Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. là nguồn xung lực mạnh mẽ góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Chiều 30/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Nồng nhiệt chào mừng Tổng thống và Phu nhân lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam và ngay trước thềm Tết cổ truyền của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống là nguồn xung lực mạnh mẽ góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines.

Tổng thống Marcos Jr cảm ơn Chủ tịch Quốc hội về sự đón tiếp nồng hậu. Nhấn mạnh hợp tác Nghị viện đóng vai trò quan trọng, là nền tảng trong quan hệ hai nước, Tổng thống cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã ủng hộ, cử đoàn sang tham dự, đóng góp vào thành công chung của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-31) tháng 11/2023 tại Philippines.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Marcos Jr. Hai bên đã trao đổi các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thương mại gạo, hợp tác biển, văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kim ngạch thương mại là điểm sáng trong hợp tác hai nước. Trong điều kiện dòng đầu tư, thương mại trên thế giới có nhiều khó khăn, điều này góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề xuất hai bên mở rộng hợp tác mới về chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số an toàn, năng lượng xanh… trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược.

Cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng thống, Chính phủ và người dân Philippines dành cho lao động, công dân Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai Chính phủ sớm ký Thỏa thuận hợp tác lao động.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. phát biểu tại buổi hội kiến.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. phát biểu tại buổi hội kiến.

Chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp khi thăm chính thức Philippines vào 11/2022, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng kinh tế Philippines phát triển vượt bậc.

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Philippines ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là kể từ khi Hạ viện và Thượng viện Philippines thông qua các Nghị quyết nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trước thềm và trong chuyến thăm chính thức Philippines của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vào năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn, giữa Lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, kinh nghiệm tạo dựng khung khổ pháp luật cho các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế, thương mại hai nước.

Trên cơ sở thỏa thuận ký kết giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện và Thượng viện Philippines, hai bên cần tích cực triển khai để có thể đưa hợp tác Nghị viện trở thành hình mẫu trong hợp tác nghị viện quốc tế.

Quang cảnh buổi hội kiến tại Nhà Quốc hội.

Quang cảnh buổi hội kiến tại Nhà Quốc hội.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng hai bên đã ký Thỏa thuận về hợp tác thương mại gạo; cho rằng đây không chỉ góp phần tăng kim ngạch, mà là thể hiện sự tin cậy lẫn nhau, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng thống Marcos Jr. nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc hai nước tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác lao động, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, dạy nghề, xây dựng chính sách lao động, việc làm và bảo trợ xã hội, ứng phó với tác động xã hội do dịch bệnh và biến đổi khí hậu…

Cùng với đó, hai bên tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; khuyến khích Hội hữu nghị,

Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước gia tăng các hoạt động thực chất, hiệu quả; mở rộng hợp tác các địa phương, thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối doanh nghiệp.

Tổng thống cho rằng, điều này góp phần tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Philippines-Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và cùng các nước ASEAN và các đối tác duy trì, thực hiện quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Tổng thống chia sẻ, Philippines mới quyết định thành lập Viện chính sách để triển khai các chính sách, giải quyết hậu quả Covid-19…, cần tăng cường hợp tác để chia sẻ thông tin.

Cùng với việc phấn đấu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD, hai bên cần tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư...

Đánh giá cao Philippines mới thành lập Viện chính sách, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ chức năng của Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội Việt Nam; những nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao môi trường cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có Philippines.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong Philippines tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc thuận lợi là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Qua Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Philippines sớm thăm chính thức Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.