Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tiếp tục lan tỏa tại Hải Phòng

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" 2025 dự kiến sẽ đến với 9 tỉnh, thành phố ven biển, trong đó có Hải Phòng.
Lễ phát động chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.
Lễ phát động chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Sáng 30/3, tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Trong hai năm qua, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã đến với 19 tỉnh, thành phố ven biển, trao tặng 3.600 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và hơn 500 suất học bổng cho con em ngư dân hiếu học.

Bên cạnh đó, chương trình còn phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân tỉnh Ninh Thuận, Tiền Giang và Cà Mau.

Để tiếp nối thành công, trong năm 2025, "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" dự kiến sẽ đến với 9 tỉnh, thành phố ven biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, thành phố Huế, Quảng Nam, Bình Định và Sóc Trăng.

Trao quà cho ngư dân tại huyện Cát Hải.

Trao quà cho ngư dân tại huyện Cát Hải.

Tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng hôm nay, Ban tổ chức chương trình đã trao quà cho 100 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu. Mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm 1 bộ ắc-quy, bóng đèn, 1 túi thuốc, 1 hộp combo pin Con Ó, 1 cuộn dây thừng chuyên dụng, phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng và 1 cuốn cẩm nang - Những điều cần biết về đánh bắt hải sản (do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh chủ biên) với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân.

Ngoài ra, chương trình còn trao 15 phần quà (học bổng, xe đạp, sách, vở...) cho con em những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hiếu học.

Trao 15 phần quà cho con em những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao 15 phần quà cho con em những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải Phan Viết Điện cho biết, huyện đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho trên 4.500 lượt phương tiện và tiếp cận hơn 19.000 ngư dân, chủ tàu nhằm nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy hải sản. Đồn Biên phòng Cát Hải và Cát Bà đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhấn mạnh các yêu cầu về đăng ký tàu cá, đăng kiểm và thiết bị giám sát hành trình. Nhờ đó, ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân được nâng cao, giảm đáng kể các vi phạm liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Bên cạnh việc trao quà, chương trình còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo về pháp lý trong khai thác hải sản nhằm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW và Kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU theo Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các nội dung tọa đàm, hội thảo như "Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt", "Đáp lời ngư dân", "Bảo vệ môi trường biển để phát triển kinh tế biển bền vững" đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và khai thác thủy sản hợp pháp cho ngư dân.

Tổng Biên tập Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Mai Ngọc Phước chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Mai Ngọc Phước chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Mai Ngọc Phước chia sẻ, việc gỡ được thẻ vàng IUU sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ngư dân bởi thủy sản khi xuất khẩu sẽ có giá thành cao hơn hiện nay. Chương trình của chúng tôi cũng mang đến những món quà, tình cảm, sự động viên kịp thời, ý nghĩa để cùng bà con hưởng trọn niềm vui vươn khơi.

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định ( IUU), chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" sẽ hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ. Mục tiêu đặt ra là đưa ngành nuôi biển trở thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngoài ra, chương trình cũng mong muốn là cầu nối để cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân an tâm bám biển, khẳng định, gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.