Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Sáng 28/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Phó Chủ tịch Quốc hội Khambay Damlath và Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước Lào nói chung, Quốc hội Lào nói riêng đã đạt được.

Nhấn mạnh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào đã có những phản ứng linh hoạt, thông qua những quyết sách hết sức quan trọng, sửa đổi, bổ sung các đạo luật để tháo gỡ khó khăn của tình hình thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đất nước Lào sẽ sớm vượt qua mọi thách thức, triển khai thành công Chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế-tài chính, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng thành công đất nước Lào ngày càng phồn vinh và có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, đoàn đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ban Công tác đại biểu; đi thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Cho biết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của Lào mới được thành lập lại, tổ chức, hoạt động còn một số mặt khó khăn, hạn chế, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, qua các cuộc làm việc với các cơ quan, địa phương của Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội Lào đã thu nhận được rất nhiều kinh nghiệm quý về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quản lý, cơ chế, chính sách đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn...

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Chia sẻ thêm về hoạt động của Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Khambay Damlath cho biết, trong năm 2023, Quốc hội Lào sẽ nghiên cứu sửa đổi một số đạo luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn...

Lào sẽ tổ chức hội thảo về mô hình Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Quốc hội Việt Nam đã ban hành kế hoạch rất chi tiết để thực hiện Nghị quyết, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó có Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Đảng đoàn Quốc hội đang triển khai các hoạt động rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm ngay trong quá trình xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi với đoàn một số mô hình cụ thể về tổ chức chính quyền địa phương đang được áp dụng thí điểm tại Việt Nam.

Cùng với mô hình chung đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Việt Nam chủ trương áp dụng thí điểm một số mô hình khác để qua kiểm nghiệm của thực tiễn cho thấy mô hình nào ổn định, hiệu quả nhất sẽ nghiên cứu để quy định chính thức trong luật nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển.

Về hướng dẫn, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ này, đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác Hội đồng nhân dân, ban hành các Nghị quyết để hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhất là trong hoạt động giám sát.

Về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tại Kỳ họp cuối năm nay, Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành công tác này.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm không chỉ để đánh giá cán bộ mà còn làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xây dựng, ban hành Nghị quyết hướng dẫn Hội đồng nhân dân triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath cùng các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath cùng các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Quốc hội Việt Nam đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội các khóa tới bởi đại biểu Quốc hội là trung tâm hoạt động của Quốc hội, chất lượng đại biểu Quốc hội có ý nghĩa quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào, đồng thời mong muốn trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả của Lào để hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.