Tuổi trẻ Thủ đô cần là gương sáng “Lấy thanh niên để giáo dục thanh niên”

Ngày 29/9, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự, có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn và Thủ đô tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn và Thủ đô tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo thành phố, Thành đoàn Hà Nội các thời kỳ, cùng 450 đại biểu chính thức đại diện hơn 615 nghìn đoàn viên Thủ đô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Bầu Ban Chấp hành khóa XVI gồm 59 đồng chí

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có chuyển biến tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Với 107 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn, hơn 1.600 tổ chức Đoàn cơ sở và gần 24 nghìn chi đoàn, hơn 615 nghìn đoàn viên Thủ đô đã chung tay tạo nên những dấu ấn đặc biệt, nêu bật vị thế, lòng tự hào của tuổi trẻ thời đại mới, làm sâu sắc hơn truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nhiệt huyết, thấm nhuần quan điểm “xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước”.

Tại phiên trọng thể, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI gồm 59 đồng chí đã ra mắt Đại hội. Đại hội cũng đã nghe báo cáo tình hình phiên thứ nhất, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XV trình Đại hội, xem phóng sự “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tham luận về vai trò tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước…

Trước đó, chiều 28/9, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI lần thứ nhất đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khóa XVI; bầu đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022, giữ chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu 4 Phó Bí thư, 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XVI.

4 Phó Bí thư Thành đoàn khóa XVI gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Tiến, Trần Quang Hưng, Nguyễn Tiến Hưng và Đào Đức Việt. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến cũng đã được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XVI tại Hội nghị.

Xây dựng hình tượng, hình ảnh thanh niên Thủ đô chuẩn mực

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn đội ngũ cán bộ Đoàn của Thủ đô luôn mạnh dạn xung phong trong những khâu khó, việc mới.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn đội ngũ cán bộ Đoàn của Thủ đô luôn mạnh dạn xung phong trong những khâu khó, việc mới.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh tầm quan trọng gắn với vai trò, tiềm năng của thanh niên trong xu thế phát triển đất nước hiện nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tổ chức Đoàn các cấp của Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên.

Cụ thể hơn, tổ chức Đoàn cần thực hiện tốt phương châm “Lấy thanh niên để giáo dục thanh niên”, bởi “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng mong muốn đội ngũ cán bộ Đoàn mạnh dạn xung phong, đảm nhận, triển khai hiệu quả những khâu khó, việc mới, trăn trở đưa ra các nội dung công tác phù hợp nhằm tạo môi trường, cơ hội để thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Cán bộ Đoàn cần tăng cường khuyến khích các bạn trẻ đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh thiếu nhi; tham gia bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân Thủ đô; chung tay xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trên tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy gợi mở một số phương hướng triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô Hà Nội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy gợi mở một số phương hướng triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô Hà Nội.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cũng đã gợi mở thêm một số phương hướng để tuổi trẻ Thủ đô tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới.

Theo đó, hình mẫu và hình ảnh thực tế về thanh niên Thủ đô cần phải là một, phải toàn diện trên các mặt đức-trí-thể-mỹ. Đồng thời, cần mang đậm khí chất “3 sẵn sàng” của tuổi trẻ Hà Nội trong những năm tháng đấu tranh rực lửa. Tác phong của thanh niên Thủ đô phải mang nét thanh lịch của người Tràng An.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý việc thúc đẩy phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong tất cả các khối, các đối tượng thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ trí thức trẻ của Thủ đô. Để làm được điều đó, lực lượng cán bộ Đoàn cần đưa ra những chương trình, đề án với giải pháp cụ thể, tính khả thi cao, gắn chặt với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.