Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân

Chiều 23/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đức đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ 23/1 đến 24/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh ĐĂNG KHOA

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh ĐĂNG KHOA

Tham gia đoàn có: Quốc vụ khanh, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Dorte Dinger; các Nghị sĩ: Hubertus Heil, Bộ trưởng Lao động và Xã hội; Tobias Lindner, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao; Michael Kellner, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu; Dorothee Bar, Phó Trưởng Đoàn nghị sĩ đảng CDU/CSU; Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Jochen Flasbarth; Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner; cùng lãnh đạo, đại diện các cơ quan thuộc chính phủ và doanh nghiệp lớn của Đức.

Trên nền quốc ca hai nước, 21 loạt đại bác rền vang từ Hoàng thành Thăng Long trong nghi thức chào đón cao nhất dành cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao.

Tại Lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh ĐĂNG KHOA

Quang cảnh lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh ĐĂNG KHOA

Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đức đã tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel (tháng 10/2011), hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Hai nước đã ký nhiều hiệp định tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác kinh tế, như: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư; các hiệp định hàng hải, hàng không.

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu (chiếm gần 20% xuất khẩu của ta sang EU) và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh ĐĂNG KHOA

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh ĐĂNG KHOA

Hiện có hơn 350 doanh nghiệp Đức hoạt động tại Việt Nam; trong đó có một số tập đoàn đa quốc gia, như: Siemens (thiết bị, y tế), B.Braun (thiết bị y tế), Messer (khí hóa lỏng phục vụ luyện kim), Mercedes-Benz (ô-tô), Bilfinger (tư vấn, thiết kế), Bosch (chế tạo máy), Deutsche Bank (ngân hàng), Allianz (bảo hiểm)...

Tính đến tháng 5/2023, Đức có 444 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 2,36 tỷ USD, đứng thứ 4/24 trong EU và thứ 18/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Tính đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam có 11 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Đức với tổng vốn đầu tư và qua điều chỉnh đạt hơn 30,95 triệu USD, trong đó đáng chú ý là dự án Chi nhánh Vietinbank tại Đức (7,5 triệu USD); dự án mua và sửa chữa bất động sản làm trụ sở Ngân hàng Công thương (2,117 triệu USD)…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier tại lễ đón. Ảnh ĐĂNG KHOA

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier tại lễ đón. Ảnh ĐĂNG KHOA

Quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo với Cộng hòa Liên bang Đức được bắt đầu từ năm 1990. Hằng năm, Đức cung cấp cho Việt Nam nhiều học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện có khoảng 300 nghiên cứu sinh Việt Nam nhận học bổng nghiên cứu tại Đức và khoảng 7.500 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Đức. Dự án “hải đăng” của hai nước trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo là Trường Đại học Việt Đức, được thành lập từ tháng 9/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 7/2015, Việt Nam đã đơn phương miễn thị thực 15 ngày cho du khách Đức và từ ngày 15/8/2023, Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân Đức đi du lịch Việt Nam trong thời gian 45 ngày. Đức là một trong 10 thị trường có mức chi tiêu lớn nhất của Du lịch Việt Nam.

Cộng đồng Việt Nam ở Đức hiện có gần 200.000 người, sinh sống rộng khắp trên toàn lãnh thổ Đức. Nhìn chung, kiều bào ở Đức có cuộc sống tương đối ổn định, đa số theo diện làm công ăn lương hoặc buôn bán nhỏ.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã Hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier; hai nhà lãnh đạo sẽ Chứng kiến Lễ ký, trao đổi các văn kiện hợp tác và gặp mặt báo chí…

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.