Chương trình “Xuân Trường Sa” tri ân những người lính canh giữ biển đảo quê hương

Qua 9 lần tổ chức, Chương trình “Xuân Trường Sa” đã góp phần gắn kết yêu thương, hướng về những người lính nơi hải đảo xa xôi, đồng thời kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội cùng góp sức vì Trường Sa thân yêu.

Tiết mục biểu diễn mở màn Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2022. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Tiết mục biểu diễn mở màn Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2022. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tối 15/1, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Xuân Trường Sa” lần thứ 10-năm 2022.

Nhằm tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, chương trình còn đem đến thông điệp kết nối tình cảm, vui Xuân, đón Tết Nhâm Dần giữa đất liền với cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa; thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các bộ, ban, ngành, địa phương với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cùng với các hoạt động tri ân, chương trình cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về những hy sinh, cống hiến của quân và dân ta trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; cổ vũ, thắt chặt tình quân dân, là nguồn động viên lớn lao tiếp thêm sức mạnh để những người cán bộ, chiến sĩ Hải quân vững tin cầm chắc tay súng canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, động viên ngư dân yên tâm bám biển.

Chương trình “Xuân Trường Sa” tri ân những người lính canh giữ biển đảo quê hương -0
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2022. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Với thời lượng hơn 90 phút, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Trường Sa” năm 2022 được dàn dựng công phu, với trọng tâm là các ca khúc về biển, đảo, quê hương, đất nước như: “Tổ quốc gọi tên mình”, “Khúc quân ca Trường Sa”, “Gần lắm Trường Sa”, “Chào Trường Sa”, “Bâng khuâng Trường Sa”, “Sinh ra ở Trường Sa”, “Mùa xuân trên quê hương”..., qua sự thể hiện của các nghệ sĩ tên tuổi như: Anh Thơ, Đăng Dương, Đông Hùng, Bảo Trâm, Thu Thủy, Mạnh Quân và Vũ đoàn PL, nhóm thiếu nhi Câu lạc bộ Ngôi Sao...

Điểm nhấn của chương trình là nhìn lại “10 năm-hành trình chạm đến trái tim người chiến sĩ”, là chặng đường 10 năm của Chương trình “Xuân Trường Sa”, cũng như các hoạt động tri ân trong suốt 9 năm qua của chương trình.

Phóng sự “Những người mang mùa Xuân đến với Trường Sa” khắc họa hình ảnh các đoàn công tác mang quà của chương trình từ đất liền đến thăm và tặng quà Tết cho quân, dân trên các đảo, cũng như tình cảm của chiến sĩ trên đảo gửi về đất liền qua lời chúc, lời nhắn nhủ tới hậu phương, lời chúc Tết tới khán giả Chương trình “Xuân Trường Sa”.

Đặc biệt, trong chương trình, các nhân vật được phỏng vấn đã nhấn mạnh ý nghĩa, sức lan tỏa của Chương trình “Xuân Trường Sa”-cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đến với thân nhân các cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi; từ đó chia sẻ, động viên, cổ vũ mạnh mẽ ý chí, tinh thần, giúp các cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương.

Chương trình “Xuân Trường Sa” tri ân những người lính canh giữ biển đảo quê hương -0
Những lời chúc và tình cảm từ đất liền gửi tới quân và dân nơi hải đảo thân yêu của Tổ quốc. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bên cạnh đó là giao lưu trực tiếp tại sân khấu với những vị khách mời đặc biệt đã gắn bó với chương trình trong suốt 10 năm qua, với các nhạc sĩ có nhiều ca khúc viết về Trường Sa, cũng như những chia sẻ về kỷ niệm, tình cảm của các nhạc sĩ, nghệ sĩ đối với Trường Sa thân yêu.

Đó là những cảm xúc đặc biệt của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương về những người lính trẻ ngày đêm canh gác biển đảo quê hương; hay những khoảnh khắc sinh tử trong những ca cấp cứu bằng trực thăng từ đất liền tới Trường Sa mà Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã chia sẻ đầy xúc động tại chương trình.

“Xuân Trường Sa” lần thứ 10 ghi dấu sự nỗ lực của các đơn vị đồng hành luôn sát cánh cùng với cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình không chỉ là món ăn tinh thần của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa, mà còn là của khán giả cả nước cũng như kiểu bào ta ở nước ngoài.

Qua 9 lần tổ chức (2013-2021), Chương trình “Xuân Trường Sa” đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như sự ủng hộ thiết thực của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Thông qua chương trình, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp quyên góp nhiều tỷ đồng, trao tặng Quân chủng Hải quân xuồng chủ quyền, tặng thân nhân chiến sĩ Hải quân gần trăm căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, hàng nghìn sổ tiết kiệm và hàng vạn phần quà có giá trị.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.