Chung tay hỗ trợ Haiti vượt qua khó khăn

Nửa năm sau trận động đất kinh hoàng hồi giữa tháng 8/2021, chính quyền và người dân Haiti vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả và xây dựng lại đất nước. Với sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người dân quốc gia Caribe hy vọng sẽ có thể sớm ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình lương thực thế giới (WFP) hỗ trợ các nạn nhân sau trận động đất tại Haiti. (Ảnh WFP)
Chương trình lương thực thế giới (WFP) hỗ trợ các nạn nhân sau trận động đất tại Haiti. (Ảnh WFP)

Trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra ở phía tây nam Haiti gây ra sự tàn phá trên diện rộng, khiến hơn 2.200 người chết và gần 13.000 người bị thương. Ngoài thiệt hại về người, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại, các cơ sở hạ tầng quan trọng như trường học, bệnh viện, đường sá và cầu bị phá hủy, làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng, giao thông, nông nghiệp và thương mại. Liên hợp quốc ước tính, hậu quả trận động đất tác động tiêu cực tới khoảng 800.000 người dân đảo quốc Caribe, trong đó 300.000 trẻ em bị gián đoạn việc học.

Ngay sau trận động đất, Chính phủ Haiti đã phối hợp Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khẩn trương hành động để cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng. Những nỗ lực kịp thời ấy đã giúp người dân Haiti vượt qua tình trạng nguy cấp, từng bước lên kế hoạch cho mục tiêu phục hồi và tái thiết lâu dài. Thảm họa thiên nhiên xảy đến trong bối cảnh Haiti đang phải đối mặt cùng lúc các khủng hoảng về kinh tế, chính trị, an ninh, nhân đạo và môi trường.

Theo Báo cáo Phát triển con người của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Haiti có mức độ nghèo đói cao và đứng thứ 170/189 quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế đảo quốc Caribe gặp khó khăn nghiêm trọng, thêm vào đó tình trạng mất an ninh luôn thường trực, đỉnh điểm là vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise (G.Moi-xơ) vào tháng 7/2021 tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince. Bên cạnh đó, vấn đề chống dịch Covid-19 vẫn là bài toán nan giải với Chính phủ Haiti khi chỉ 1,3% trong tổng số hơn 11,6 triệu dân nước này đã được tiêm vắc-xin.

Chính phủ quốc gia Caribe đã đưa ra đánh giá và tính toán cụ thể số tiền cần thiết để xây dựng lại và phục hồi đất nước, vào khoảng gần 2 tỷ USD trong vòng 4 năm tới. Cụ thể, khoảng 1,5 tỷ USD sẽ dành cho việc tăng cường các dịch vụ xã hội, bao gồm xây dựng nhà ở, cơ sở y tế, giáo dục và các chương trình an ninh lương thực. Phần còn lại nhằm sửa chữa cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như thúc đẩy nông nghiệp, thương mại và công nghiệp, bên cạnh chi tiêu cho các chương trình môi trường.

Giữa tháng 2 vừa qua, cộng đồng quốc tế thông báo cam kết tài trợ 600 triệu USD để hỗ trợ Haiti. Thủ tướng Haiti Ariel Henry (A.Ăng-ri) đánh giá cao sự ủng hộ, dù số tiền này chỉ đáp ứng 30% tổng chi phí cần thiết. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed (A.Mô-ham-mét) khẳng định, Liên hợp quốc, với vai trò là cơ quan khởi xướng khoản đóng góp trên, sẽ bảo đảm rằng tiền của các nhà tài trợ được giải ngân một cách có trách nhiệm, hiệu quả và có cân nhắc nhằm hỗ trợ người dân Haiti nâng cao chất lượng cuộc sống ở mức tối đa.

Các chuyên gia đánh giá, Haiti khó kêu gọi đủ số tiền 2 tỷ USD, trong bối cảnh bản thân các nước đóng góp tài trợ cũng đang gặp khó khăn kinh tế do đại dịch, bên cạnh đó là nhiều vấn đề nóng mà Liên hợp quốc cũng cần nhanh chóng giải quyết như tình hình tại Afghanistan hay khu vực Tigray của Ethiopia. Chính phủ đảo quốc Caribe hy vọng, cộng đồng người Haiti đang sinh sống ở nước ngoài và các tổ chức từ thiện quốc tế sẽ góp phần đáng kể vào nỗ lực gây quỹ tái thiết đất nước.

Haiti thường hứng chịu các thảm họa thiên tai, chủ yếu do tình trạng nhà cửa xuống cấp và những vùng dễ ngập thường tập trung đông dân cư và là nơi sinh sống của người dân nghèo. Trận động đất có độ lớn 7 hồi tháng 1/2010 tại quốc gia này từng để lại hậu quả vô cùng nặng nề, với khoảng 220.000 người chết, 300.000 người bị thương và 1,5 triệu người mất nhà cửa.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.