Về dự Đại hội lần này, có 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt, là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đầu tiên sau khi thực hiện sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội vào “mái nhà chung” Mặt trận.
Bên lề Đại hội, chị Lò Thị Nga, sinh năm 2003, dân tộc Lào, sinh sống tại bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên, đại biểu trẻ nhất Đại hội, bày tỏ mong muốn Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan xem xét nghiên cứu, ban hành thêm một số chính sách ưu tiên tuyển dụng, hỗ trợ khởi nghiệp cho các bạn trẻ người dân tộc thiểu số ngay tại địa phương nơi sinh sống.
Chú trọng tạo thêm cơ hội cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học, đồng hành với những nhà khởi nghiệp trẻ để không chỉ phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Là cá nhân tiêu biểu dân tộc Hà Nhì, đại biểu Ly Giá Sơ, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND xã Y Tý, tỉnh Lào Cai cho biết: Sẽ nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con địa phương chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, chung tay xây dựng bản làng, thôn xóm giàu đẹp, văn minh, đoàn kết.
Người dân vùng cao luôn mong muốn có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm, khoa học-công nghệ, nhất là các chính sách hỗ trợ sinh kế, thoát nghèo bền vững.
Đại biểu Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho rằng: Để chăm lo tốt hơn cho nhân dân nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, các tổ chức chính trị-xã hội mà tiêu biểu là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, hướng mạnh hơn đến Công đoàn cấp cơ sở.
Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số, tận dụng mạng xã hội và Internet để định hướng thông tin, dư luận ở cơ sở cũng cần được triển khai thường xuyên, rộng khắp.
Lao động trẻ hiện là đối tượng yếu thế và thường chịu thua thiệt về nhiều mặt, thu nhập chưa bảo đảm mức sống tối thiểu và ngày càng eo hẹp trong bối cảnh lạm phát gia tăng.
Tình trạng này có thể dẫn đến hệ lụy là người lao động trẻ, thanh niên công nhân không có đủ điều kiện chăm lo cho con cái, không có nhà ở, không có cơ hội tiếp cận các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần.
[Video] Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI khai mạc trọng thể tại Hà Nội
Về dự Đại hội, đại biểu Lê Đức Thịnh, Hiệp sĩ Đại Thánh giá của Giáo hội Công giáo hoàn vũ cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là “mái nhà chung” quy tụ, tạo điều kiện để mọi giai tầng, tôn giáo, dân tộc... cống hiến, đóng góp hướng đến mục tiêu chung phát triển đất nước.
Bước vào kỷ nguyên mới, bên cạnh yêu cầu về kinh tế, đất nước còn cần phát triển hài hòa, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trên con đường đó, điều quý giá nhất mà tôn giáo có thể đóng góp là vun đắp nền tảng đạo đức xã hội, khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm cộng đồng.
Trong khuôn khổ các phiên thảo luận tại Đại hội, nhiều đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác lắng nghe nhân dân, giám sát và phản biện xã hội.
Đại biểu Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Chuyển đổi số là giải pháp chiến lược đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của hệ thống Mặt trận, cầu nối vững chắc đưa Mặt trận đến gần dân hơn, thấu hiểu dân hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Thí dụ, trước kia, để phản ánh một vấn đề gây bức xúc lên cấp có thẩm quyền, thường phải tổ chức không ít cuộc họp ở tổ dân phố, xem xét rất nhiều đơn từ.
Nhưng ngày nay, bằng một chiếc điện thoại thông minh cùng vài thao tác đơn giản trên ứng dụng iHanoi, tiếng nói của người dân ngay lập tức được chuyển đến lãnh đạo các cấp để giải quyết theo thời gian thực.
Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội đang tập trung vào năm mũi nhọn đột phá: xây dựng hạ tầng “Một trục, đa kênh”; đổi mới tuyên truyền bằng công nghệ AI; vận hành hệ thống quản trị số khoa học; xây dựng kho dữ liệu “Đúng-Đủ-Sạch-Sống-Thống nhất và dùng chung”; thí điểm mô hình “Thôn, Tổ dân phố số”.
Đồng thời, cam kết thực hiện 3 giải pháp chiến lược: Xóa bỏ “cát cứ” thông tin nhằm bảo đảm xử lý thấu đáo, minh bạch nguyện vọng chính đáng của người dân; đào tạo “Kỹ năng số” để mỗi cán bộ Mặt trận trở thành một “tuyên truyền viên số” nhạy bén. Giải pháp nữa là tăng cường “Lắng nghe mạng xã hội” để chủ động dự báo các “điểm nóng”, nhận diện sớm vấn đề dân sinh nhằm tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền trong tạo đồng thuận xã hội.
Qua tham luận tại Đại hội, đại biểu Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đã triển khai để 100% Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cấp xã tham gia thành viên Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.
Đây không chỉ là giải pháp về tổ chức bộ máy, mà còn thể hiện yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, đồng bộ của Đảng đối với công tác Mặt trận; bảo đảm các chủ trương chăm lo nhân dân được triển khai sâu sát hơn ngay từ cơ sở. Thống kê cho thấy, đến nay, đã có 23 chính sách liên quan sự thụ hưởng của nhân dân được thành phố ban hành sau khi quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều mô hình chăm lo thiết thực như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”, các nguồn cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ kịp thời các lĩnh vực trọng yếu, người dân có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5 tại Thủ đô Hà Nội.
Ngày 13/5, sẽ diễn ra phiên bế mạc Đại hội với một số nội dung chính như: Báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết Đại hội.