Tăng cường hợp tác, kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và Philippines

Trưa 30/1, tại Hà Nội, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp tiêu biểu hai nước. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Philippines.
Quang cảnh buổi gặp gỡ.
Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Đây là dịp doanh nghiệp tiêu biểu hai nước trao đổi với người đứng đầu Chính phủ hai nước chia sẻ các thông tin, gợi mở hướng đi mới, sáng tạo hơn, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế hai nước. Về đầu tư, Philippines là nhà đầu tư thứ 31/144 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Đồng thời, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp hơn 3 lần trong 13 năm qua, từ 2,5 tỷ USD trong năm 2010 lên 7,8 tỷ năm 2022 và giữ nguyên con số 7,8 tỷ USD năm 2023, bất chấp những biến động bất lợi của thị trường toàn cầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Phát biểu ý kiến khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên đã có hội đàm thành công; đặc biệt là thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, giao lưu nhân dân; đây là cơ hội lắng nghe xem chúng ta đã làm được gì, chưa làm được gì, đề ra giải pháp cho quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương ngày càng phát triển. Việc đề ra định hướng chung là của lãnh đạo, nhưng làm ra của cải vật chất là do doanh nghiệp hai bên. Cho nên, Chính phủ hai nước mong muốn các doanh nghiệp phát biểu, nêu ấn tượng, cảm xúc, băn khoăn, trăn trở.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu ý kiến, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh cảm ơn Thủ tướng đã chủ trì cuộc gặp gỡ này, có thể chia sẻ thông tin, sáng kiến về các vấn đề chính trị, kinh tế, ngoại giao và doanh nghiệp. Sự kiện này nhằm nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hai nước chúng ta là có mối quan hệ thân thiết, chiến lược; Việt Nam rất gần gũi với Philippines và chuyến thăm này góp phần tăng cường mối quan hệ vốn rất bền chặt. Chúng ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế có ý nghĩa quan trọng, cần phải mở rộng sang lĩnh vực đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững cùng nhau, đem lại lợi ích cho hai nước, khu vực.

Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của Philippines tại buổi gặp gỡ.
Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của Philippines tại buổi gặp gỡ.

Tổng thống cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp Philippines đang đầu tư tại Việt Nam bằng những chính sách cởi mở, thông thoáng; nêu rõ, hai nước đang nỗ lực tăng cường hơn nữa dòng đầu tư. Tổng thống kỳ vọng và lạc quan việc các doanh nghiệp Philippines sẽ tăng cường dòng đầu tư vào Việt Nam đang phát triển năng động, đóng góp vào mối quan hệ đối tác chiến lược; mong doanh nghiệp Việt Nam nhìn nhận Philippines là thị trường tiềm năng, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sản xuất của Việt Nam.

Tổng thống cũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm này; đánh giá buổi gặp gỡ này chứng tỏ tinh thần hữu nghị và hợp tác trong tương lai. Đây là cơ hội tốt để chúng ta cùng nhau chia sẻ về những xu hướng đầu tư mới, các định hướng đầu tư trong thời gian tới, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, hướng đến sự thành công chung của các doanh nghiệp mỗi nước.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp phía Philippines bày tỏ phấn khích về sự hợp tác giữa hai nước, đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; bày tỏ quan tâm và mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực du lịch, y tế, dược phẩm, nông nghiệp... Mong Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để giúp các doanh nghiệp Philippines mở rộng làm ăn.

Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam tại buổi gặp gỡ.
Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam tại buổi gặp gỡ.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Philippines trên các lĩnh vực như xe ô-tô điện, viễn thông, nông nghiệp, lương thực, thực phẩm sạch, thảo dược, du lịch, nghỉ dưỡng, mở đường bay kết nối hai nước, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng mong Chính phủ Philippines ủng hộ các ý tưởng, dự án hợp tác này.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi gặp gỡ, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nêu rõ, hai nền kinh tế Việt Nam và Philippines đang phát triển rất năng động. Chúng ta có thể thấy rõ, Chính phủ và các đại diện doanh nghiệp hai nước cần gần gũi nhau hơn; hai nước cần tăng cường hợp tác về chính trị, cộng đồng doanh nghiệp hai bên; hai nước chia sẻ nhiều sự tương đồng, là đối tác tự nhiên của nhau; có thể cạnh tranh nhưng hợp tác với nhau để thu hẹp khoảng cách.

Chính phủ hai nước đóng vai trò thúc đẩy hợp tác; ông vui mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh chóng và có các kế hoạch đầu tư, làm ăn tại Philippines. Các kênh hợp tác công tư có triển vọng thành công ở phía trước. Chính phủ hai nước sẵn sàng lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng thống Philippines và cộng đồng doanh nghiệp hai nước có mặt tại buổi gặp mặt thân tình này để thẳng thắn để chia sẻ suy nghĩ; nêu những băn khoăn, trăn trở để còn phải nỗ lực hơn nữa. Thủ tướng đánh giá rất cao vai trò của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Philippines phát triển, góp phần vào thành tựu chung của đất nước; tạo điều kiện cơ hội cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận với nhau nhiều hơn. Qua phát biểu ý kiến của Tổng thống, Thủ tướng nhận thấy cảm hứng, động lực cho doanh nghiệp hai nước phát triển, kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, qua các ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư của hai nước có thành tựu nhất định, nhưng so tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh hai nước là chưa tương xứng, càng chưa tương xứng mối quan hệ hai nước hàng chục năm qua và vẫn còn nhiều dư địa.

Hai nước ngày càng tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, do đó cần tiếp tục làm mới những động lực cũ, truyền thống như đầu tư, thương mại, tiêu dùng…; đồng thời bổ sung thêm động lực mới cho sự phát triển như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu; nhất là hai bên có thể bổ sung cho nhau trong lĩnh vực thương mại; chúng ta phải có sự cạnh tranh để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoạt động đáp ứng yêu cầu hội nhập, yêu cầu cao hơn của người dân; hợp tác để tạo sức mạnh chung để phát triển đất nước. Đây là điểm mới mà hai bên cần khai thác.

Việt Nam luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có các doanh nghiệp Philippines.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng khẳng định, về băn khoăn, trăn trở của hai bên, chúng ta sẽ tạo điều kiện cấp phép nhanh hơn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp kết nối thuận lợi hơn; rà soát lại các rào cản kỹ thuật, cái nào chưa hợp lý thì loại bỏ, hoặc tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp để điều chỉnh. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Philippines đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng, những lĩnh vực có thế mạnh.

Hai bên có thể hỗ trợ những mặt hàng mà mỗi bên cần. Việt Nam luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có các doanh nghiệp Philippines. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan xử lý nhanh chóng các đề nghị của doanh nghiệp Philippines, để tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp hai nước.

Một lần nữa cảm ơn Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta không có lý do gì cản trở hợp tác và kết nối hai nước. Đây là yêu cầu, mục tiêu đối với sự phát triển, do đó, Thủ tướng mong hai nền kinh tế kết nối với nhau nhiều hơn; những gì còn vướng mắc thì hai bên tiếp tục hợp tác để giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.