Chủ tịch Quốc hội tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội và cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đồng tình rằng với quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước, hai bên tiếp tục tăng cường kết nối chiến lược phát triển của hai nền kinh tế.

Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng chào đón Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng chào đón Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước và những nỗ lực, đóng góp tích cực của cá nhân ngài Takebe Tsutomu đối với quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua, trong đó có dự án Đại học Việt-Nhật, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Ấn tượng sâu sắc về cuộc gặp khi ngài Takebe cùng tham gia Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch hơn 1.000 người do Chủ tịch Liên minh, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nikai Toshihiro dẫn đầu thăm Đà Nẵng (1/2020), Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua. Chiến thắng này cho thấy sự tín nhiệm cao của người dân Nhật Bản đối với Ngài Thủ tướng Kishida Fumio và Đảng Dân chủ Tự do.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu tại buổi tiếp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn về việc cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn lớn, thân thiết của Việt Nam đã qua đời đột ngột vào ngày 8/7 vừa qua.

Ngài Takebe Tsutomu bày tỏ sự cảm động khi gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng thời gửi lời trân trọng cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia buồn, tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo. Điều này cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Chia sẻ, cả cố Thủ tướng Abe Shinzo và bản thân Ngài Takebe Tsutomu trước đây từng có thời gian cùng dành mối quan tâm đến việc phát triển quan hệ Nhật Bản-Việt Nam, ngài Takebe Tsutomu nhấn mạnh, cố Thủ tướng Abe Shinzo là người đã mở ra chặng đường, giai đoạn phát triển rực rỡ trong quan hệ hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.

Vào năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngài Takebe Tsutomu được giao vai trò cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt với việc thúc đẩy dự án Đại học Việt-Nhật cho đến nay. Do đó, mục đích chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này là dự Lễ tốt nghiệp ra trường của lứa sinh viên đầu tiên của nhà trường.

Ngài Takebe Tsutomu trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước đây đã có sự chỉ đạo sát sao thúc đẩy các dự án ODA hai nước, cũng như góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án Trường Đại học Việt-Nhật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp.

Nhấn mạnh, năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam, ngài Takebe Tsutomu chia sẻ về ý tưởng: tổ chức trồng cây của Nhật Bản và cây của Việt Nam tại Trường Đại học Việt-Nhật; xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo tại khuôn viên trường trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tại buổi tiếp, ngài Takebe Tsutomu cho biết, hiện có nhiều thực tập sinh Việt Nam đến học tập, lao động, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. Những năm qua, do tác động của dịch Covid-19, để giúp đỡ các thực tập sinh Việt Nam, ông đã góp phần hình thành nên mạng lưới hỗ trợ.

Cùng với đó, Nhật Bản đang nỗ lực cải cách cơ chế để hỗ trợ thực tập sinh Việt Nam có thể vừa làm vừa học lên cao tại Nhật Bản; nỗ lực xây dựng môi trường để thực tập sinh Việt Nam cảm thấy an tâm, an toàn, có nhiều động lực làm việc và phấn đấu tại Nhật Bản.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu phát biểu tại buổi tiếp.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu phát biểu tại buổi tiếp.

Ngài Takebe Tsutomu mong muốn góp phần thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa các nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo các địa phương hai bên để chia sẻ kinh nghiệm công tác thông qua việc tổ chức hội thảo, tọa đàm...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn ngài Takebe Tsutomu về những đóng góp quan trọng trong việc phát triển quan hệ hai nước.

Bày tỏ vui mừng đã đến lúc “hái quả ngọt” khi lứa sinh viên đầu tiên của Trường Đại học Việt-Nhật ra trường, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm tự hào khi có sự tham gia đóng góp, tháo gỡ khó khăn cho dự án này trước đây, mong muốn có nhiều sinh viên Việt Nam theo học, hy vọng nhà trường sẽ là “ngọn hải đăng”, là biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời bày tỏ đồng tình với ngài Takebe Tsutomu cho rằng, trên cơ sở của mối quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp giữa hai nước, hai bên tiếp tục tăng cường kết nối chiến lược phát triển của hai nền kinh tế, tăng cường năng lực sản xuất mới, tăng cường kết nối phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên bình diện các địa phương với nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng vật phẩm lưu niệm cho Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng vật phẩm lưu niệm cho Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc cải cách cơ chế tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản; mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác để nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác này; đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác lao động trong thời gian tới cho phù hợp với điều kiện của hai bên.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 450.000 người Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cơ quan hữu quan Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam đã lên kế hoạch chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Đánh giá cao những ý tưởng mà ngài Takebe Tsutomu đề xuất trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngài Takebe Tsutomu tiếp tục thúc đẩy tổ chức thường xuyên Lễ hội Nhật-Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai tổ chức Lễ hội Hokkaido tại Vịnh Hạ Long, Di sản thế giới của Việt Nam, để tăng cường hơn nữa quan hệ gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước - nền tảng vững chắc cho tương lai của quan hệ Việt-Nhật.

Nhân dịp này, qua ngài Takebe Tsutomu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời mời Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản sớm thăm chính thức Việt Nam.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.