Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga

Chiều 22/11, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) Vladisslav Valerievich Shapsha đang có chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong quan hệ chung hai nước, quan hệ giữa các địa phương là rất quan trọng, làm sâu sắc quan hệ của hai quốc gia. Với sự hỗ trợ của Thống đốc, các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Kaluga đang triển khai hiệu quả.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga Vladisslav Valerievich Shapsha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga Vladisslav Valerievich Shapsha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vui mừng tiếp Thống đốc Vladisslav Valerievich Shapsha, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, tin tưởng chuyến thăm của Thống đốc góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Việt Nam đứng thứ 5 trong số các nước có quan hệ hợp tác với Kaluga.

Ba năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã tăng mạnh từ 30 triệu USD lên 315 triệu USD. Tuy vậy, tiềm năng hợp tác hai bên còn rất lớn. Với các thế mạnh của tỉnh Kaluga là công nghiệp ô-tô, giao thông, chế biến gỗ, thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng.

Chủ tịch nước cho biết, tại Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường diễn ra tháng 10 vừa qua tại Trung Quốc, Chủ tịch nước và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp gỡ chân thành, cởi mở, trao đổi thực chất nhiều nội dung nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga.

Thống đốc tỉnh Kaluga bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp và cho biết rất quan tâm mở rộng hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Việt Nam đứng thứ 5 trong số các nước có quan hệ hợp tác với Kaluga.

Ba năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã tăng mạnh từ 30 triệu USD lên 315 triệu USD. Tuy vậy, tiềm năng hợp tác hai bên còn rất lớn. Với các thế mạnh của tỉnh Kaluga là công nghiệp ô-tô, giao thông, chế biến gỗ, thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng... Thống đốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga Vladisslav Valerievich Shapsha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga Vladisslav Valerievich Shapsha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thống đốc vui mừng cho biết đã hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất sữa bò tại tỉnh Kaluga, mục tiêu dài hạn là cung ứng sản phẩm đến châu Á-Thái Bình Dương và Việt Nam. Với việc Kaluga đã kết nghĩa với tỉnh Bình Thuận, Thống đốc cho biết hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác để góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng tỉnh Kaluga về các thành tựu đạt được thời gian qua, cho rằng những thành quả hợp tác của tỉnh Kaluga với Việt Nam là một biểu tượng sinh động về mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga. Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga và năm 2023 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các hoạt động tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên và thực chất.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga Vladisslav Valerievich Shapsha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga Vladisslav Valerievich Shapsha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tán thành với Thống đốc tỉnh Kaluga về tiềm năng hợp tác hai bên còn lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Thời gian qua các cơ quan chức năng hai bên có nhiều cuộc trao đổi thực chất, tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy hợp tác hai bên.

Với quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Kaluga và Bình Thuận, Chủ tịch nước mong muốn hai địa phương có nhiều biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác về du lịch, nhất là khi Bình Thuận có phong cảnh, bờ biển đẹp và nhiều điểm đến có biển bằng tiếng Nga.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết; Công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ.

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình; quy định về thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại biểu dự hội nghị thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 19/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học", không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; đồng thời phải cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, tập trung đúng những địa bàn, đối tượng đang thực sự cần hỗ trợ.

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Việc tích hợp nhằm tổ chức lại cấu trúc các chương trình theo nhóm vấn đề cần giải quyết, khắc phục chồng chéo, dàn trải, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/8/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bài học về công tác cán bộ

Trong các nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, công tác cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc hiện thực hóa thời cơ lịch sử thành chiến thắng thực tiễn.