Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đối thoại với thanh niên

Chiều 19/8, tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên.

Trên tinh thần trao đổi, thảo luận thẳng thắn và xây dựng, tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hà Nam đã được nghe những tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của thanh niên trong tỉnh, để từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc của thanh niên trong lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm.

Các ý kiến đại diện của đoàn viên, thanh niên tại hội nghị đối thoại tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Nhóm vấn đề về nghề nghiệp, việc làm và chính sách hỗ trợ cho thanh niên; Nhóm vấn đề về giáo dục, đào tạo; phát triển kỹ năng, thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu niên; Nhóm vấn đề về công tác đoàn, hội, đội; đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Đây đều là những ý kiến rất chính đáng và thiết thực của đoàn viên, thanh niên.

Đại diện thanh niên nêu các vấn đề thảo luận tại Hội nghị đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện thanh niên nêu các vấn đề thảo luận tại Hội nghị đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Các câu hỏi, kiến nghị của thanh niên đã được các cơ quan chức năng trực tiếp trả lời, qua đó đã giải đáp được phần nào những mong muốn, những trăn trở của thanh niên trên địa bàn tỉnh; đồng thời, khẳng định những chủ trương, quan điểm, định hướng, chính sách của tỉnh Hà Nam đã và đang phát huy được hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đối thoại đã mở ra diễn đàn để đoàn viên, thanh niên và cơ quan Nhà nước, chính quyền tỉnh thường xuyên trao đổi, tháo gỡ khó khăn, hiến kế, hiến công cho sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đề nghị: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên để kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác quản lý, điều hành của chính quyền; thường xuyên quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhất là các bạn đoàn viên, thanh niên ở khu vực miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những vấn đề đã trao đổi, giải đáp tại hội nghị đối thoại, chủ động đề xuất giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của thanh niên; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ phong trào Đoàn và công tác thanh niên, chăm lo cho thanh niên nhiều hơn nữa, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào thiết thực và hiệu quả; quan tâm chăm lo đào tạo, rèn luyện, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Đối với các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam yêu cầu các tổ chức Đoàn phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ; có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên; ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.