Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên

Chiều 29/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đối thoại với thanh niên với chủ đề: “Thanh niên thành phố Hà Nội khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số”.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với thanh niên Thủ đô.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với thanh niên Thủ đô.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 30 quận, huyện, thị xã cùng 2.000 đoàn viên thanh niên đại diện cho gần ba triệu thanh niên Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi đối thoại, các bạn đoàn viên thanh niên đã đặt câu hỏi, bày tỏ tâm tư về nhiều vấn đề quan trọng hiện nay.

Bí thư Đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Trần Tuấn Dương cho rằng, sự bùng nổ ứng dụng công nghệ số, thiết bị thông minh, robot vào sản xuất như hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức đối với thị trường lao động. Thành phố có những chính sách gì trong việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên và đào tạo lại cho lao động phổ thông để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh cho lực lượng lao động Thủ đô?

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương cho biết, thành phố đang triển khai sáu nhóm chính sách cho đối tượng thanh niên. Tuy nhiên, đây là những chính sách cho thanh niên đặc thù chứ chưa ở mức phổ cập, đại trà, cho nên Sở sẽ tiếp thu ý kiến tại hội nghị này để tham mưu những chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển việc làm của thanh niên.

Đại diện Thanh niên Thủ đô đặt câu hỏi tới lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Đại diện Thanh niên Thủ đô đặt câu hỏi tới lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Bí thư Đoàn xã Cao Dương (huyện Thanh Oai) Nguyễn Văn Biển đặt câu hỏi: "Hiện nay nhiều thanh niên đang có nhu cầu vay vốn đi học, đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, theo quy định thì họ phải thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo mới được vay vốn, dẫn đến việc nhiều thanh niên khó tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này. Đề nghị lãnh đạo thành phố nghiên cứu ban hành các chính sách mới cho nhu cầu này của thanh niên".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phân tích rõ, vay vốn để học trong nước hay để đi lao động xuất khẩu cũng là một khoản "đầu tư" và đặt câu hỏi với lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội: "Có cơ chế nào để "đầu tư" không?"

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội cho biết, hiện hai chương trình cho vay đi học, xuất khẩu lao động chủ yếu dành cho đối tượng yếu thế. Để mở rộng đối tượng, đề nghị thành phố giao các sở, ban, ngành nghiên cứu, rà soát yêu cầu thực tế để mở rộng đối tượng cho vay hơn nữa…

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố trực tiếp trả lời các vấn đề mà thanh niên quan tâm.

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố trực tiếp trả lời các vấn đề mà thanh niên quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Thanh cho rằng, khi trở thành thanh niên rồi, người trẻ là những cá nhân độc lập tự chủ. Như nhiều quốc gia trên thế giới, 18 tuổi là các em không còn phụ thuộc vào kinh tế gia đình vì thế hoàn toàn có thể tự chủ trong vấn đề vay và trả vốn.

Bí thư Đoàn phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) Đoàn Mỹ Phượng quan tâm đến việc thành phố có những định hướng gì để xu hướng bán hàng online trở thành một ngành nghề "chính thống" và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội.

Về vấn đề này, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, chỉ số thương mại điện tử của Hà Nội năm nào cũng đứng thứ hai toàn quốc. Đã kinh doanh thương mại điện tử phải theo đúng quy định: Được cấp phép, đăng ký website bán hàng; kê khai thuế…và khẳng định, Sở Công thương mong muốn các bạn trẻ tích cực tham gia thương mại điện tử, Sở sẽ là đầu mối hỗ trợ.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội Hứa Thanh Hoa nêu vấn đề số lượng thủ khoa công tác tại các cơ quan thành phố còn khiêm tốn, thời gian công tác không dài và đặt câu hỏi về các cơ chế, chính sách đãi ngộ của thành phố cho các đối tượng này.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội đã trả lời về loạt cơ chế hỗ trợ mà thành phố đã triển khai và khẳng định, sẵn sàng tiếp nhận các thủ khoa. Bên cạnh đó, thanh niên cần ý thức rằng làm việc ở doanh nghiệp, cơ quan, lĩnh vực khác cũng vẫn đóng góp được cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Buổi đối thoại còn trao đổi về nhiều nội dung khác như chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc trên địa bàn; nghiên cứu cơ chế có quỹ đầu tư chuyển đổi số; "vaccine" bảo vệ người trẻ trong bối cảnh bùng nổ thông tin, cách mạng 4.0; triển khai mã QR quảng bá các địa chỉ đỏ của Thủ đô…

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đối thoại với thanh niên Thủ đô.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đối thoại với thanh niên Thủ đô.

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, chương trình phát triển thanh niên của Hà Nội rất cụ thể với tinh thần: "Nghiêm túc trách nhiệm, tôn trọng thanh niên".

Qua buổi đối thoại, lãnh đạo thành phố đánh giá các bạn thanh niên rất giỏi, nhiệt huyết, có tinh thần cống hiến. Vì vậy, mong muốn được trao đổi, lắng nghe thanh niên nhiều hơn để có thêm thông tin, cập nhật kiến thức để cùng nhau điều chỉnh nhận thức, tư duy, phương pháp, không phải chờ một năm mới có ngày đối thoại.

Để thanh niên hiện diện nhiều hơn trong công cuộc kiến tạo Thủ đô, đồng chí Trần Sỹ Thanh cho rằng, các cán bộ đoàn từ xã trở lên phải là thủ lĩnh thanh niên, "hô một tiếng là mọi người đều theo"; các cấp bộ đoàn sống chan hòa, yêu thương như đồng chí đồng đội, thì việc gì cũng làm được.

"Mong các đồng chí sau này sẽ trở thành người phụng sự đất nước, nhân dân, đưa đất nước giàu hơn, mạnh hơn" - đồng chí Trần Sỹ Thanh kỳ vọng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.