Chuẩn bị phương án ứng phó với bão số 7

Ngày 8/11, bão số 7 trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa hơn 700km. Sau khi đi sâu vào Biển Đông nhiệt độ bề mặt thấp cộng thêm không khí khô, không khí lạnh phía bắc tràn xuống nên có thể bão sẽ suy yếu. Chiều 8/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp ứng phó với diễn tiến bão số 7.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 7 chiều 8/11.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 7 chiều 8/11.

Bão số 7 vào biển Đông và có xu thế mạnh lên

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đêm 7/11, bão Yinxing đã quét qua đảo Luzon (Philippines) với sức gió rất mạnh, gây ra thiệt hại lớn.

Đến 14 giờ ngày 8/11, bão số 7 trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa hơn 700km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/giờ. Tính từ tâm bão, vùng bán kính gió mạnh cấp 8 khoảng 200km.

Theo ông Khiêm, sau khi bão số 7 vào Biển Đông đang có xu hướng mạnh thêm so với thời điểm đi qua đảo Luzon (Philippines). Trong chiều và đêm nay, bão tiếp tục có khả năng mạnh lên.

Trong những ngày gần đây, các mô hình dự báo của quốc tế chưa có tính thống nhất cao về cơn bão số 7.

"Dự báo cụ thể các cơ quan nghiệp vụ của Nhật cho rằng, thời điểm bão mạnh nhất là chiều 8/11 và sau đó suy yếu dần. Mỹ và Trung Quốc cũng có chung nhận định nhưng bão còn có khả năng mạnh lên cấp 14 đến cấp 15", ông Khiêm nói.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, qua phân tích, đánh giá, theo dõi các hệ thống mây vệ tinh nhận định bão số 7 sau khi qua đảo Luzon (Philippines) và tiến về khu vực đảo Hoàng Sa sẽ tương đối thuận lợi để mạnh lên.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào Biển Đông nhiệt độ bề mặt thấp cộng thêm không khí khô, không khí lạnh phía bắc tràn xuống nên có thể bão sẽ suy yếu.

Cường độ bão mạnh nhất của bão là từ chiều 8/11 đến khi đi qua phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão Yinxing sẽ giảm cấp.

Hướng di chuyển của bão số 7 hiện bị chi phối bởi dòng dẫn môi trường áp cao cận nhiệt đới nên khó có thể đi về phía bắc. Do đó, khi đi vào bắc quần đảo Hoàng Sa bão sẽ đổi hướng Tây Tây Nam đi về phía biển Trung Trung Bộ.

Với tác động của môi trường hiện tại, trong 48 giờ tới bão sẽ mạnh nhất và sau đó giảm dần do gặp những yếu tố không thuận lợi về không khí lạnh, bề mặt, độ ẩm. Bão số 7 sẽ suy yếu khi vào đến vùng biển miền trung.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Ông Khiêm lưu ý, do ảnh hưởng của bão Yinxing khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển ngoài khơi Quảng Bình - Quảng Ngãi có gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12.

Qua phân tích vệ tinh ngoài cơn bão số 7, dải hội tụ nhiệt đới cắt ngang qua vùng xích đạo có rất nhiều vùng nhiễu động hình thành và có khả năng phát triển thành bão, áp thấp nhiệt đới.

Chính vì vậy, ngoài cơn bão số 7 này, chúng ta cần lưu ý phải ứng phó với các cơn bão tiếp theo có thể hình thành từ Philippines.

Không chủ quan khi bão số 7 suy yếu

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão Yinxing (bão số 7) ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 118,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo khoảng 13 giờ ngày 9/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17 và hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc.

Đến 13 giờ ngày 10/11, bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo Tây Tây Bắc; sau có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Nam khoảng 10km/giờ, suy yếu dần.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 7 là cơn bão mạnh với dự báo mạnh cấp 15 và giật trên cấp 15. Điểm may mắn là thời điểm mạnh nhất bão ở trên Biển Đông và có khả năng yếu đi, khi vào gần bờ có thể giảm nhiều cấp nữa. Tuy nhiên, "không vì thế mà chúng ta chủ quan".

Các đại biểu tham dự cuộc họp ứng phó với bão số 7 (bão Yinxing) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chiều 8/11.

Các đại biểu tham dự cuộc họp ứng phó với bão số 7 (bão Yinxing) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chiều 8/11.

Ông Hiệp cho rằng, bão còn thay đổi về cường độ, hướng đi. Tuy nhiên, các dự báo đều dự báo bão số 7 đổ bộ vào miền trung trong khi khu vực này vừa qua chịu ảnh hưởng của 3 đợt thiên tai, người dân hiện có tâm lý mệt mỏi, sẽ gây khó khăn trong công tác chỉ đạo.

Thứ trưởng lưu ý, hiện các hồ chứa ở miền trung đã đầy, rất nhiều hồ đang xả tràn nên có nguy cơ rất cao mất an toàn. Bên cạnh đó, trong 10 ngày vừa qua, khu vực miền núi các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã "ngậm" đủ nước, chỉ cần một tác động nhỏ nữa là dẫn tới nguy cơ sạt trượt ở miền núi. Vì vậy, các địa phương cần tập trung đảm bảo an toàn trên biển, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khu vực nuôi trồng thủy sản.

Cạnh đó, các địa phương cần thực hiện tốt công điện chỉ đạo ứng phó với bão số 7 của Chính phủ, trong đó tập trung chỉ đạo người dân khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6, không chủ quan trong ứng phó với bão số 7.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.