Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Tòa thánh Vatican Leo XIV

Ngày 11/4, tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Giáo hoàng Leo XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp thiện tình của Giáo hoàng dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; gửi tới Đức Giáo hoàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe dồi dào và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2026.

Bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh đã dành cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thông điệp hòa bình và những đóng góp quý báu của Đức Giáo hoàng trong việc thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và chăm sóc người nghèo và khẳng định những giá trị hoàn toàn tương đồng với khát vọng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ với Giáo hoàng về kết quả chuyến thăm Tổng giáo phận Hà Nội ngày 5/4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thấy rằng, trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh đã đạt được những bước tiến quan trọng và thực chất, từ những cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo cấp cao hai bên, đến việc thiết lập Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và đặc biệt là sự phát triển tốt đẹp trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Công giáo Việt Nam, việc duy trì các cơ chế trao đổi và hoạt động hiệu quả của Nhóm công tác hỗn hợp; tin tưởng Cuộc họp vòng 13 Nhóm công tác hỗn hợp sắp tới sẽ góp phần vào tiến trình nâng cấp lên quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam và Tòa thánh.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đức Giáo hoàng và Tòa thánh tiếp tục cùng quan tâm, củng cố hơn nữa niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh lên một giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân và vì hòa bình, thịnh vượng chung của nhân loại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo được sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt đường hướng “đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với non sông”, đồng thời chia sẻ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tiếp tục được tín nhiệm trúng cử; bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất và thư mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Giáo hoàng Leo XIV thăm chính thức Việt Nam. Giáo hoàng Leo XIV đã trân trọng cảm ơn, đồng thời bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam và cho biết mong muốn sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đặc biệt ngay sau 5 ngày Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu, coi đây là dấu mốc quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ về tình hình Công giáo tại Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Tòa thánh; cho biết 2 năm trước ngay ở khu vườn này có đặt bức tượng Đức Mẹ La Vang mặc dài, mỗi nhìn thấy là luôn nhớ tới Việt Nam.

Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa các trao đổi, tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam-Tòa thánh ngày phát triển ngày càng sâu rộng, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các tiếp xúc và trao đổi, đặc biệt là ở cấp cao hai bên thời gian qua đã góp phần củng cố tin cậy và tạo nền tảng cho sự phát triển quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Tòa thánh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp; Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Tòa thánh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tòa thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của lãnh đạo Việt Nam tới Thủ tướng Vatican.

Chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và chúc mừng các lãnh đạo Việt Nam vừa được bầu, Thủ tướng Pietro Parolin đánh giá cao những thành tựu phát triển và chính sách tôn giáo cởi mở của Việt Nam, nhắc lại thư của Giáo hoàng Francis gửi cộng đồng Công giáo Việt Nam, trong đó nhấn mạnh một người công giáo tốt là một người công dân tốt; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước việc Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những người yếu thế, dễ bị tổn thương; đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Vatican ngày càng được thắt chặt, trên cơ sở nền tảng quan trọng này, quan hệ hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai; khẳng định mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam để trực tiếp chứng kiến sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của đất nước cũng như đời sống sinh động của cộng đồng Công giáo nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Kiến tạo bản sắc và chủ quyền văn hóa Việt Nam trên không gian số

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong bốn khoảng trống lớn sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW đó là “sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số”.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Công ty cổ phần Sữa Việt Nam-Vinamilk. (Ảnh: VÂN ANH)

Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Tối 23/7, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV hoàn thành ngày làm việc thứ tư; Thủ tướng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc; Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng; Kiểm tra nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ của 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ngành tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ tại chương trình.

Đắk Lắk thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn

Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin hôm nay là hành động nhân văn sâu sắc, là sự tri ân chân thành hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Điện Biên bắt đầu khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, sáng 23/7, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên bắt đầu tổ chức khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Luôn khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.