Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng

Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Văn An. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Văn An. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tham dự và phát biểu.

Tham dự có: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể.

Tại Lễ trao tặng, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công bố các Quyết định trao Huy hiệu 65 năm, 40 năm và 30 tuổi Đảng tặng 11 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng 4 đảng viên: Hoàng Văn Liên, Chi bộ Vụ Tư pháp; Nguyễn Văn Mười, Chi bộ Đảng-Đoàn thể; Vương Thế Vinh, Chi bộ Vụ Hành chính; Lưu Phi Hùng, Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị I.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể tặng hoa chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn An nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn An nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên: Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chi bộ Xã hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan, Chi bộ Xã hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn, Chi bộ Tài chính-Ngân sách; Nguyễn Quốc Hùng, Chi bộ Quốc phòng-An ninh; Trịnh Văn Sơn, Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị I; Nguyễn Sỹ Hào, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, thay mặt Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội được trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Quốc hội Việt Nam những năm qua có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Đóng góp vào thành công chung đó, có sự cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, đặc biệt là những cống hiến to lớn, quan trọng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại nhiều kinh nghiệm quý, bài học hay giúp Quốc hội các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa V; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, khóa IX; Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Khóa X và XI; đại biểu Quốc hội các Khóa VII, X và XI.

Đồng chí Nguyễn Văn An từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh. Suốt 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn tận tụy, phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước nói chung và của Quốc hội nói riêng.

Với những thành tích và cương vị công tác và cống hiến của mình, đồng chí Nguyễn Văn An được trao tặng nhiều Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới 10 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng lần này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Các đồng chí đều đã trải qua nhiều môi trường công tác, dày dặn kinh nghiệm và được giao đảm nhiệm các nhiệm vụ, trọng trách khác nhau trong các cơ quan của Quốc hội, của Văn phòng Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể và đồng chí Bùi Văn Cường trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể và đồng chí Bùi Văn Cường trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù ở nhiệm vụ, cương vị công tác nào, các đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh của người đảng viên, trung thành với Tổ quốc, vững vàng, kiên định lập trường, tư tưởng, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công việc, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Quốc hội nói riêng và cả nước nói chung…

Chủ tịch Quốc hội chúc sức khỏe nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và gia đình, mong nguyên Chủ tịch Quốc hội tiếp tục quan quan tâm, dìu dắt cho các thế hệ đi sau, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Quốc hội và quá trình đổi mới, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng hôm nay tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, tham gia xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong sạch, vững mạnh; góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra. Tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thật tốt nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tô đậm thêm truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An bày tỏ xúc động, tự hào khi cùng với 10 đảng viên được nhận các Huy hiệu Đảng lần này, và hứa với Đảng sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy những ưu điểm, khắc phục nhược điểm, trọn đời góp phần xây dựng Đảng ta, Đảng do Bác Hồ muôn vàn kính yêu sáng lập và dày công rèn luyện, Đảng quang vinh của dân tộc Việt Nam anh hùng, thật sự trong sạch, vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).