Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn

Chiều 27/4, tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri ba quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, chuẩn bị Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Các cử tri đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động khiến người lao động bị mất việc làm, thu nhập giảm sâu; cùng với đó là đời sống cán bộ, công chức xã, phường, nhất là cán bộ không chuyên trách còn khó khăn, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, giải ngân vốn đầu tư công chậm…

Do đó, nhiều cử tri kiến nghị cần kịp thời có giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, có cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ giúp doanh nghiệp vượt khó, ổn định sản xuất kinh doanh; có giải pháp điều chỉnh chính sách tiền lương cho cán bộ cơ sở, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Cử tri Lê Quang Toàn, tổ 21 phường Hải Châu 1, quận Hải Châu phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Cử tri Lê Quang Toàn, tổ 21 phường Hải Châu 1, quận Hải Châu phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Nhiều vấn đề quốc kế dân sinh cũng được tập trung phản ánh như sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai, tháo gỡ bất cập để ngành chăn nuôi phát triển; chế độ chính sách đối với người có công, phát triển văn hóa tại các đô thị lớn, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao, tệ nạn ma túy, bạo lực học đường…

Bày tỏ đồng tình và ủng hộ Đảng, Nhà nước quyết liệt phòng, chống tham nhũng, một số cử tri đề nghị đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng, thúc đẩy văn hóa liêm chính trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cử tri cũng đề xuất về một số vấn đề liên quan đến địa phương như cần sơ kết, đánh giá việc thành phố Đà Nẵng thí điểm xây dựng chính quyền đô thị, giải quyết tồn đọng của một số dự án liên quan đến các vụ án lớn, các dự án “treo” nhiều năm, bố trí nguồn ngân sách giải quyết về hạ tầng, dân sinh, môi trường…

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trả lời, giải đáp kiến nghị của các cử tri.

Về chính sách đối với người có công, Chủ tịch nước cho biết đất nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và rất nhiều người đã đóng góp công sức, hy sinh để đất nước giành được độc lập.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu với cử tri Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu với cử tri Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chính sách người có công và tùy theo tình hình kinh tế-xã hội, khả năng chi trả của ngân sách trong từng giai đoạn mà chính sách luôn được điều chỉnh phù hợp theo hướng mức trợ cấp ngày càng nâng cao, qua đó bù đắp, vơi bớt phần nào hy sinh, mất mát, cống hiến của người dân.

Chia sẻ với cử tri về những trăn trở, băn khoăn liên quan đến chính sách đất đai, Chủ tịch nước nêu rõ, tiến trình sửa đổi Luật Đất đai luôn phải dựa trên cơ sở tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực thi pháp luật trong thời gian qua.

Quá trình thực hiện chính sách đất đai, bên cạnh những thành quả to lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, làm thay đổi bộ mặt từ thành thị đến nông thôn, cũng còn bộc lộ hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, thậm chí là sai phạm.

Đây cũng là nguyên nhân khiến số vụ khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ cao. Vừa qua, Đảng, Nhà nước đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tỷ lệ cán bộ sai phạm bị xử lý liên quan đến đất đai cũng khá lớn.

Chủ tịch nước cho biết, Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" đã khẳng định, về quan điểm, cần phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện về đất đai, đầu cơ và sử dụng đất lãng phí...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó xác định đối với các dự án có liên quan tới người dân, việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt; đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Đây là tư tưởng, quyết tâm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện chính sách đất đai.

Bên cạnh đó là đổi mới công tác thẩm định giá đất, khắc phục bất cập trong kết quả thẩm định giá như hiện nay. Đặc biệt, đối với những dự án liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại thì doanh nghiệp phải thỏa thuận với người dân.

Chung quanh các ý kiến của cử tri đề nghị đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, thời gian qua và thời gian tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, đòi hỏi cán bộ phải đáp ứng được yêu cầu và Đảng, Nhà nước luôn chủ trương thu hút người tài giỏi, tâm huyết, trách nhiệm vào bộ máy Nhà nước để phát huy hiệu quả công tác trong thực tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Xử lý các vụ việc tham nhũng lớn, đồng thời cũng xử lý cả tham nhũng vặt; xử lý tham nhũng ở cả địa phương và Trung ương, cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu nếu có sai phạm, không để “hạ cánh an toàn”; xem xét xử lý cả cán bộ tuy chưa phát hiện ra tham nhũng nhưng đã không làm hết trách nhiệm, lãnh đạo chưa sát để nhiều cán bộ thuộc quyền quản lý của mình có vi phạm, khuyết điểm hoặc tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch nước nêu rõ xử lý tham nhũng, tiêu cực nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, công khai kết quả xử lý cho toàn dân biết. Cùng với đó là không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, đòi hỏi cán bộ phải đáp ứng được yêu cầu và Đảng, Nhà nước luôn chủ trương thu hút người tài giỏi, tâm huyết, trách nhiệm vào bộ máy Nhà nước để phát huy hiệu quả công tác trong thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.