Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani

Chiều 9/12, tiếp tục các hoạt động tại Udon Thani trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani - trường được đặt dưới sự bảo trợ của cố Quốc vương Rama IX và Quốc vương Rama X.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Ban Lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani, Hiệu trưởng, Tiến sĩ Khanisara Thansunthornsakun bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm; cho biết, trường đã ký kết nhiều chương trình hợp tác với các cơ sở giáo dục tại Việt Nam ở nhiều địa phương như tại Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên, Điện Biên...

Đặc biệt, nhân kỷ niệm tròn 100 năm thành lập vừa qua, Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani đã thành lập Trung tâm Việt Nam học.

Đây là cơ sở phối hợp đào tạo chuyên sâu về Việt Nam, cung cấp dữ liệu, thông tin về Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani, cho biết, đây là trường đại học lớn thứ hai của Thái Lan đến thăm trong chuyến thăm chính thức lần này.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani không chỉ là một trong những cơ sở giáo dục có bề dày lịch sử lâu đời hàng trăm năm, mà còn là trường đại học đang phát triển nhanh nhất của Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động hợp tác của Nhà trường với Việt Nam và thành lập chuyên ngành tiếng Việt. Các giáo viên người Thái Lan cũng như bà con gốc Việt đang nỗ lực truyền đạt ngôn ngữ Việt tại Thái Lan.

Trung tâm Việt Nam học sẽ là địa chỉ tin cậy, có uy tín, cung cấp thông tin, kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến với công chúng Thái Lan, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết cũng như tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Đến nay, nhà trường đã đào tạo gần 300 sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Việt. Đặc biệt, việc Nhà trường thành lập Trung tâm Việt Nam học là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, văn hóa, tiếp tục đánh dấu thành quả hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Trung tâm sẽ là địa chỉ tin cậy, có uy tín, cung cấp thông tin, kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến với công chúng Thái Lan, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết cũng như tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Đề cập một số thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan những năm gần đây và các trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, lãnh đạo hai nước đang nỗ lực, quyết tâm nâng cấp quan hệ trong tương lai gần.

Trong đó, hợp tác về giáo dục đào tạo giữ vai trò hết sức quan trọng, không chỉ giúp hai nước hợp tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước mà qua đó còn giúp tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ, trở thành chất keo tự nhiên gắn kết hai dân tộc, hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc thành lập Trung tâm Việt Nam học, tăng cường các hoạt động dạy tiếng Việt cho người Thái và dạy tiếng Thái cho người Việt, các hoạt động hợp tác giáo dục giữa hai bên sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động dạy tiếng Việt cũng như các hoạt động hợp tác với các cơ sở giáo dục của Việt Nam.

Với các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani, Chủ tịch Quốc hội mong các em sử dụng tối đa cơ hội được học tập tại trường, nỗ lực hết sức mình trong học tập cũng như học hỏi từ đất nước và các bạn bè Thái Lan để sau này đóng góp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã thăm Trung tâm Việt Nam học.

Trước đó, tại Udon Thani, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã đến thăm Bảo tàng Luang Ta Maha Bua - nơi được xây dựng để tưởng nhớ bậc cao tăng Luangta Maha Boowa, người được nhiều người dân Thái Lan và Udon Thani kính ngưỡng, tưởng nhớ vì sự lan tỏa tinh thần minh triết của Phật giáo, lòng yêu thương con người, là những giá trị mà các dân tộc cùng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.