Chuyển biến mạnh mẽ về bảo vệ môi trường

Với sự nỗ lực của ngành tài nguyên và môi trường, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã “chuyển từ bị động ứng phó, sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ và phục hồi”.
Vận hành hệ thống tại trạm xử lý nước thải Cầu Ngà-Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh: MINH HÀ)
Vận hành hệ thống tại trạm xử lý nước thải Cầu Ngà-Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh: MINH HÀ)

Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, thời gian qua ngành tài nguyên và môi trường đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách có tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Đây là những giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu thúc đẩy phục hồi xanh, tạo dựng nền tảng để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của toàn dân, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã “chuyển từ bị động ứng phó, sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ và phục hồi”.

Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường tiếp tục được hoàn thiện, đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường. Trong khi đó, các mô hình, công nghệ hiện đại tiếp tục được triển khai trong tái chế, xử lý chất thải; các hoạt động quan trắc, cảnh báo, dự báo được nâng cao, cung cấp thông tin thời tiết, thủy văn môi trường phục vụ tốt cho hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an toàn và sức khỏe cộng đồng…

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của toàn dân, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã “chuyển từ bị động ứng phó, sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ và phục hồi”.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến hết năm 2022, cả nước đã hoàn thành xử lý triệt để 372 trong tổng số 435 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 91% số khu công nghiệp đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động đạt tiêu chuẩn môi trường, với công suất xử lý tối đa đạt khoảng 1,24 triệu m3 nước thải/ngày, đêm; 90,5% số khu công nghiệp có hệ thống quan trắc nước thải tự động; 88,6% số khu công nghiệp đã xác định hoàn thành hoặc đang vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường; 28% số khu công nghiệp có công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường…

Đối với các cụm công nghiệp, có 162 trong tổng số 735 cụm công nghiệp có hệ thống nước thải, trong đó có 39 cụm công nghiệp có hệ thống quan trắc tự động, chiếm tỷ lệ 24% (năm 2016 chưa có cụm công nghiệp nào); 292 cụm công nghiệp có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, đến nay có 11 nhà máy xử lý rác thải theo mô hình đốt rác phát điện được triển khai tại một số địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh…, với công suất hơn 16 nghìn tấn/ngày, công suất phát điện đạt 270MW. Đáng chú ý, số vụ vi phạm pháp luật về môi trường năm 2022 giảm 65,38%, so với năm 2021; tỷ lệ người dân quan ngại về môi trường giảm mạnh từ 12,53% (năm 2016) xuống còn 1,55% (năm 2022).

Mặt khác, các ngành tái chế phát triển đạt mức tăng 11,3% so với năm 2021, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 10 về tái chế kim loại, nhựa, giấy, thủy tinh đã đặt nền móng cho phát triển kinh tế tuần hoàn ở nước ta.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết: Hiện nay, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với tình trạng lãng phí tài nguyên, như đất đai của các dự án chậm đưa vào sử dụng để hoang hóa; đất của các nông lâm trường, đất của các dự án bị dừng thực hiện sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tài nguyên khoáng sản còn bị khai thác trái phép, chưa được chế biến sâu để mang lại hiệu quả kinh tế cao; tài nguyên nước còn sử dụng lãng phí, hiệu quả sử dụng tài nguyên nước còn thấp so với các nước trong khu vực, nhất là trong nông nghiệp.

Mặt khác, với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra yêu cầu phải thực hiện các cam kết về môi trường ở mức cao. Vì vậy, cần có lộ trình để nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường; xây dựng lộ trình chuyển đổi công nghệ đối với các cơ sở sản xuất lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; sự gia tăng của chất thải, khí thải, nước thải gây áp lực lớn lên vấn đề môi trường sẽ chưa giảm trong thời gian ngắn…

Để sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, từng bước giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số phục vụ tương lai bền vững đất nước và nâng cao chất lượng sống cho người dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung công tác điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng tài nguyên và môi trường, phấn đấu đạt 39% diện tích vùng biển và 75% diện tích đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu quan trọng, cấp bách tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh…

Ngành tài nguyên và môi trường khuyến khích, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển hạ tầng về môi trường, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt theo đề án quản lý chất thải rắn; thiết lập hệ thống các trạm quan trắc môi trường không khí, thống kê, kiểm kê khí thải, kiểm soát chặt chẽ các các công trình, nguồn thải, phương tiện giao thông, giảm phát thải khói bụi, khí thải...; kiểm soát chặt chẽ môi trường khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường; tổ chức điều tra, kiểm kê đa dạng sinh học, mở rộng áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái đối với các hệ sinh thái tự nhiên như đất ngập nước, biển, núi đá, hang động và công viên địa chất; đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phục hồi, sử dụng bền vững các hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, nhất là rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và các vùng đất ngập nước quan trọng khác…

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống thủy lợi Rào Nan, tỉnh Quảng Trị bảo đảm nguồn nước cho sản xuất trong mùa khô. (Ảnh: Bảo Hân)

El Nino gia tăng nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn

Theo dự báo, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh với xác suất rất cao xảy ra từ nay đến tháng 12, sau đó khả năng giảm dần và duy trì đến đầu mùa hè năm 2027. Do tác động của El Nino, nguy cơ xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn ha cây trồng ở nhiều địa phương.

Chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy lợi nhằm chủ động đón lũ. (Ảnh: Bảo Hân)

Ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Văn bản số 56/BCĐ-BNNMT gửi các địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Khu vực Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời lạnh. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Không khí lạnh gây mưa to ở miền trung

Chiều nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị. Cảnh báo đêm 5 và ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 5/10/2026: Không khí lạnh gây mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ; Nam Bộ chiều tối tăng dông

[Video] Dự báo thời tiết ngày 5/10/2026: Không khí lạnh gây mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ; Nam Bộ chiều tối tăng dông

Không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết miền Bắc và miền Trung, gây mưa diện rộng tại nhiều nơi. Hôm nay, Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa giảm dần ở Tây Bắc Bộ nhưng Đông Bắc Bộ vẫn có mưa rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Trung Bộ tiếp tục có mưa, trong khi Nam Bộ mưa dông gia tăng về chiều tối.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Không khí lạnh tràn về, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét

Dự báo, đêm nay (4/10), không khí lạnh tràn về, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Khu vực Hà Nội, từ tối đêm nay đến sáng mai (5/10) có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gần sáng trời chuyển lạnh.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 5/10/2026: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 5/10/2026: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn

Không khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía Nam, ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Bắc Bộ rồi lan xuống Trung Bộ. Đêm nay, Bắc Bộ chuyển xấu với mưa, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày mai, mưa giảm dần. Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Quảng Trị - TP Huế, mưa gia tăng do tác động của không khí lạnh.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 4/10/2026: Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ tối nay

[Video] Dự báo thời tiết ngày 4/10/2026: Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ tối nay

Không khí lạnh từ phía Bắc dự báo bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay, sau đó lan sang các khu vực khác ở Bắc Bộ, khiến nhiệt độ tiếp tục giảm và thời tiết chuyển lạnh về đêm. Trung Bộ duy trì nắng gián đoạn, còn Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông về chiều tối có xu hướng giảm.

Bàn giao ngôi nhà có khả năng chống chịu thiên tai cho bà Hoàng Thị Liên ở xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên. (Ảnh: UNDP)

Nâng cao khả năng chống chịu cho cộng đồng sau thiên tai

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và Đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có chuyến công tác tại Thái Nguyên nhằm đánh giá kết quả phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.