng nguồn), Đường ống Lô B-Ô Môn (trung nguồn) và 4 nhà máy nhiệt điện khí Ô Môn I, II, III, IV (hạ nguồn), với tổng công suất lắp đặt dự kiến 3.800MW. Phó Tổng

Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 Ngô Việt Hưng nhấn mạnh, dự án không chỉ giúp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào, chi phí bảo dưỡng thiết bị, mà còn giảm đáng kể phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Song song với các dự án chuyển đổi nhiên liệu, các nhà máy điện đẩy mạnh khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo dựa trên lợi thế sẵn có về hạ tầng và mặt bằng. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Nguyễn Lê Hoàng cho biết, hồ thủy điện Thác Mơ có diện tích hơn 11km2 với điều kiện bức xạ rất tốt ở miền nam, có tiềm năng lớn phát triển điện mặt trời. Sau 5 năm hoạt động, dự án đã gần thu hồi vốn đầu tư. Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 Ngô Việt Hưng khẳng định: Đầu tư năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu để đáp ứng yêu cầu giảm phát thải trong tương lai gần.

Tương tự, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) cũng đang tích cực nghiên cứu và đầu tư vào năng lượng sạch. Đơn vị đã đề xuất 4 dự án năng lượng tái tạo tại tỉnh Lâm Đồng, gồm ba dự án điện mặt trời nổi và một dự án thủy điện tích năng, với tổng công suất gần 1.500MW.

Nỗ lực chuyển đổi xanh không chỉ thể hiện ở quy mô dự án xanh được đầu tư mà còn lan tỏa trong từng khâu vận hành và quản lý điện. Các doanh nghiệp chú trọng đầu tư thiết bị hiện đại, tối ưu hóa công nghệ điều khiển, nâng cao hiệu suất tổ máy, đồng thời giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải ra môi trường. Một số nhà máy đã áp dụng hệ thống điều khiển xa (OCC), cho phép giám sát, điều độ và vận hành linh hoạt hơn, giúp tiết kiệm nhân lực và năng lượng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đẩy mạnh trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan, xử lý nước thải và tro xỉ, góp phần xây dựng hình ảnh nhà máy điện thân thiện môi trường.

Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và công nghệ hiện đại không còn là lựa chọn, mà là con đường tất yếu để bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định: Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và công nghệ hiện đại không còn là lựa chọn, mà là con đường tất yếu để bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Thực tế cho thấy, chuyển đổi xanh trong ngành điện không chỉ là chiến lược phát triển năng lượng, mà còn là cam kết quốc gia trên hành trình hướng tới nền kinh tế phát thải thấp. Việc phát triển năng lượng sạch, tăng cường xã hội hóa đầu tư và đổi mới công nghệ đang mở ra giai đoạn mới cho ngành điện theo hướng hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.