KỶ NIỆM 72 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954-7/5/2026)

Chung sức xây dựng Điện Biên trong kỷ nguyên mới

Tháng 5 về, từng con đường, góc phố ở Điện Biên Phủ như bừng lên sức sống mới bởi những hàng phượng vĩ thắp lửa rực rỡ trên khắp chiến trường năm xưa. Điện Biên Phủ tấp nập hơn với dòng xe nối hàng theo Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 nườm nượp đổ về…

Cầu Mường Thanh là một trong những di tích được Điện Biên đầu tư bảo tồn, thu hút khách tham quan.
Cầu Mường Thanh là một trong những di tích được Điện Biên đầu tư bảo tồn, thu hút khách tham quan.

72 năm sau ngày Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng là khoảng thời gian đủ để chứng nghiệm sự đồng lòng, quyết tâm của nhiều thế hệ đã góp sức dựng xây Điện Biên trở thành biên cương vững mạnh, giàu đẹp, trở thành điểm đến thân thiện với bạn bè gần xa.

Trong các thành tựu của Điện Biên hôm nay, nổi bật nhất là kết quả của công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Kể từ thời điểm mới chia tách từ tỉnh Lai Châu để thành lập hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu (năm 2004) đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Điện Biên đã giảm từ hơn 50% (năm 2004) còn 17,66%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 54 triệu đồng/năm.

Đến hết năm 2025, Điện Biên đã hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt 100% kế hoạch với tổng số 22.300 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh từng bước chuyển dịch hiệu quả, tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng nhanh qua từng năm, tỷ trọng nông nghiệp đang giảm dần. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp được triển khai toàn diện, đúng chủ trương, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu “chính quyền kiến tạo, đồng hành” theo mục tiêu Trung ương đề ra.

Tuy vậy, Điện Biên vẫn thuộc nhóm tỉnh nghèo, khó khăn nhất nước. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã chỉ rõ các hạn chế và nguyên nhân kéo chậm sự phát triển so với tiềm năng vốn có của Điện Biên. Đó là thực trạng quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, năng lực nội sinh yếu; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại và hạ tầng số. Nguồn lực đầu tư của địa phương hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư phát triển và nâng cao đời sống nhân dân lại đòi hỏi nguồn lực rất lớn; việc ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm.

Điện Biên cũng là địa phương chịu tác động nặng nề bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và phát triển.

Để chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn làm chậm sự phát triển, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm nêu cao truyền thống “Điện Biên Phủ anh hùng”, ý chí tự lực, tự cường để nỗ lực thực hiện mục tiêu “Đưa Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực”.

Cụ thể các giải pháp thực hiện mục tiêu, Tỉnh ủy Điện Biên giao nhiệm vụ từng ngành, từng cấp; trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò người đứng đầu ; đề cao tinh thần 3 dám “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của từng cán bộ, đảng viên. Song xuyên suốt trong mỗi nghị quyết, chương trình hành động, Điện Biên kêu gọi sự tự nguyện chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng Điện Biên phát triển mạnh trong thời đại mới.

Đồng thuận mục tiêu “xây dựng Điện Biên trong thời bình” và mong muốn góp sức cùng chính quyền địa phương kiến thiết, xây dựng hạ tầng đô thị Điện Biên khang trang, hiện đại, trung tuần tháng 4 vừa qua, ở Tổ 20 Him Lam, phường Điện Biên Phủ có người chiến sĩ Điện Biên 96 tuổi đã xung phong di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

Đó là cụ Nguyễn Hữu Chấp, nguyên Khẩu đội trưởng Khẩu cối 82, Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Sư 312 tham gia trận khai hỏa, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ phá cánh cửa thép Him Lam vào ngày 13/3/1954.

Cùng với đồng đội, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Chấp đã dũng cảm chiến đấu, vượt qua bao mưa bom bão đạn của giặc thù và hôm nay, trong công cuộc xây dựng Điện Biên ngày mới, người chiến sĩ năm xưa đã xung phong rời nhà, chặt cây để giao mặt bằng xây dựng công trình. Hành động cao đẹp của cụ Chấp đã gieo bao niềm xúc động tới cán bộ, nhân dân địa phương và trở thành động lực để hàng trăm gia đình đồng lòng di dời nhà, giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Hoằng, Tổ trưởng Tổ dân phố 20 Him Lam cho biết: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên được phê duyệt đã gần 30 năm, nhưng vướng mặt bằng nên bị đình trệ. Đến khi ông Nguyễn Hữu Chấp tiên phong di dời giao mặt bằng thì bà con dân phố đồng loạt hưởng ứng.

Nhiều người rất cảm động khi chứng kiến hai cụ tuổi đã cao, sức đã yếu, mà vẫn di dời nhà cửa, hy sinh cho Điện Biên hôm nay…

Ông Nguyễn Văn Hoằng cho hay, làm theo ông Chấp, cuối tháng 4/2026 đã có 122 gia đình vui vẻ, tự nguyện bàn giao mặt bằng khi chưa có phương án đền bù giải tỏa.

Mong muốn góp sức xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển xanh-thông minh-bền vững, hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện “Chiến dịch Điện Biên Phủ trong thời bình” nhằm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp giúp nhân dân chuyển đổi cây trồng, trong tháng 4/2026 có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên về 43 xã trong tỉnh giúp nhân dân đào hố trồng cây mắc-ca và cây cà-phê.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên chia sẻ: Giúp nhân dân lao động, sản xuất, cùng nhân dân chuyển đổi cây trồng chính là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo tinh thần xung phong của người lính, trong những ngày nắng như thiêu như đốt, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn miệt mài vung từng nhát cuốc đào hố trồng cây ở khắp các bản vùng cao, biên giới từ Tủa Chùa về Mường Nhé, Mường Chà, Na Sang, Mường Pồn.

Chẳng đếm việc đếm ngày, mỗi người lính đều mang “mệnh lệnh trong tim” đi về khắp các thôn, bản giúp nhân dân đào hố cho kịp vụ trồng mới. Có sự giúp sức đắc lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong tháng 4, nhân dân 43 xã trong tỉnh Điện Biên đã hoàn thành đào hố chuẩn bị trồng mới hơn 12.000 ha cây cà-phê, mắc-ca.

Đồng chí Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, với kết quả hiện tại, chắc chắn Điện Biên sẽ hoàn thành mục tiêu trồng mới hơn 12.000 ha cây cà-phê, mắc-ca đã đề ra. Kết quả này chính là nền tảng, kinh nghiệm để năm tới Điện Biên tiếp tục triển khai trồng mới cây cà-phê, mắc-ca theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp để đến năm 2030 Điện Biên có 40.000 ha cây mắc-ca và 20.000 ha cây cà-phê.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngay sau Ngày kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Điện Biên sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của hơn 1.000 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế nhằm quảng bá, thu hút đầu tư về địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Hội nghị là việc cụ thể hóa Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giới thiệu với các nhà đầu tư, doanh nhân thông tin về tiềm năng, thế mạnh của Điện Biên để kêu gọi, thu hút đầu tư; đồng thời tỉnh cũng cam kết đồng hành, thực hiện môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp, nhà đầu tư tin tưởng đồng hành cùng tỉnh thực hiện các mục tiêu xây dựng Điện Biên phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị tổng kết, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015; quán triệt triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. 

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề "Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Hôm nay (6/5), tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Video] Thời sự 24h ngày 6/5: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Video] Thời sự 24h ngày 6/5: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ; Gần 50% thí sinh chọn thi tốt nghiệp THPT 2026 môn lịch sử; Bộ Y tế đề xuất lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại trung ương, Sở An toàn thực phẩm cấp tỉnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Azerbaijan Fuad Muradov. (Ảnh: Nguồn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Azerbaijan trong lĩnh vực kiều dân

Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Azerbaijan và các cơ quan chức năng của hai nước triển khai quyết liệt các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.

Nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka

Nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đánh dấu mốc son rực rỡ trên chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành giữa hai dân tộc, đồng thời đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới các tầm cao mới.