Trường Sĩ quan Không quân chú trọng huấn luyện ứng dụng chiến đấu

Sau hơn bốn năm được tái thành lập, Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không-Không quân) có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, đào tạo phi công quân sự trên máy bay huấn luyện chiến đấu thế hệ mới Yak-130.
Lực lượng phi công và kỹ thuật Trung đoàn 940 - Trường Sĩ quan Không quân bàn giao máy bay trước ban bay. (BÍCH PHƯỢNG, ÐINH ÐỒNG)
Lực lượng phi công và kỹ thuật Trung đoàn 940 - Trường Sĩ quan Không quân bàn giao máy bay trước ban bay. (BÍCH PHƯỢNG, ÐINH ÐỒNG)

Chỉ trong thời gian ngắn thực hiện huấn luyện chuyển loại, cán bộ, phi công của Trung đoàn đã từng bước làm chủ khí tài, tham gia các cuộc diễn tập bắn, ném bom, đạn thật do Bộ Quốc phòng, Quân chủng và Nhà trường tổ chức đều đạt kết quả xuất sắc, bảo đảm an toàn.

Kết quả nêu trên khẳng định sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, trình độ, khả năng huấn luyện bay và sẵn sàng chiến đấu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, phi công, học viên của đơn vị trong việc thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Chúng tôi có mặt tại khu vực huấn luyện mặt đất khi các giảng viên, phi công chuyển loại, phi công đào tạo giảng viên của Trung đoàn 940 bước vào giờ huấn luyện bài bay giả lập trên buồng lái mô phỏng khi họ đã hoàn thành bài tập kính chắn gió trên sa bàn. Trung úy Nguyễn Phong Hiệp, phi công đào tạo giảng viên bay Phi đội 1 sẵn sàng cho bài bay “Công kích mục tiêu mặt đất bằng phương tiện sát thương đường không bằng bom, rốc-két và pháo”.

Sau khi tiếp cận buồng tập lái, Trung úy Hiệp thoăn thoắt thực hiện các bước kiểm tra thiết bị, mở máy, kiểm tra tình trạng vũ khí trên bảng hiển thị và kiểm tra kính ngắm quang học. Sau đó, Trung úy Hiệp điều khiển khí tài lăn lên đường băng, xin chỉ huy bay độ cao trường bia để cơ động.

Sau khi nhận lệnh, phi công điều khiển khí tài cất cánh vào trường bia theo hướng quy định; lập vòng bắn theo độ cao chỉ huy bay thông báo; quan sát bia; kiểm tra các yếu tố ngoại cảnh tác động như: Tốc độ gió, mây… để điều chỉnh, thiết lập độ rộng, hẹp của vòng kín và điều khiển máy bay sao cho có góc bắn phù hợp.

Sau khi được lệnh của chỉ huy, Trung úy Hiệp tiến hành bật vũ khí, giữ tốt điểm ngắm và thực hiện động tác bóp cò công kích mục tiêu và thoát ly khỏi trường bia về hạ cánh… Sau khi hoàn thành bài tập, phi công có thể kiểm tra lại máy ảnh trên thiết bị để giáo viên kiểm tra điểm ngắm và kết quả bắn…

Trung úy Nguyễn Phong Hiệp cho biết, tuy chưa được tham gia nhiệm vụ bắn, ném bom đạn thật nhiều trên thực tế, nhưng anh cũng như các đồng nghiệp trẻ đều được huấn luyện nhiều bài bay ứng dụng chiến đấu. Hiện nay, Trung úy Hiệp cố gắng để hoàn thành thật tốt mọi yêu cầu của bài bay và quyết tâm để sớm được phê chuẩn thả đơn bài bay này và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Theo sát để chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, phi công thực hiện các nội dung huấn luyện, đào tạo, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940 cho biết: Năm 2025, Trung đoàn được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, đào tạo trong điều kiện tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay với cường độ lớn, nhiều đối tượng; cơ động thực hiện nhiều nhiệm vụ bay có tính chất phức tạp như:

Bay huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng; bay với chuyên gia để hoàn thiện các khoa mục ứng dụng chiến đấu nâng cao; bay đội hình lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và nhất là nhiệm vụ bay bắn, ném bom đạn thật cả ban ngày và ban đêm…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã xác định luôn bám sát phương châm, tư tưởng chỉ đạo và yêu cầu công tác huấn luyện trong từng giai đoạn; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng bay, bảo đảm an toàn bay; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao và điều kiện thực tế của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, hợp lý.

Thực hiện huấn luyện có trọng tâm, mũi nhọn, ưu tiên vào huấn luyện, đào tạo các giảng viên, phi công thực hiện nhiệm vụ bay ứng dụng chiến đấu. Bên cạnh việc lựa chọn những cán bộ, giảng viên dày dạn kinh nghiệm, lãnh đạo Trung đoàn còn mạnh dạn đưa đội ngũ phi công trẻ vào huấn luyện các nội dung để thực hiện các nhiệm vụ bắn, ném bom, đạn thật.

Cùng với tổ chức huấn luyện đúng giáo án, quy trình, Trung đoàn 940 còn chú trọng đi sâu huấn luyện các kỹ năng về khai thác, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, vũ khí hiện có; tập trung nâng cao năng lực, trình độ quản lý, khai thác, sử dụng khí tài, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho đội ngũ phi công, cán bộ, nhân viên bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, sân bay, thông tin, ra-đa, dẫn đường…

Nhờ có kế hoạch chặt chẽ, toàn diện, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, công tác huấn luyện, đào tạo trong những năm qua của Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.