Chuyển đổi tư duy, có cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá thực hiện hội nhập quốc tế

Chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực.

Trước đó, ngày 25/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 1812/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Phát biểu ý kiến kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các ban, bộ, ngành và địa phương đã khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 59.

Thủ tướng biểu dương Bộ Ngoại giao đã khẩn trương hoàn thành xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 59, đã thực sự thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Nghị quyết 59 là một “quyết sách đột phá”, “định vị hội nhập quốc tế là một động lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới" như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

ndo_br_a4-4646.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc họp (Ảnh: Trần Hải).

Về những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và triển khai Nghị quyết số 59 thời gian qua, Thủ tướng đánh giá:

Thứ nhất, hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, bất định và phức tạp như hiện nay. Từ sau khi ban hành Nghị quyết 59, chúng ta đã tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác, làm sâu sắc quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, củng cố tin cậy chính trị và đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ với các nước.

Thứ hai, hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực quốc tế để bứt tốc phát triển. Dù kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, phát sinh nhiều yếu tố khó lường như vấn đề thuế quan và các rào cản thương mại, nước ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Thứ ba, hội nhập quốc tế đã tạo động lực để đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế trong nước, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết.

ndo_br_a1-7834.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thứ tư, hội nhập quốc tế đã giúp nâng cao vị thế, vai trò và tiếng nói của nước ta trên trường quốc tế. Trong bối cảnh các thiết chế đa phương khu vực và toàn cầu gặp nhiều thách thức, nước ta vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là một nước đi đầu trong thúc đẩy hợp tác, đoàn kết quốc tế, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và các định chế đa phương, trong đó có vai trò của ASEAN và Liên hợp quốc.

Thứ năm, hội nhập quốc tế đã huy động được sự vào cuộc ngày càng tích cực, chủ động của tất cả các ban, bộ, ngành, địa phương. Các bộ, cơ quan, địa phương đang tích cực cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế vào các đề án, chiến lược cụ thể theo ngành, lĩnh vực.

ndo_br_a3-6926.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nêu rõ một số thách thức, khó khăn từ biến động của kinh tế thế giới, quan hệ quốc tế phức tạp, khó lường, đứt gãy chuỗi cung ứng, thay đổi chính sách của các nước, các thách thức an ninh phi truyền thống, Thủ tướng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho việc triển khai hội nhập quốc tế thời gian tới:

Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; “hiệp đồng tác chiến” giữa các trụ cột đối ngoại và các trụ cột hội nhập quốc tế; triển khai đồng bộ, linh hoạt đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, gắn kết chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kinh tế-xã hội; triển khai nhịp nhàng hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực; tạo “thế trận” hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, bổ trợ lẫn nhau ngày càng hiệu quả; phát triển con người là nhân tố then chốt bảo đảm hội nhập quốc tế thành công; cần xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết.

ndo_br_a5-9664.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về một số định hướng, nhiệm vụ cho công tác hội nhập quốc tế và hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, học tập Nghị quyết 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai của hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt chú trọng quán triệt việc chuyển đổi tư duy trong hội nhập quốc tế: từ nước “đi sau, tham gia, ký kết, gia nhập” sang “tích cực triển khai, thực hiện, góp phần xây dựng, định hình” các khuôn khổ hợp tác, luật chơi mới, không chỉ thu hút nguồn lực mà giờ đây phải sẵn sàng chủ động “chia sẻ, đóng góp nguồn lực” cho các vấn đề chung của quốc tế; nhiệm vụ “đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên"; xác định hội nhập quốc tế lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; chuyển trạng thái sang chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế, nhằm tháo gỡ, khắc phục những điểm nghẽn về thể chế, chính sách đang cản trở hội nhập quốc tế, tạo cơ chế, chính sách mang tính đột phá, đặc thù để đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành động lực cho phát triển.

Theo đó, cần sửa đổi ngay những văn bản pháp luật không còn phù hợp, đang làm cản trở tiến trình hội nhập quốc tế; có các chính sách đột phá trong từng lĩnh vực hội nhập; chú trọng cụ thể hóa các nội dung liên quan đến hội nhập tại các Nghị quyết 57, 66 và 68 trong “bộ tứ trụ cột” và các nghị quyết tới đây để tạo tính liên thông, đồng bộ về chiến lược.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế trong năm nay và cho cả giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trong tháng 9 với tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, đồng thời, tăng tần suất họp của Ban Chỉ đạo, linh hoạt về hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để kịp thời xử lý các vấn đề nổi lên trong hội nhập quốc tế.

Thủ tướng đề nghị các thành viên, bộ, ngành và địa phương trong Ban Chỉ đạo nâng cao tính chủ động trong nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay; đẩy mạnh công tác triển khai và chuẩn bị tổ chức những hoạt động hội nhập quốc tế lớn đã đề ra theo kế hoạch; chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Lễ ký kết Công ước chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc tại Hà Nội vào tháng 10 tới; khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức Năm APEC 2027; bảo đảm tham dự thành công của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại các sự kiện đa phương lớn từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai các cam kết, thỏa thuận đã ký trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế đôn đốc, rà soát, kiểm tra.

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, tham gia vào chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu, làm mới các thị trường truyền thống và thúc đẩy khai thác các thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi…

Nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự khôn khéo, tư duy đổi mới, cách tiếp cận mới, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, ngày càng có thêm nhiều bạn bè, đối tác hợp tác, Thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ đặt ra cho năm 2025 và thời gian tới đối với công tác hội nhập quốc tế là rất nặng nề.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, các bộ, ngành, địa phương cũng như các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành công việc, đạt mục tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết 59 và quy định của Nhà nước, đưa hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, thực sự trở thành nhiệm vụ của toàn thể hệ thống chính trị, theo đúng tinh thần mà Nghị quyết 59 đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.