Chung một khát vọng Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập và phát triển mạnh mẽ, cộng đồng kiều bào Việt Nam tại nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng. Từ tri thức, tài chính đến quảng bá văn hóa, kiều bào vừa là cầu nối vừa là nguồn lực.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng các đại biểu và nghệ sĩ tại Chương trình Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng các đại biểu và nghệ sĩ tại Chương trình Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tham dự Xuân Quê hương 2026, các đại diện kiều bào từ Nga, Nhật Bản, Hồng Công (Trung Quốc) và Thụy Sĩ chia sẻ những cảm nhận, mong muốn và đề xuất nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

screenshot-2026-02-19-055338.png
Ông Trần Phú Thuận, kiều bào tại Nga.

Ông Trần Phú Thuận, kiều bào tại Nga: Trở về Việt Nam lần này, tôi thật sự ấn tượng với tinh thần đổi mới, năng động và khát vọng phát triển rất mạnh mẽ của đất nước. Việt Nam hôm nay có nhiều thay đổi rõ rệt, từ hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ đến môi trường kinh doanh và đời sống văn hóa-xã hội.

Điều khiến tôi xúc động nhất là tinh thần cầu thị, ham học hỏi và ý chí vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Các bạn rất tự tin, chủ động kết nối, hội nhập quốc tế, làm chủ công nghệ và sẵn sàng sáng tạo. Điều đó cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trong tiến trình phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Chúng tôi cảm nhận rõ niềm tự hào khi thấy quê hương ngày càng khởi sắc, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực rất lớn về trí tuệ, kinh nghiệm, tài chính và quan hệ quốc tế. Để phát huy hiệu quả nguồn lực này, tôi xin đề xuất một số điểm: Đó là, cần tiếp tục xây dựng các cơ chế kết nối thuận lợi giữa kiều bào và trong nước, nhất là trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và kinh tế; tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, ổn định để kiều bào yên tâm đầu tư, hợp tác, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm về quê hương.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các diễn đàn, chương trình giao lưu, hội thảo chuyên đề để kiều bào có cơ hội chia sẻ sáng kiến, đóng góp ý tưởng phát triển đất nước.

Cuối cùng, tôi mong muốn Nhà nước và các địa phương tiếp tục quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, để chúng tôi luôn cảm thấy được trân trọng, được là một phần trong khối đại đoàn kết, được đồng hành và cống hiến lâu dài cho Tổ quốc.

screenshot-2026-02-19-055436.png
Bà Lê Thương, kiều bào tại Nhật Bản.

Bà Lê Thương, kiều bào tại Nhật Bản: Đất nước bước sang kỷ nguyên mới. Kiều bào chúng tôi rất hạnh phúc được chung tay, đóng góp một phần nhỏ cho quê hương, đất nước. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để quảng bá, lan tỏa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đến cộng đồng sở tại và bạn bè quốc tế.

Chúng tôi đang rất nỗ lực để thành lập Trung tâm văn hóa của người Việt Nam tại Nhật Bản. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có hơn nửa triệu người, là cộng đồng trẻ, hầu hết là người lao động và du học sinh. Thế hệ thứ hai, thứ ba hiện có nhu cầu lớn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Việt Nam...

Chúng tôi mong muốn, thông qua văn hóa, thông qua những hoạt động quảng bá và lan tỏa nét đẹp, sẽ khơi gợi mạnh mẽ lòng yêu nước và giúp các em tiếp tục sinh sống, làm việc đúng pháp luật sở tại, nâng cao hình ảnh người Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là ở Nhật Bản.

Do cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là cộng đồng trẻ, nên một trong những khó khăn cho dự án nêu trên là thiếu vốn. Điều chúng tôi mong mỏi là Chính phủ Việt Nam sẽ quan tâm nhiều hơn đến các dự án thành lập trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi cũng đang rất tập trung vào kế hoạch đăng cai, tổ chức kỳ thi Năng lực tiếng Việt ở nước ngoài.

screenshot-2026-02-19-055548.png
Bà Doãn Quỳnh Linh, kiều bào tại Hồng Công (Trung Quốc)

Bà Doãn Quỳnh Linh, kiều bào tại Hồng Công (Trung Quốc): Với kiều bào, một trong những đổi mới nổi bật nhất và thực chất nhất ở Việt Nam những năm gần đây là chính sách về nhà ở và bất động sản. Đây là thay đổi mang ý nghĩa lớn, giúp kiều bào có thể an cư, đầu tư dài hạn tại Việt Nam, đồng thời củng cố thêm niềm tin và khuyến khích sự gắn bó lâu dài, tạo điều kiện để kiều bào yên tâm trở về sinh sống, làm việc và cống hiến cho quê hương.

Bên cạnh lĩnh vực đầu tư, nhiều chính sách cũng được ban hành nhằm thu hút nguồn lực chất xám từ đội ngũ chuyên gia, trí thức kiều bào. Ngày càng nhiều kiều bào mong muốn trở về đóng góp, nhất là trong những lĩnh vực như tài chính, công nghệ, logistics, giáo dục, đổi mới sáng tạo - những ngành mà đất nước đang rất cần trong giai đoạn hiện nay.

Để tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho kiều bào được đóng góp cho quê hương, tôi xin kiến nghị một số nội dung như sau.

Thứ nhất, kiều bào hiện vẫn gặp một số khó khăn trong các thủ tục hành chính, thí dụ như xin visa, miễn thị thực hay chứng minh nguồn gốc Việt Nam. Kiều bào mong muốn những chính sách phù hợp nhằm đơn giản hóa thủ tục liên quan vấn đề cư trú, lao động, việc làm cho kiều bào về nước và tạo điều kiện thuận lợi cho những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm mong muốn trở về đóng góp lâu dài.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chính sách về nhà ở và bất động sản theo hướng ổn định, minh bạch và nhất quán để kiều bào yên tâm an cư và đầu tư dài hạn.

Thứ ba, tôi kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục xem xét, tạo điều kiện để kiều bào được thí điểm các mô hình kinh doanh và công nghệ mới tại Việt Nam, như Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ đổi mới, sáng tạo khác.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn mong muốn được đóng góp cho quê hương, cùng với đóng góp cho sở tại, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người Việt Nam trên trường quốc tế, đồng hành cùng đất nước trong chặng đường mới.

screenshot-2026-02-19-055712.png
Bà Nguyễn Thu Trang, kiều bào tại Thụy Sĩ.

Bà Nguyễn Thu Trang, kiều bào tại Thụy Sĩ: Xuân Quê hương là chương trình đặc biệt, thể hiện sự quan tâm nhất quán của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đối với những người con xa quê hương như chúng tôi, Xuân Quê hương không chỉ là dịp sum họp, mà còn là lời nhắc nhở để cảm nhận ấm áp rằng Tổ quốc luôn dõi theo, lắng nghe và trân trọng những đóng góp của kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu. Dù sinh sống và làm việc xa Tổ quốc, tình yêu quê hương và khát vọng được đóng góp cho Việt Nam vẫn luôn là sợi dây gắn kết bền chặt cộng đồng kiều bào với đất nước.

Có nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường tài chính, kinh tế quốc tế, tôi nhận thấy rằng nguồn lực tài chính trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất đáng kể, và nếu có cơ hội, cơ chế phù hợp, minh bạch và hiệu quả, nguồn lực này hoàn toàn có thể định hướng tốt hơn để đóng góp cho mục tiêu phát triển của đất nước, từ đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp đến các dự án xã hội, giáo dục và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, tôi cho rằng việc tạo thêm các cơ chế, diễn đàn và kênh phối hợp hiệu quả để kiều bào tham gia đóng góp là hết sức cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh tư liệu. (Ảnh: Đại sứ quán Cuba cung cấp)

Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro

Thông qua chuỗi hoạt động “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Tổng tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt”, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Tư lệnh Fidel Castro sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu sắc đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ý kiến thảo luận tại Tổ 1.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên thảo luận của Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). 

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Đồng chí Lô May Phiệt (bên trái) cùng cán bộ xã Yên Na thăm bản Cha Lúm. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cán bộ thôn, bản ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, ưu tiên những người có tuổi đời trẻ, uy tín, có trình độ đại học trở lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung.

Ngành ngoại giao đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

LTS - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội, các nhà ngoại giao chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả cùng định hướng triển khai công tác đối ngoại, để ngành ngoại giao tiếp tục đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) xử lý thông tin liên quan hành vi lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Xây dựng môi trường mạng văn minh, có trách nhiệm

Sau khi Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2026, trên không gian mạng đã xuất hiện một số thông tin không chính xác về nội dung Nghị định. 

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cán bộ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm i-HaTinh. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Đột phá từ chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành

Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ ngày 1/7/2025, có diện tích tự nhiên 29,5km2, dân số gần 39.000 người. Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả công tác chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng là nhân tố quyết định để phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội và Chính phủ trong việc khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực phát triển và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của thực tiễn.

Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MINH SƠN)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn cán bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết Đại hội

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; các chuyên đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Giá xăng dầu, thực phẩm giảm kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%; Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai.