Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện ở vùng cao Hà Giang

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Hà Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt là các lĩnh vực số hóa quy trình, tự động hóa lưới điện và quản lý dữ liệu. Những thành công này không những giúp công ty nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống điện mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số tại Tổng Công ty Điện lực miền bắc.
Công nhân Điện lực Đồng Văn sử dụng thiết bị đo PD kiểm tra điểm bất thường trạm biến áp tổ 4 thị trấn Đồng Văn.
Công nhân Điện lực Đồng Văn sử dụng thiết bị đo PD kiểm tra điểm bất thường trạm biến áp tổ 4 thị trấn Đồng Văn.

Công ty Điện lực Hà Giang đã tiên phong trong việc số hóa hầu hết các quy trình nghiệp vụ. Đặc biệt là các quy trình trong lĩnh vực quản lý điều hành, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Hiện nay, các phần mềm dùng chung của EVN như Doffice, CMIS, PMIS, ERP, IMIS đã được áp dụng rộng rãi trong toàn công ty, qua đó giúp tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất lao động.

Hiện nay, công ty cũng đã hoàn tất việc cập nhật 100% thuộc tính thiết bị trên lưới điện qua phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS). Bảo đảm chất lượng cơ sở dữ liệu và tăng cường hiệu quả quản lý tài sản, góp phần vào việc khai thác thiết bị điện an toàn và bền vững.

Đã triển khai thành công hệ thống tự động hóa lưới điện trung áp, giúp nâng cao khả năng vận hành và giảm thiểu sự cố lưới điện. Hiện tại, 171 máy cắt điều khiển từ xa đã được kết nối với trung tâm điều khiển xa, cùng với việc hoàn thiện 4 mạch vòng điều khiển từ xa. Hệ thống này giúp công ty nhanh chóng xử lý các sự cố và giảm thời gian gián đoạn cung cấp điện.

Các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang có địa bàn rộng, dân cư sống phân tán, địa hình phức tạp nên việc chuyển đổi số đã giúp điện lực các huyện thực hiện tốt hơn công tác quản lý, vận hành lưới điện, giảm chi phí, công lao động cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đơn cử như tại Điện lực huyện Đồng Văn, đơn vị này quản lý 37 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Những năm trước, đơn vị cần khoảng 30 cán bộ, công nhân để thực hiện việc chốt công tơ với thời gian thực hiện trong vòng một tuần thì hiện nay công việc này chỉ cần một đến hai người thực hiện trong vòng một ngày. Đó là do từ năm 2021 đến nay, Điện lực huyện Đồng Văn đã hoàn thành việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa đối với gần 100% khách hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Phan, Giám đốc Điện lực huyện Đồng Văn, cho biết, việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa không chỉ giảm chi phí, ngày công mà còn đánh giá được chất lượng điện áp từng khách hàng, tính toán được tỷ lệ tổn thất từng trạm biến áp phân phối, từ đó giúp đơn vị lập được kế hoạch khắc phục, giảm thiểu sự cố. Đối với khách hàng, khi cài áp chăm sóc khách hàng cũng theo dõi được điện năng tiêu thụ hằng ngày, từ đó có sự điều chỉnh trong sử dụng điện cho hợp lý, tiết kiệm.

Một trong những bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Công ty Điện lực Hà Giang là việc hoàn tất cấp chứng thư số cho 100% cán bộ công nhân viên có nhu cầu ký số trong công việc. Chứng thư số giúp số hóa các quy trình xử lý tài liệu, bảo đảm tính minh bạch, nhanh chóng và chính xác, từ đó tăng hiệu quả trong quản lý và điều hành.

Công nhân Điện lực Đồng Văn thực hiện chốt công tơ điện tử đo xa.

Công nhân Điện lực Đồng Văn thực hiện chốt công tơ điện tử đo xa.

Công ty đã hoàn thành việc số hóa 100% hồ sơ hợp đồng khách hàng thông qua hệ thống quản lý thông tin và dịch vụ khách hàng (CMIS). Điều này không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu giấy tờ mà còn tăng cường khả năng truy xuất, quản lý hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác.

Trong lĩnh vực tài chính, kế toán, đã triển khai chuyển đổi số giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền bắc. Công ty đã vận hành thành công sáu quy trình quan trọng liên quan đến quản lý hợp đồng IPP, thanh toán tiền mua điện và các quy trình báo cáo hỗ trợ điều hành, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Đến nay, Công ty Điện lực Hà Giang cũng đã hoàn thành nhiều dự án lớn trong công tác số hóa dữ liệu. Điển hình là dự án xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên nền tảng bản đồ GIS và dự án xây dựng kho dữ liệu tập trung. Các dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở dữ liệu lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý hệ thống điện tổng thể, toàn diện và hiệu quả.

Quá trình chuyển đổi số của Công ty Điện lực Hà Giang không chỉ mang lại lợi ích to lớn trong quản lý, vận hành mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, hiệu quả, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống điện lực quốc gia.

Từ nay đến 2025, công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động số hóa, nâng cao năng lực công nghệ và khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ thông tin. Với nền tảng vững chắc đã xây dựng, công ty đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, cải tiến, đưa các quy trình hoạt động vào số hóa một cách toàn diện, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa hệ thống điện.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.