Nỗ lực khai thác, làm chủ khí tài mới

Một ngày trung tuần tháng 10, tại khu nhà để khí tài máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 trên Sân bay Phù Cát, không khí sôi động, khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng thực hiện ban bay trong Diễn tập bắn, ném bom đạn thật cho cán bộ, giảng viên và học viên bay năm 2023. Lực lượng cán bộ, kỹ thuật viên của Trung đoàn 940-Trường Sĩ quan Không quân đang nỗ lực hoàn thiện công việc chuẩn bị vũ khí thiết bị cho những chiếc chiến đấu cơ thực hiện nhiệm vụ.
Lực lượng phi công và kỹ thuật Trung đoàn 940 - Trường Sĩ quan Không quân bàn giao máy bay trước ban bay.
Lực lượng phi công và kỹ thuật Trung đoàn 940 - Trường Sĩ quan Không quân bàn giao máy bay trước ban bay.

Với sự chỉ dẫn của Trung tá Trương Hữu Nội, Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn 940, tôi có mặt tại khu vực ngoại trường - nơi tổ kỹ thuật phụ trách máy bay Yak-130 mang số hiệu 2106 đang làm nhiệm vụ. Các kỹ thuật viên phụ trách chuyên ngành máy bay động cơ, thiết bị hàng không, vô tuyến điện tử và vũ khí hàng không đang gấp rút chuẩn bị sẵn sàng cho hệ số kỹ thuật khí tài phục vụ nhiệm vụ.

Trung tá Trương Hữu Nội cho biết: Ðối với ban bay diễn tập bắn, ném bom đạn thật, bên cạnh các chuyên ngành khác thì chuyên ngành vũ khí hàng không được tiến hành kiểm tra hết sức chặt chẽ. Từ các thiết bị điều khiển và hiển thị trong buồng lái máy bay; điều chỉnh hệ thống điều khiển vũ khí về trạng thái ban đầu; kiểm tra tình trạng cố định, sự đồng bộ của thiết bị điều khiển hỏa lực; giá treo phương tiện sát thương hàng không; treo lắp, cố định các thiết bị vũ khí hàng không tháo rời lên máy bay cho phù hợp với phương án diễn tập…

Mọi công tác, nền nếp kỹ thuật của các chuyên ngành được đơn vị duy trì và bảo đảm đúng quy trình; đặc biệt là công tác kỹ thuật trong bốn giai đoạn bay, nhằm bảo đảm cho những chuyến bay trong diễn tập đạt hiệu quả cao và an toàn tuyệt đối.

Tại khu vực phi đội, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập cũng diễn ra sôi động không kém. Trên sân tập sa bàn, các giảng viên bay cùng các phi công đào tạo giảng viên, đào tạo chuyển loại miệt mài với bài tập cá nhân nhằm thuần thục phương pháp thực hiện, yếu lĩnh điều khiển của bài bay bắn, ném. Các phi công chuẩn bị nội dung hiệp đồng giữa buồng trước và buồng sau. Trung úy Lê Hải Cường, phi công chuyển loại Phi đội 2, cho biết: “Ðây là lần đầu tôi được tham gia nhiệm vụ bắn, ném bom đạn thật trên loại khí tài Yak-130.

Ðể chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, lực lượng phi công trẻ chúng tôi được cán bộ, chỉ huy Trung đoàn và các giảng viên huấn luyện kỹ về quy chế sân bay; quy chế, đặc điểm cấu trúc địa hình của trường bia. Ðơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập khai thác tính năng kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí; đặc điểm, cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển hỏa lực của máy bay; các biện pháp bảo đảm an toàn của từng loại vũ khí như: bom, đạn, rốc-két…; giới hạn an toàn cho phép về tốc độ, độ cao, tham số bay khi thực hiện các chuyến bay có sử dụng vũ khí; các thao tác xử trí khi gặp tình huống bất trắc trên không”.

Khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Trung đoàn 940 tổ chức ban bay thực hành bắn, ném bom đạn thật trong diễn tập đã được triển khai. Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng điều khiển chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cất cánh thực hiện chuyến bay bay trinh sát khí tượng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát trở về, ban bay được lệnh triển khai, từng chiếc Yak-130 mang, treo đầy đủ phương tiện sát thương hàng không cất cánh hướng về khu vực công tác.

Tại trường bia, không khí sôi động hơn khi biên đội Yak-130 đầu cơ động, bổ nhào cắt bom, bắn pháo, rốc-két công kích mục tiêu mặt đất. Ngay từ những loạt bắn, ném đầu tiên, mục tiêu đã bị tiêu diệt… Với thành công đầu tiên của chuyến bay, các chuyến bay tiếp theo với những bài bay ném bom, bắn đạn thật mục tiêu mặt đất cơ động giản đơn; bắn, ném bom đạn thật mục tiêu mặt đất cơ động phức tạp, vòng chiến đấu được các phi công thao diễn với những kỹ thuật bay bằng, bay bổ nhào bắn, ném các phương tiện sát thương hàng không rất điêu luyện và xuất sắc.

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, tôi được biết: Tuy mới được thành lập, nhưng Trung đoàn 940 đã vinh dự được cấp trên giao nhiệm vụ huấn luyện, chuyển loại, đào tạo giảng viên bay và học viên bay trên loại máy bay Yak-130. Ðây là loại máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ tiên tiến nhất trên thị trường quốc phòng quốc tế hiện nay. Thời điểm này, Trung đoàn đang nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ huấn luyện, đào tạo, nhanh chóng tiếp cận khai thác, sử dụng và từng bước làm chủ khí tài Yak-130. Vượt mọi khó khăn, đơn vị đã xác lập những kỷ lục trong công tác huấn luyện, đào tạo chuyển loại khí tài mới được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không-Không quân ghi nhận.

Chỉ sau hơn ba tháng bắt tay huấn luyện bay trên khí tài Yak-130, toàn bộ phi công của Trung đoàn đã hoàn thành nội dung huấn luyện chuyển loại với chuyên gia nước bạn và tổ chức bay, bắn ném bom đạn thật nghiệm thu khí tài đạt kết quả 100% xuất sắc; tham gia bay diễn tập có thực binh sử dụng phương tiện sát thương hàng không trong Diễn tập MT-22 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ trong gần tám tháng, Trung đoàn đã hoàn thành nhiều khoa mục bay, đặc biệt là huấn luyện bay biển và bay đêm...

Những kết quả Trung đoàn 940-Trường Sĩ quan Không quân đạt được thời gian qua trong công tác huấn luyện là nền tảng quan trọng, cơ hội để lực lượng giảng viên, phi công của đơn vị được làm quen, thực hành các khoa mục chiến đấu, làm chủ khí tài Yak-130, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện đúng phương châm huấn luyện: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.